Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Tin thể thao HOT 12/6: Murray tái ngộ HLV cũ

Andy Murray đã có động thái bất ngờ là tái hợp với HLV cũ Ivan Lendl.

Andy Murray tái ngộ HLV cũ. Sau khi Murray chia tay với HLV Amelie Mauresmo, anh đã bất ngờ tuyên bố sẽ hội ngộ cùng HLV Ivan Lendl và sự cộng tác của họ sẽ trở lại với giải đấu tiền Wimbledon, giải Aegon Championship sắp diễn ra. Được biết mối quan hệ cộng tác giữa Murray và Lendl sẽ tiếp diễn cho tới Wimbledon trước khi hai người có quyết định tiếp tục làm việc cùng nhau không.

Tin thể thao HOT 12/6: Murray tái ngộ HLV cũ - 1

Andy Murray bên cạnh Ivan Lendl

Ivan Lendl là HLV cũ của Andy Murray giai đoạn 2012 – 2014, giai đoạn mà Murray đoạt HCV Olympic, vô địch US Open 2012 và Wimbledon 2013. Cá nhân Lendl là một trong những tay vợt thành công nhất trong lịch sử với 8 chức vô địch Grand Slam.

WTA cấm các tay vợt nói xấu Sharapova: Mới đây, tài khoản Twitter có ten Jon Wertheim hé lộ Liên đoàn quần vợt nữ (WTA) vừa gửi một đoạn email tới cho tất cả các tay vợt với nội dung yêu cầu họ không được đưa ra những phát ngôn tiêu cực về Maria Sharapova.

Tin thể thao HOT 12/6: Murray tái ngộ HLV cũ - 2

Sharapova vừa chính thức bị cấm thi đấu 2 năm 

Ngay sau khi đón nhận án phạt cấm thi đấu 2 năm vì dính doping, “Búp bê Nga” đã bị nhiều nhân vật nổi tiếng trong làng quần vợt chỉ trích.

Federer "dễ thở" tại Halle: Cách đây ít giờ, giải quần vợt Halle (Gerry Weber Open) đã công bố kết quả phân nhánh bốc thăm. Theo đó, Roger Federer sẽ đối đầu với tay vợt người Đức Jan-Lennard Struff (hạng 89 ATP) ở vòng 1. Nếu thi đấu tốt, "tàu tốc hành" nhiều khả năng sẽ đụng độ David Goffin ở tứ kết, Tomas Berdych ở bán kết và đặc biệt, Kei Nishikori ở trận đấu cuối cùng.

Gerry Weber Open, diễn ra tại Halle (Đức), là giải ATP 500 trên mặt sân cỏ chuẩn bị cho Wimbledon. Roger Federer đang giữ kỉ lục 8 lần đăng quang và cũng là ĐKVĐ giải này.

Ứng viên tổng thống Donald Trump lại gây sốc khi ngỏ ý định mời Dana White – ông trùm của sàn UFC tới phát biểu tại Hội nghị thường niên của Đảng Cộng hòa, diễn ra vào tháng 7 tới. Theo thông lệ, khách được mời đến sự kiện này thường là những chính trị gia.

“Chris Christie, Sarah Palin (hai chính trị gia nổi tiếng) ư? Không, nếu được, chúng ta nên làm điều gì đó khác biệt một chút. Tôi đang nghĩ tới những nhân vật thành công trong lĩnh vực thể thao, như Ben Roethlisberger, Tom Brady (hai VĐV bóng bầu dục) hay Dana White kia!”.

Giành pole, Hamilton vẫn không thỏa mãn: Lần thứ 4 ở mùa giải F1 này, ĐKVĐ thế giới Lewis Hamilton giành chiến thắng trong ngày đua phân hạng. Tại chặng 7 diễn ra ở Canada Grand Prix, tay lái người Anh của đội Mercedes chỉ mất 1 phút 12 giây 812 cho 1 vòng đua, nhanh hơn 0,062 giây so với đồng đội Nico Rosberg.

Dù vậy, Hamilton vẫn chưa thỏa mãn về thành tích của mình, thậm chí còn gọi đây là “một trong những lần giành pole tệ hại nhất sự nghiệp.

Cựu VĐV đua xe đạp nổi tiếng qua đời: Rudi Altig – huyền thoại đua xe đạp người Đức vừa qua đời ở tuổi 79 sau khoảng thời gian dài chống chọi với căn bệnh ung thư.

Trong quá khứ, Altig từng giành chiến thắng 18 chặng ở Tour de France, Giro d'Italia và Spanish Vuelta. Ông cũng giữ áo vàng tại Tour de France trong 18 ngày.

Huyền thoại quần vợt quyết tâm giúp Raonic lấy lại phong độ: Ngay sau khi được bổ nhiệm làm HLV tạm quyền cho Milos Raonic, huyền thoại quần vợt John McEnroe đã lên tiếng khẳng định sẽ giúp “Máy giao bóng” tìm lại phong độ đỉnh cao và giành kết quả tốt ở các giải đấu sắp tới như Queen's hay Wimbledon.

“Mục tiêu của các tay vợt hiện tại là đánh bại Novak Djokovic, nhưng với Raonic, tôi muốn giúp cậu ấy đạt được những thành tích thiết thực hơn. Trước mắt, cậu ấy cần lấy lại trạng thái phong độ, thể lực tốt nhất rồi hẵng nghĩ đến tương lai xa hơn!”.

Fan gây náo loạn trận chung kết NBA. Trận đấu căng thẳng giữa Cavaliers và Warriors bị tạm dừng ở game thứ 4 khi một kẻ quá khích nhảy vào sân. Gã CĐV này vẽ lên người một thông điệp liên quan đến Donal Trump - ứng cử viên đang tranh cử tổng thống Mỹ. Dù sao sau đó trận chung kết vẫn diễn ra êm đẹp và Warriors giành chiến thắng trước Cavaliers với tỷ số cách biệt 108-97.

Tin thể thao HOT 12/6: Murray tái ngộ HLV cũ - 3

Kẻ quá khích bị lực lượng an ninh ngăn chặn kịp thời

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HD (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Điểm tin THỂ THAO Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN