Tiên Tiên từng mất trí nhớ vì áp lực âm nhạc quá lớn

Sự kiện: Sao Việt Tiên Tiên

"Thời gian bị mất trí nhớ, tôi luôn trong tình trạng cười nói điên khùng và không thể nhớ những gì đã làm".

Tiên Tiên được khán giả biết đến là một trong những hiện tượng âm nhạc nổi bật nhất năm 2015. Chỉ sau 3 bản hit My everything, Say you do và Vì tôi còn sống, cô đã trở thành cái tên được chú ý và có lượng fan không thua kém các ca sĩ đàn anh chị.

Mới đây, bản hit Vì tôi còn sống được nữ nhạc sĩ viết sau thời gian cô bị mất trí nhớ đã nhận được lượng bình chọn cao nhất trong danh sách 9 ca khúc trình diễn tại liveshow Bài hát yêu thích tháng 11. Nhận lời tham gia chương trình Ghế không tựa phát trên VTV6 ngày 22.11, Tiên Tiên đã có những chia sẻ về lý do mất trí nhớ của mình.

Tiên Tiên từng mất trí nhớ vì áp lực âm nhạc quá lớn - 1

Ca nhạc sĩ Tiên Tiên trong chương trình "Ghế không tựa".

Nữ nhạc sĩ Vì tôi còn sống cho biết, sau hai tháng phát hành My everything, cô bắt đầu có nhiều show diễn hơn nhưng trong thời gian đó, cô vẫn miệt mài đi làm và đi học. Vì làm việc với cường độ quá nhiều khiến cô bị dịch tràn phổi và phải nằm viện một tháng. 

"Đó cũng chính là khoảng thời gian mà tôi bị mất trí nhớ, luôn trong tình trạng cười nói điên khùng và không thể nhớ những gì mình đã làm. Trước đó, tôi còn phải chịu nhiều áp lực về khoản nợ của mình khi làm bài hát cho các ca sĩ", Tiên Tiên chia sẻ.

Đó là khoảng thời gian Tiên Tiên viết Gọi mưa cho Trung Quân Idol, cô nợ một khoản tiền để làm bản phối cho ca khúc. Sau đó là Giữ em đi với khoản nợ nữa để làm bản phối và thu âm, tiếp đến là My everything...

"Tuy nhiên, khi Say You Do phát hành, những khoản nợ đó đã trở về con số không", Tiên Tiên nói.

Tiên Tiên từng mất trí nhớ vì áp lực âm nhạc quá lớn - 2

Tiên Tiên chia sẻ với khán giả về lý do mất trí nhớ  của mình.

Dù hiện khá nổi tiếng nhưng Tiên Tiên lại không thành công với các cuộc thi âm nhạc vì "khi đó tôi vẫn là một cô gái với hình ảnh mà mẹ tôi mong muốn, một cô gái tóc dài học kinh tế, đó chính là lý do khiến tôi không thể bùng nổ trong các cuộc thi”.

Nói về thành công của ngày hôm nay, nhạc sĩ Say You Do cho biết, cô chưa bao giờ nghĩ mình sẽ là một ca - nhạc sĩ như bây giờ. Thời gian cô bị tự kỷ và sợ mọi người xa lánh chính là lúc cô tìm đến với âm nhạc.

Dành một phút để gửi những lời thật lòng nhất đến cho mẹ mình, Tiên Tiên xúc đông chia sẻ, năm nay cô đã 25 tuổi và từng trải qua rất nhiều sai lầm khiến cho mẹ lo lắng và buồn phiền. Đến giờ phút này, cô muốn gửi lời cảm ơn mẹ đã luôn tha thứ cho cô.

Tiên Tiên từng mất trí nhớ vì áp lực âm nhạc quá lớn - 3

Tiên Tiên và mẹ gần nhau thì khắc khẩu nhưng đi xa lại rất nhớ.

Đối với Tiên Tiên, niềm tự hào lớn nhất không phải là sự thành công của những ca khúc mình sáng tác, mà nó là "niềm tin của mẹ đối với tôi, vì niềm tin không thể mua được, không thể làm giả được mà chúng ta phải chứng minh cho gia đình thấy rằng, họ an tâm và tin tưởng khi để tôi ra ngoài đời".

Chia sẻ về kiểu tóc mỳ tôm đã làm nên thương hiệu, Tiên Tiên cho biết, mái tóc ấy do một người anh ở Bảo Lộc, Lâm Đồng làm cho cô. "Khi mới cắt xong tôi sợ bị mẹ mắng nên đã khóc suốt 2 ngày liền. Nhưng bất ngờ là khi về đến nhà, mẹ khen dễ thương quá. Sau 1 tuần, mẹ cũng làm kiểu tóc giống hệt tôi khiến nhiều fan ở quê còn nhầm tưởng mẹ là tôi".

Dù rất lâu mới ra một ca khúc mới, nhưng Tiên Tiên không sợ mọi người sẽ quên mình. "Nếu tôi cứ chạy theo guồng xoay về kinh tế hay sợ người khác quên mình thì chắc chắn những ca khúc của tôi sẽ không còn cảm xúc nữa. Khi tôi được là chính mình, mặc những bộ đồ mà tôi thích, được làm những gì tôi thấy mình tự tin, khi đó tự khắc tôi sẽ có dấu ấn riêng trong lòng khán giả".

Video: Tiên Tiên chia sẻ về lý do mất trí nhớ của mình 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN