Trận đấu nổi bật

joao-vs-radu
Tiriac Open
Joao Fonseca
2
Radu Albot
0
taylor-vs-alejandro
BMW Open
Taylor Fritz
2
Alejandro Moro Canas
0

Kinh điển bóng chuyền Thái: Ngọc Hoa tốt nhưng rất tiếc

Trận chung kết sớm bóng chuyền Thái Lan 2016/17 đã diễn ra hết sức kịch tính, Ngọc Hoa có thêm một trận đấu chơi khởi sắc tuy nhiên không thể giúp đội nhà giành chiến thắng.

Video màn trình diễn Ngọc Hoa trong trận đấu quyết định tại Thái Lan:

Cuối tuần qua đã diễn ra trận chung kết sớm giải bóng chuyền Thailand League 2017 giữa hai đội bóng Supreme Chonburi-E.Tech gặp Bangkok Glass, đội bóng chủ quản của phụ công Ngọc Hoa (Việt Nam).

Kinh điển bóng chuyền Thái: Ngọc Hoa tốt nhưng rất tiếc - 1

Ngọc Hoa (áo trắng) chơi tốt mỗi khi được ra sân ở trận "chung kết sớm"

Trước trận đấu hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm, đội nào giành chiến thắng trận đấu này sẽ có cơ hội lớn giành chức vô địch. Lượt đi Bangkok Glass đã để thua 0-3, và lần này họ rất quyết tâm đòi lại món nợ và mục tiêu cao hơn là bảo vệ thành công chức vô địch.

Đúng như dự đoán hai đội bóng chuyền mạnh nhất Thái Lan hiện tại đã cống hiến một trận đấu nghẹt thở, phải trải qua 5 set Chonburi mới giành được thắng lợi 3-2 với tỷ số các set 28–26, 25–22, 23–25, 22–25, 15–11.

Phụ công số 1 Ngọc Hoa tiếp tục có thêm một trận đấu ấn tượng, những pha bám chắn, đập nhú và phát bóng của chị vẫn rất lợi hại, dù không ra sân trong set 3 và 4 tuy nhiên Hoa vẫn kịp ghi 14 điểm, đứng thứ 6 trong danh sách những người ghi điểm nhiều nhất trận.

Để thua Chonburi trong trận đấu được coi là bản lề, cơ hội bảo vệ thành công ngôi vô địch với Bangkok Glass gần như không còn, bởi giải đấu chỉ còn 2 vòng nữa là sẽ kết thúc. Tất nhiên để nuôi hy vọng Bangkok cần phải thắng 2 trận còn lại và hy vọng Chonburi sẽ thua cả 2, song điều này gần như không thể.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Q.H (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Bóng chuyền Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN