"Tôi tự tin 50% thắng Minh Hằng"

“Thành vẫn tự tin mình có đến 50% cơ hội để giành chiến thắng trước Minh Hằng. Tuy ngay từ đầu Minh Hằng luôn được mọi người kỳ vọng và đánh giá cao, nhưng Thành vẫn thấy mình may mắn hơn vì không bị dư luận ‘soi’ quá kỹ và có thời gian để dần khẳng định mình qua mỗi vòng thi”

Không dùng chiêu trò vẫn đủ tự tin

- Đến thời điểm này, Thành đã sẵn sàng bao nhiêu % cho đêm chung kết Bước nhảy hoàn vũ (BNHV) sắp tới?

Tất nhiên đến thời điểm này Thành đã sẵn sàng 100% mọi sự nỗ lực và cố gắng của mình cho đêm thi chung kết tối ngày 17/6 tới. Vì ngay từ đâu, tiêu chí của Thành khi tham gia BNHV là không sử dụng nhiều chiêu trò mà chỉ tập trung vào kỹ thuật biểu diễn, thế nên trong tối mai, Thành vẫn sẽ là chính mình và giữ nguyên phong cách đó để thể hiện trong bài thi của mình.

Với hai phần thi Tango và nhảy đương đại, ngoài những bước di chuyển kỹ thuật thì trong đêm mai, Thành cũng sẽ sử dụng thêm một dụng cụ hỗ trợ, đó là một đoạn vải ngắn để trình diễn trong bài thi. Tuy đó chỉ là một vật dụng rất bình thường nhưng chắc chắn sẽ khiến cho người xem cảm thấy bất ngờ và thú vị. Các bạn hãy cùng đón xem và ủng hộ Thành nhé.

- Thành nghĩ mình có bao nhiêu cơ hội để giành chiến thắng trước Minh Hằng – là gương mặt luôn được đánh giá cao và có lượng fans đông đảo nhất trong BNHV năm nay?

Đúng là ngay từ đầu cuộc thi tới giờ, Minh Hằng luôn là gương mặt được ban giám kháo cũng như báo giới đánh giá cao, và cũng là một trong những đối thủ nặng ký khiến nhiều thí sinh thi BNHV phải dè chừng, e ngại. Trong khi đó, Thành lại âm thầm từ từ đi lên qua mỗi vòng thi, nên xét cho cùng, Thành vẫn cảm thấy may mắn hơn chị Minh Hằng vì ít bị dư luận “soi” hơn, đồng thời cũng có nhiều cơ hội để học tập và tích lũy kinh nghiệm qua mỗi vòng thi.

Chính vì vậy, Thành vẫn tự tin rằng mình có đến 50% cơ hội để giành chiến thắng trước Minh Hằng. Nhưng dù kết quả đêm chung kết dù có thế nào thì Thành vẫn cảm thấy rất vui. Được đi tới vòng này rồi thì việc thắng thua cũng không còn quan trọng nữa, Thành cảm nhận được mình đã vượt qua khả năng và cả sự mong đợi của bản thân rồi. Nếu có về nhất, nhì hay ba thì Thành cũng không có gì phải hối tiếc cả.

"Tôi tự tin 50% thắng Minh Hằng" - 1

Nam Thành tự tin có đến 50% cơ hội chiến thắng trước Minh Hằng

- Trước đây Thành từng là người gây ra chấn thương cho Minh Hằng ở đêm thi thứ 4 của BNHV. Sau sự cố lần đó, mối quan hệ của Nam Thành và Minh Hằng hiện giờ có còn tốt như trước?

Thành cũng không biết bây giờ Minh Hằng còn giận mình vì sự cố lần đó không nữa. Thật sự cho tới lúc này, Thành vẫn cảm thấy rất tiếc vì đã không may để xảy ra những sự việc không đáng có. Dù sao mọi chuyện cũng đã qua, chị Minh Hằng cũng đã có những nỗ lực rất đáng khâm phục. Thành luôn mong rằng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với chị ấy và mối quan hệ giữa hai chị em sẽ vẫn tốt như trước.

- Nhưng bạn nhảy của anh đang bị chấn thương nặng thì sẽ khó có thể cùng anh dốc hết 100% sự cố gắng cho đêm chung kết?

Đúng là thời điểm này Elena, bạn nhảy của Thành đang bị chấn thương nặng. Cô ấy bị vỡ một chiếc xương sườn, nếu tiếp tục vận động mạnh thì rất có thể sẽ bị gãy và thậm chí ảnh hưởng đến sự nghiệp sau này của cô ấy nữa. Bản thân Thành cũng đang rất lo lắng, không biết đêm chung kết Elena có đủ sức khỏe để cùng Thành thực hiện những động tác khó hay không. Vì nhảy mà không có sự mạnh mẽ, dứt khoát và không có những động tác kỹ thuật thì sẽ rất khó khăn để thể hiện.

Những ngày vừa qua, hai đứa đã phải lên mạng để xem rất nhiều video clip và kiếm những động tác đẹp, khó nhưng ít có khả năng bị chấn thương hay ảnh hưởng đến phần vai của cô ấy. Elena và Thành đang rất quyết tâm để làm được những điều tưởng chừng như không thể, hy vọng hai đứa sẽ chiến thắng được chính mình và nhận được nhiều sự ủng hộ của khán giả trong đêm thi sắp tới.

"Tôi tự tin 50% thắng Minh Hằng" - 2

Động tác đẹp mắt mà Elena và Nam Thành sẽ thể hiện trong đêm thi chung kết

- Nếu như Minh Hằng và Nam Thành đều được dư luận ủng hộ và đánh giá cao tại đêm thi chung kết, thì Anh Thư lại có vẻ “chìm” hơn và thậm chí bị “ném đá” nhiều hơn bởi scandal mua giải. Cá nhân Thành cảm thấy thế nào về kết quả Top 3 năm nay?

Như Thành đã nói từ trước, đã đi đến vòng này thì việc ai thắng ai thua cũng không còn là vấn đề quan trọng nữa. Cả ba thí sinh được tiến vào đêm chung kết đều rất xứng đáng với những công sức mà họ đã bỏ ra.

Nếu như Anh Thư có vượt qua Minh Hằng và Thành để trở thành Nữ hoàng khiêu vũ trong năm nay thì cũng không có gì quá bất ngờ bởi suốt thời gian vừa qua, chị ấy cũng đã dành rất nhiều tâm huyết, công sức và thời gian của mình cho cuộc thi này rồi. Đã là cuộc thi truyền hình thực tế thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra mà không ai có thể đoán trước được. Nhưng dù ai là người chiến thắng trong đêm mai, thì mối quan hệ giữa Thành và chị Hằng hay chị Thư cũng đều tốt đẹp như ngày nào.

Bạn gái tôi đủ thông minh, tỉnh táo để không ghen

- Quen bạn gái là người làm ngoài nghệ thuật đã 4 năm, nhiều người thắc mắc không biết cô ấy có cảm thấy ghen không khi tuần nào cũng nhìn thấy bạn trai ôm ấp, đụng chạm thân mật và dành hầu hết thời gian ở bên người phụ nữ khác?

Đến tận bây giờ, Thành cảm thấy rất vui và hạnh phúc khi may mắn có được một người bạn gái hiểu mình, luôn chia sẻ và ở bên Thành những lúc mình gặp phải khó khăn hay có những chuyện vui buồn trong cuộc sống. Dù đã yêu nhau 4 năm rồi nhưng tình cảm hai đứa vẫn không hề phai nhạt, bù lại, ai nấy cũng đều cố gắng xây dựng mối quan hệ thật tốt để có thêm sự tin tưởng dành cho nhau.

Còn chuyện thân mật với Elena trong cuộc thi BNHV, dĩ nhiên là một vũ công thì những việc bê đỡ đối với bạn nhảy là chuyện hết sức bình thường. Nếu trong phần thi có những hành động ôm ấp, thân mật thì cũng khá dễ hiểu vì khi nhảy, mình cần phải thả hồn vào nhân vật, âm nhạc, từ đó từng bước di chuyển của mình cũng sẽ được thăng hoa theo những cảm xúc. Bạn gái Thành tuy không là người làm trong giới nghệ thuật, nhưng cô ấy là người thông minh, biết rõ điều gì đúng điều sai và luôn dành sự tin tưởng ở nơi Thành.

"Tôi tự tin 50% thắng Minh Hằng" - 3

"Đã là cuộc thi truyền hình thực tế thì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra. Nếu Anh Thư có vượt qua Minh Hằng và tôi để trở thành Nữ hoàng khiêu vũ cũng không có gì quá bất ngờ"

- Suốt 3 tháng tiếp tiếp xúc và gặp gỡ bạn nhảy thường xuyên, nếu nói anh không hề có cảm xúc gì đặc biệt với Elena, liệu có khó tin quá chăng?

(Cười) Thành rất cảm ơn chương trình BNHV vì đã có công “se duyên” cho Thành gặp được một người bạn nhảy chuyên nghiệp và đầy nhiệt huyết như Elena. Đến bây giờ, hai đứa vẫn luôn coi nhau là đôi bạn thân. Mỗi khi có dịp gặp gỡ, chủ đề chính mà Thành và Elena trao đổi vẫn tập trung về chuyên môn khiêu vũ là chính, lâu lâu cũng “tám” thêm những chuyện khác nhưng cả hai luôn hiểu rõ mình đang làm gì. Hơn nữa cô ấy cũng đã có bạn trai, Thành cũng đã có bạn gái, mối quan hệ của hai bên đều rất đẹp nên chắc chắn sẽ không có gì xảy ra với Thành và Elena cả.

- Thời gian gần đây, vụ việc nghệ sĩ bán dâm đã khiến dư luận đặt nghi vấn về việc giới người mẫu dễ dãi với chính mình và thường xuyên nhận lời mời ra ngoài gặp gỡ các đại gia. Cũng là một người mẫu có tiếng và được nhiều người yêu mến, Thành nghĩ sao về vấn đề này?

Về scandal người mẫu bán dâm mà dư luận đang xôn xao những ngày vừa qua, cá nhân Thành nghĩ mỗi người đều có sự lựa chọn của riêng mình. Thật ra không phải ai cũng muốn bản thân bị rơi vào những hoàn cảnh như thế cả, chẳng qua là do cuộc sống đưa đẩy khiến họ không làm chủ được bản thân và vô tình bước vào con đường đó. Dù biết rằng đó là điều không nên, nhưng chúng ta cũng cần có cái nhìn thông cảm và động viên để họ có thể quay trở lại công việc và làm lại một cuộc sống mới tốt hơn.

Còn chuyện được người này người kia ngỏ lời mời ra ngoài ăn uống thì Thành thấy đây cũng là việc hết sức bình thường mà. Đôi khi có những lời mời liên quan đến công việc thì Thành vẫn sẵn sàng nhận lời, nhưng nếu bản thân họ muốn đi xa hơn thế nữa thì Thành nghĩ mình nên khéo léo ứng xử sao cho họ cảm thấy rằng bản thân mình cần được tôn trọng. Quyết định như thế nào là do chính mình mà thôi, quan trọng là mình có đủ bản lĩnh để vượt qua những lời mời đầy cám dỗ đó hay không.

- Cảm ơn anh và chúc anh may mắn trong đêm thi sắp tới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo HB ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN