Trận đấu nổi bật

ekaterina-vs-jessica
Miami Open presented by Itau
Ekaterina Alexandrova
2
Jessica Pegula
1
carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
nicolas-vs-daniil
Miami Open presented by Itau
Nicolas Jarry
0
Daniil Medvedev
2

Hoa khôi wushu Thúy Hiền suýt thành đả nữ Hollywood

Sự kiện: Wushu

Chia sẻ chuyện quá khứ, Thúy Hiền tiết lộ chị đã từng được các nhà làm phim Mỹ mời tham dự những khóa học về diễn xuất để trở thành diễn viên.

Những người hâm mộ thể thao Việt Nam chắc chắn không thể quên được hình ảnh về Nguyễn Thúy Hiền – cô gái vàng một thời của wushu Việt Nam. Sau một thời gian dài, mới đây Thúy Hiền đã trở lại với sóng truyền hình khi nhận lời tham dự chương trình “Bữa trưa vui vẻ” ngày 24/2.

Hoa khôi wushu Thúy Hiền suýt thành đả nữ Hollywood - 1

Thúy Hiền cùng gia đình (Ảnh Fb Bữa trưa vui vẻ)

Cùng bố mẹ, chị gái Thúy Vinh (cựu tuyển thủ quốc gia môn cầu mây) và những người thân trong gia đình, Thúy Hiền đã chia sẻ những cảm xúc rất thật về cả quá khứ lẫn hiện tại và những mong muốn cho tương lai.

Nhắc lại kỷ niệm về tấm huy chương Vàng thế giới đầu tiên trong sự nghiệp, Thúy Hiền cho biết: “Lúc đấy tôi cũng không có nhiều cảm xúc lắm vì chưa có kinh nghiệm… giành HCV và cũng chưa nhìn thấy ai đoạt HCV thế giới bao giờ, họ sẽ làm gì. Đấy là khoảnh khắc đối với mình là đáng nhớ nhất.”

“Có một kỷ niệm sâu sắc khác là trước khi dự giải thế giới năm 1993, bác Hoàng Vĩnh Giang (người đưa wushu về Việt Nam) đã định mang theo băng cát sét nhưng thôi vì nghĩ HCĐ còn khó chứ đừng nói đến HCV. Nhưng sau đó tôi giành được HCV và tình thế buộc cả đoàn Việt Nam phải đứng trước micro để làm ca sỹ…”

Năm 1993 khi mới 14 tuổi, Nguyễn Thúy Hiền đã trở thành vận động viên Việt Nam đầu tiên giành huy chương vàng tại một giải vô địch thế giới khi giải tổ chức tại Malaysia. Sau đó cô còn mang về cho đất nước nhiều vinh quang châu lục và thế giới tại nội dung taolu (biểu diễn) cho đến khi nghỉ thi đấu năm 2005.

Hoa khôi wushu Thúy Hiền suýt thành đả nữ Hollywood - 2

Nụ cười tươi của Thúy Hiền (ảnh Fb Bữa trưa vui vẻ)

Sau khi kết thúc sự nghiệp thi đấu, Thúy Hiền đã nhận được rất nhiều cơ hội nghề nghiệp khác không chỉ trong nước mà còn ra nước ngoài. Tuy nhiên vì tình yêu với gia đình, cô đã quyết định ở lại gắn bó và làm việc tại Việt Nam.

Thúy Hiền đã từng được đề nghị theo học các khóa diễn xuất để trở thành diễn viên, cô kể lại một câu chuyện khá thú vị: “Có những hãng phim ở bên Mỹ, người ta cũng mời mình đến những khóa học miễn phí vừa về võ, vừa về ngoại ngữ để sau đó mình có thể tham dự những bộ phim của Hollywood.”

Sở hữu ngoại hình bắt mắt và khả năng võ thuật, tuy nhiên Thúy Hiền đã từ chối cơ hội để trở thành một đả nữ trên màn bạc. Biết đâu đó, nếu ngày ấy nhận lời giờ đây cô đã trở thành một “Lý Liên Kiệt nữ” (Lý Liên Kiệt cũng xuất thân từ một võ sỹ wushu).

Video Thúy Hiền kể lại những kỷ niệm (Bản quyền thuộc VTV):

Nguyễn Thúy Hiền

Sinh: 11/3/1979

Thành tích: 7 HCV thế giới – 2 HCV châu Á – 2 HCV Đông Nam Á - 8 HCV SEA Games

Thúy Hiền đã 6 lần đoạt danh hiệu Vận động viên tiêu biểu trong năm của thể thao Việt Nam (các năm 1993, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001), được Nhà nước Việt Nam trao đủ bộ Huân chương Lao động hạng nhất, nhì, ba.

Thúy Hiền được chọn là vận động viên đại diện cho thể thao Việt Nam rước đuốc trong lễ khai mạc SEA Games 22 (2003) tại sân vận động Mỹ Đình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo PL ([Tên nguồn])
Wushu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN