Trận đấu nổi bật

carlos-vs-grigor
Miami Open presented by Itau
Carlos Alcaraz
-
Grigor Dimitrov
-
elena-vs-victoria
Miami Open presented by Itau
Elena Rybakina
-
Victoria Azarenka
-
daniil-vs-jannik
Miami Open presented by Itau
Daniil Medvedev
-
Jannik Sinner
-

Điền kinh Việt Nam rớt nước mắt vì "rơi vàng"

Sự kiện: Asiad 2023

Không được chờ đợi nhiều nhưng tối 29.9, nữ VĐV điền kinh Hà Nội năm nay 22 tuổi Bùi Thị Thu Thảo đã khiến giới mộ điệu thể thao vô cùng tiếc nuối khi chỉ nhận HCB nhảy xa nữ tại ASIAD 2014...

Dõi theo những bước nhảy của Bùi Thị Thu Thảo tối 29.9, có những lúc, tưởng như người hâm mộ cả nước đã có dịp vỡ òa hạnh phúc chào đón tấm “vàng mười” của Thảo với thành tích 6,44m. Tuy nhiên, ở lượt nhảy thứ 6 và cũng là lần nhảy cuối cùng, Natalia (Indonesia) đã bất ngờ đột phá, nhảy tới điểm 6,55m.

Như vậy, Thu Thảo đã phải chấp nhận nhìn “Vàng rơi” ngay trước mắt và bằng lòng với tấm HCB ASIAD – thành tích tuyệt vời nhất trong sự nghiệp của mình.

Điền kinh Việt Nam rớt nước mắt vì "rơi vàng" - 1

Bùi Thị Thu Thảo suýt giành HCV điền kinh ASIAD

Tấm HCB của Thảo còn có đặc biệt biết bao nếu biết rằng trong quá trình chuẩn bị cho ASIAD 2014, chị còn không có tên trong đội tuyển điền kinh Việt Nam do thành tích không đạt chuẩn (SEA Games 2013, Thảo giành HCĐ với thành tích 6,14m). Phải đến khi Thảo tỏa sáng với thông số 6,46m, giành HCV giải điền kinh quốc tế TP.HCM 2014 hồi cuối tháng 7, cô mới có vé chính thức dự ASIAD khi vượt mức chuẩn Á vận hội là 6,37m.

Trước khi Bùi Thị Thu Thảo gây “sốc” với tấm HCB nhảy xa nữ, Dương Văn Thái dù rất nỗ lực nhưng chỉ có thể cán đích ở vị trí thứ 8 trên đường chạy chung kết 1500m nam với thành tích 3 phút 50 giây 50.

Như vậy, tính đến hết ngày thi đấu 29.9, TTVN đã có 30 huy chương (1 HCV, 9 HCB, 20 HCĐ).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuệ Minh (Dân Việt)
Asiad 2023 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN