'Vua Youtube' Việt Nam hát lót hội chợ sống qua ngày

Hiện tượng Youtube năm 2015 chia sẻ về quá khứ cơ cực khi từng “ăn nằm” tại các hội chợ để kiếm sống qua ngày.

2015 là một năm thành công bất ngờ với cái tên Hồ Việt Trung. Từ một nam ca sĩ chưa nhiều người biết đến, Hồ Việt Trung vụt sáng trên mạng xã hội video Youtube khi MV Giải cứu tiểu thư của anh đạt 64 triệu lượt xem trong vòng 11 tháng. Để có được con số này, MV Em của ngày hôm qua của Sơn Tùng phải mất tới 2 năm.

Thành công lớn và được mệnh danh là “vua Youtube”, Hồ Việt Trung có những chia sẻ dịp đầu năm để cùng nhìn lại một năm thành công và hướng đến những điều mới mẻ hơn trong năm mới.

'Vua Youtube' Việt Nam hát lót hội chợ sống qua ngày - 1

Hồ Việt Trung nhận cúp từ Thu Minh vì thành tích quá khủng của MV Giải cứu tiểu thư.

Thành công nhờ đi theo cách riêng

Cảm xúc của anh khi gặt hái được những thành công ngoài mong đợi trong năm 2015 ?

Năm 2015, tôi đã có những bước đột phá mạnh mẽ và khẳng định được vị trí của mình trong lòng người hâm mộ. Lựa chọn thể loại MV ca nhạc hài, món ăn không lạ trong showbiz, nhưng tôi đã cải biến, thể hiện theo cách riêng và đạt được những thành công. Tôi thật sự bất ngờ, hạnh phúc và đang tranh thủ thời gian “hít thở” những kết quả ngoài mong đợi của mình.

Đặc biệt, sản phẩm Giải cứu tiểu thư thu hút hơn 60 triệu lượt xem trên YouTube đồng thời nhận bằng chứng nhận kỷ lục MV có lượt xem nhiều nhất trên Youtube trong 6 tháng đầu năm 2015. Tiếp nối thành công đó, phần 2 của bộ phim ra mắt cách đây không lâu cũng đạt hơn 13 triệu lượt xem. Ngoài hai sản phẩm nói trên, tôi có nhiều MV đều đạt trên dưới 10 triệu xem.

Tuy nhiên, mọi thứ vẫn chỉ là sự khởi đầu, con đường nghệ thuật tôi lựa chọn còn là cả một chặng đường dài khó khăn ở phía trước, tôi cần phải cố gắng thật nhiều hơn nữa.

- Anh nghĩ điểm khác biệt của mình là gì để có thể có được những kết quả kể trên?

Khi “tập tễnh” bước chân vào showbiz, tôi cũng xác định như nhiều ca sĩ trẻ mới vào nghề đó là phát hành album, single hay MV. Tuy nhiên, sau một thời gian dài, tên tuổi của tôi bỗng dưng bị chìm lẫn trong số hàng trăm ca sĩ. Điều đáng nói hơn trong bối cảnh nhạc Việt đang “bão hòa” khi người người làm ca sĩ thì việc khẳng định chỗ đứng của mình sẽ càng trở nên khó khăn hơn.

Có một thời gian dài, tôi bế tắc trong việc lựa chọn hướng đi, khó khăn vô cùng. Hai năm nay, tôi xác định con đường đi theo hướng phim hài, MV hài ca nhạc nên ngoài cách hát, tôi cũng rất chú trọng và đầu tư về mặt diễn xuất. Diễn xuất chính là lợi thế đầu tiên của tôi.

Bên cạnh đó, tôi tự sáng tạo, viết kịch bản cho các MV của mình. Tất cả các MV, tôi luôn là người đảm nhận vai trò giám đốc sản xuất, đạo diễn, nhạc sĩ sáng tác, ca sĩ thể hiện kiêm diễn viên chính trong từng sản phẩm...(cười),  vì thế tôi nhập tâm được vào các vai diễn của mình và truyền tải tốt cảm xúc của nhân vật đến khán giả. Tôi nghĩ, khán giả thích tôi ở chỗ đó.

Ngoài việc diễn xuất tốt, khả năng sáng tạo kịch bản dồi dào, tôi cũng rất chú trọng luyện tập về mặt thanh nhạc, rèn luyện cách hát và cách biểu diễn trên sân khấu.

Tuy nhiên, kết quả kể trên là thành công với bản thân tôi, rất nhiều ca sĩ trẻ còn làm được nhiều điều hơn thế. Tôi nghĩ mình cần phải cố gắng và học hỏi thật nhiều hơn nữa.

- Nhờ những thành công ngoài mong đợi mà anh được mọi người gọi là “Vua Youtube” đấy?

Tôi rất vui khi được mọi người gọi như vậy, nhưng để là “vua Youtube”  tôi cần phải cố gắng rất nhiều, hiện tại nó đang hơi xa vời (cười).

- Nổi tiếng hơn, chắc cuộc sống của anh có thay đổi so với trước?

Cuộc sống của tôi không thay đổi quá nhiều bởi vì trước đây tôi đã đi hát và biểu diễn một khoảng thời gian rất dài. Tôi nghĩ việc gặt hái được thêm thành công là một “cú hích”, một minh chứng cho sự cố gắng và chăm chỉ của bản thân tôi

Hiện tại, khán giả biết đến Hồ Việt Trung nhiều hơn, lịch diễn dày đặc hơn, cát–xê của tôi lên cao hơn so với cách đây vài năm. Sau bao tháng ngày vất vả, tôi đã mua được cho mình một căn nhà khá rộng rãi ở quận 7. Đây là món quà vật chất lẫn tinh thần hết sức ý nghĩa của Hồ Việt Trung, đó là căn nhà của sự lao động miệt mài, mồ hôi và nước mắt.

Trước đây, tôi đã trải qua những quãng thời gian vô cùng khó khăn. Tôi phải “ăn dầm, nằm dề” chấp nhận hát lót tại các hội chợ để kiếm thu nhập và rèn luyện giọng hát, kĩ năng sân khấu.

Cuộc sống nhiều lúc khó khăn đến mức không có tiền trả phòng trọ và ăn sáng. Rồi áp lực từ gia đình, từ thành công của những đồng nghiệp cùng trang lứa khác khiến tôi nản chí và nhiều lần muốn buông xuôi. Nhưng thật may mắn là bản thân tôi đã luôn vững tin, chính những khó khăn, vất vả đã càng làm tôi quyết tâm, bản lĩnh hơn.

'Vua Youtube' Việt Nam hát lót hội chợ sống qua ngày - 2

Hồ Việt Trung thành công theo kiểu rất riêng.

Cuộc sống bình dân vì không có nhiều tiền

- Có người cho rằng dòng nhạc của Hồ Việt Trung bình dân và thị trường?

Các sáng tác của tôi phù hợp với thị hiếu, cảm xúc của khán giả trẻ nên được nghe và chia sẻ hết sức rộng rãi. Bên cạnh đó, các MV ca nhạc hài của tôi dù tạo nhiều tiếng cười nhưng luôn ẩn chứa những thứ nhân văn về tình yêu, con người, về cuộc sống...

Tôi còn hát nhiều ca khúc dân ca, trữ tình, quê hương. Nói âm nhạc của Hồ Việt Trung dễ nghe, phong cách biểu diễn của Hồ Việt Trung hài hước, dễ thương thì được, chứ nói thị trường thì hơi quá (cười).

Tôi dễ sống, cuộc sống cũng hơi bình dân vì không có nhiều tiền (cười). Nhiều khi lên sân khấu, tôi cũng biểu diễn rất “bình dân”, cũng hay tâm sự và sẻ chia với khán giả y như đời thực vậy. Nhưng cách biểu diễn bình dân và âm nhạc bình dân là hai khái niệm hoàn toàn khác nhau. Khán giả thích thú với phong cách biểu diễn gần gũi, thú vị của tôi chứ họ nghe nhạc của tôi đều nhận xét rất cảm xúc, rất hợp, rất hiện đại.  

- Ngoài thể loại MV ca nhạc hài, anh có dự định phát triển hướng đi khác cho mình không?

Tôi sẽ tiếp tục với thể loại phim ngắn ca nhạc hài, vì tôi nghĩ đây là sở trường của mình. Mảng miếng này đang là “mảnh đất” hết sức màu mỡ nên tôi sẽ cố gắng khai thác nó một cách tối đa. Trong tương lai, tôi sẽ còn ra mắt nhiều sản phẩm kiểu dạng phim ngắn, MV ca nhạc hài nữa.

Ngoài ra, âm nhạc hiện nay được phân định và ưa chuộng hai xu hướng rõ rệt là: Dòng nhạc trữ tình bolero và EDM. Tôi cũng sẽ cho ra mắt nhiều sản phẩm âm nhạc thể loại này trong năm tới. Hồ Việt Trung luôn muốn hướng mình đến sự đa năng và toàn diện hơn. Tất nhiên để làm được tất cả những điều này là chuyện không hề dễ dàng.

'Vua Youtube' Việt Nam hát lót hội chợ sống qua ngày - 3

Hồ Việt Trung cho rằng âm nhạc của mình không quá thị trường.

- Bận rộn với công việc như vậy, không biết Hồ Việt Trung đã tìm được một nửaa cho mình chưa?

Hiện tại, công việc chiếm gần như hoàn toàn thời gian của tôi. Tôi đang tập trung làm việc thật tốt để có những bước tiến hơn nữa trong thời gian tới trên con đường nghệ thuật. Với tôi, công việc và gia đình là ưu tiên hàng đầu cho thời điểm này.

Yêu đương tôi chưa nghĩ tới, với lại tình cảm cũng cần có một chữ “Duyên” nữa. Tôi sẽ chờ đợi, biết đâu sau bài phỏng vấn này tôi lại có người yêu thì sao (cười lớn).

- Cảm ơn anh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN