Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
1
Victoria Azarenka
1
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ"

Sự kiện: Cần Thơ

Trước cái nóng dữ dội của buổi trưa, hàng vạn khán giả có mặt trên SVĐ Cần Thơ xem đua xe tốc độ đã nghĩ ra cách chống nóng vô cùng ngộ nghĩnh.

Giải đua xe mô tô tranh cúp vô địch quốc gia lần 8 diễn ra vào ngày 2/9 trên SVĐ Cần Thơ. Đua xe được xem là "bữa ăn tinh thần" không thể thiếu về thể thao của người dân Cần Thơ và các tỉnh miền Tây Nam Bộ.

Chính vì vậy mà lần trở lại Cần Thơ này của một giải đua xe hoành tráng với 63 tay đua tranh tài ở 3 nội dung phong trào (Suzuki 125cc), trẻ và chuyên nghiệp (Suzuki 150cc) đã thu hút đến gần hai vạn khán giả đến theo dõi. Trong đó có cả những khán giả đến từ các tỉnh xa như Cà Mau, Bạc Liêu hay từ TP.HCM tìm đến xem.

Vì số lượng VĐV và nội dung tranh tài tương đối nhiều mà giải chỉ tổ chức trong vòng một ngày nên BTC đã cho bắt đầu giải khá sớm (14h). Thời gian này khán giả trên sân phải đối mặt với cái nắng cực gắt. Trong bối cảnh đó, nhiều khán giả đã nghĩ ra cho mình cách chống nóng vô cùng hiệu quả để "trụ lại" sân thỏa sức mãn nhãn với màn đua xe quyết liệt của các tay lái "lụa".

* Hình ảnh khán giả xem đua xe tại Cần Thơ:

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 1

Cách chống nóng của khán giả miền Tây

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 2

Mặc dù giá vé có khi bằng cả một ngày công đi làm (200 nghìn/vé khán đài A và 150 nghìn/vé khán đài B, C, D) nhưng khán giả vẫn ùn ùn kéo đến sân bởi niềm đam mê với môn thể thao tốc độ

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 3

Nhiều bạn trẻ bị "mê hoặc" bởi những chú "ngựa sắt" vô cùng đẹp

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 4

Cái nóng oi bức khiến nhiều khán giả bẻ những cây xanh xung quanh sân để làm "ô" che nắng

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 5

Có khán giả còn tích cực đi bẻ cây tặng những người xung quanh che mát

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 6

Một số khán giả không “chịu được nhiệt” đã di chuyển sang các lùm cỏ quanh sân để ngồi theo dõi

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 7

Có khán giả còn đu lên cả rào chắn chót vót để xem cho rõ

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 8

Một khán giả lớn tuổi cởi cả áo đội lên đầu chống nắng

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 9

Các fan nhí ngồi lấp ló bên hàng rào khán đài xem đua xe

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 10

Các tay đua so kè khá quyết liệt đến mức nguy hiểm khi chỉ cách nhau nửa bánh xe

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 11

Các tai nạn đường đua cũng thu hút sự quan tâm của khán giả

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 12

Các tay đua tranh tài trước hàng vạn khán giả miền Tây

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 13

Nguyễn Ngọc Hồ xuất sắc về nhất ở cuộc đua cho các tay đua trẻ và giành suất dự giải đua xe Suzuki Asian Challenge được tổ chức trong năm 2016 sau khi tài năng trẻ số 1 Nguyễn Hoàng Anh Dũng mắc phải sai lầm (giảm tốc độ vì tưởng nhầm mình đã về đích trong khi vẫn còn một vòng đua)

Khán giả Cần Thơ xem đua xe kiểu "độc, lạ" - 14

Ở hệ chuyên nghiệp, tay đua Nguyễn Quang Khải (ảnh) xuất sắc giành cúp. Hiện Quang Khải có 16 điểm, tràn trề khả năng giành chức vô địch chung cuộc tại giải VĐQG và chiếc xe máy Suzuki Raider150. Về nhất ở hệ phong trào là tay đua Nguyễn Hoàng Long.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Lê Phong ([Tên nguồn])
Cần Thơ Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN