Thanh Tâm: Tôi thấy mình xấu lạ

Sự kiện: Sao mai điểm hẹn

“Tôi tự nhận mình xấu lạ. Tôi nghĩ bây giờ khán giả rất có gu và họ tìm đến âm nhạc bằng cảm nhận của họ hơn là cái nhìn bề ngoài”.

Không bị áp lực khi so sánh với Tùng Dương

Động lực nào là quan trọng nhất khiến Thanh Tâm quyết tâm đi theo dòng nhạc này?

Như tôi chia sẻ, tự dưng cảm thấy thích và muốn theo đuổi nó. Tôi thấy mình may mắn khi tham gia sân chơi Sao mai điểm hẹn. Đó là nơi dòng nhạc tâm muốn theo đuổi được khán giả chấp nhận. Nhờ bạn đạp đó, tôi tự tin để tiến sân hơn trong con đường âm nhạc.

Nhưng trước một Tùng Dương đã quá thành công và bị so sánh anh nghĩ đó là áp lực hay động lực để phấn đấu?

Tôi không cảm thấy áp lực. Mà nếu có áp lực thì cũng phải cố gắng vì đó là dòng nhạc mình thích. Dù sao đi nữa thì ở ngoài đời anh Dương cũng ủng hộ rất nhiều nên tôi không cảm thấy áp lực mà cảm thấy mình đang rất là hứng thú đi theo con đường này.

Thanh Tâm: Tôi thấy mình xấu lạ - 1

Thanh Tâm tự tin mình sẽ khác Tùng Dương

Nhưng cứ bị so sánh với Tùng Dương anh cảm thấy như thế nào?

Ban đầu thì tôi cũng cảm thấy hơi sốc nhưng càng về sau tôi tự nhận thức được mình là ai, mình ở đâu và cần phải làm gì. Rất nhiều anh chị có thâm niên trong nghề như: Đỗ Bảo, Tùng Dương… đều ủng hộ tôi đi theo con đường riêng của mình.

Tôi nghĩ ban đầu mọi người sẽ so sánh nhưng có thể sau này khi nghe nhiều âm nhạc của tôi, họ sẽ nghĩ khác.

Nhưng nói thật, những nỗ lực của anh dường như chưa đủ vì ai cũng thấy anh vẫn là “bản sao của Tùng Dương”?

Như anh cũng biết thì anh Tùng Dương đã đi trước tôi 8 năm rồi, cả về kỹ thuật thanh nhạc cũng như trải nghiệm trong âm nhạc.

Tôi tự thấy mình cũng có một tư duy âm nhạc hoàn toàn khác và giọng của mình cũng mang một màu sắc riêng. Nếu anh Dương hát chủ yếu bằng kỹ thuật thì tôi hát bằng bản năng nhiều hơn.

Còn nếu các bạn vẫn cảm thấy giống thì hãy dành nhiều thời gian nghe, xem tôi hát sẽ dần cảm nhận được tôi không phải là “bản sao của Tùng Dương” nữa rồi.

Nhắc đến Tùng Dương, khán giả luôn nghĩ đến cụm từ lên đồng. Với anh, chắc cũng thế?

Thông thường trước khi hát, cầm micro và đợi nhạc dạo thì tôi rất run. Nhưng khi hát được vài câu vài thì cảm thấy mình hòa nhập với bài hát luôn, đặc biệt những ca khúc mang âm hưởng dân gian. Mỗi khi hát các tác phẩm của họ thì thấy mình hòa toàn thăng hoa với bài hát.

Thanh Tâm: Tôi thấy mình xấu lạ - 2

Mỗi lần lên sân khấu anh đều cảm thấy thăng hoa

Nhưng không lẽ hát thể loại nhạc nào, kể cả nhạc nhẹ anh cũng “điên” như thế?

Với tôi điều quan trọng nhất là mình có thăng hoa được với bài hát hay không. Khi đạt được cảm xúc đó thì mình sẽ hòa được chung vào ca khúc đó. Còn với những bài nhạc nhẹ, nó cũng có kiểu thăng hoa khác chứ không phải là điên.

Với người nghệ sĩ, được thăng hoa khi biểu diễn là cảm giác tuyệt vời, tức là mình đã cống hiến trọn vẹn cho khán giả.

Tôi chỉ điên trên sân khấu

Vậy theo anh, người nghệ sỹ có cần một chút máu điên trong người?

Theo tôi, đã là nghệ sỹ thì ai cũng có chút máu điên nhưng người ít người nhiều thôi. Còn tôi cảm thấy mình chỉ điên trên sân khấu thôi.

Nhưng có khi nào, cái chất điên trên sân khấu đó anh không kiểm soát được chính mình?

Không. Theo quan niệm của tôi thì cái điên là sự thăng hoa. Còn cái điên theo kiểu làm quá hay mình cố tỏ ra mình điên thì tôi không có như vậy.

Thanh Tâm: Tôi thấy mình xấu lạ - 3

Thanh Tâm thừa nhận chỉ lên sân khấu anh mới "điên"

Vậy phong cách ăn mặc của anh có phải do cố tình vì mình đang theo đuổi dòng nhạc đó?

Nếu các bạn có một vóc dáng như tôi và anh Tùng Dương thì chắc chắn khi mặc vest hay những bộ đồ quá trang trọng không phải lúc nào cũng phù hợp. Tôi nghĩ, việc trang phục đầu tiên phải thích hợp với bản thân mình.

Hơn nữa tôi có nhà thiết kế riêng. Họ luôn nghiên cứu xem tôi phù hợp với cái gì. Bản thân mình phải thích thì mới có thể thăng hoa được khi trình diễn.

Nhưng anh có nghĩ ngoại hình là một điểm yếu của mình không?

Tôi nghĩ là không. Vì giữa những người có vẻ đẹp na na nhau với một cái xấu nhưng lạ, tôi sẽ chọn cái thứ 2.

Anh thấy mình xấu lạ hay đẹp lạ?

Tôi tự nhận mình xấu lạ. Nhưng, sau Sao mai điểm hẹn vẫn có rất nhiều bạn yêu mến phong cách, giọng hát của tôi. Tôi nghĩ bây giờ khán giả rất có gu và họ tìm đến âm nhạc bằng cảm nhận của họ hơn là cái nhìn bề ngoài.

Nhưng chẳng phải ca sĩ có ngoại hình đẹp thì họ sẽ lợi thế hơn?

Chính xác, đẹp là lợi thế. Nhưng phải có giọng hát thật hay thì tôi mới có thành công bây giờ.

Thời nay ca sĩ có nhiều cách để làm đẹp. Anh có dự định cũng sửa sang một chút để cho mình đẹp hơn?

Hiện tại tôi đang dành nhiều thời gian để trau dồi giọng hát và kỹ thuật biểu diễn. Còn về ngoại hình, biết đâu trong tương lai tôi sẽ suy nghĩ khác.

Với ngoại hình và phong cách như hiện tại anh định duy trì đến khi nào vì cứ mãi một màu trên con đường dài khán giả cũng thấy chán?

Bản thân thời trang qua mỗi năm đã khác rồi và con đường âm nhạc tôi xác định theo mỗi độ tuổi cũng sẽ có những thay đổi về tư duy.

Khi âm nhạc của tôi thay đổi thì phong cách sẽ thay đổi theo nhưng cái chất của Thanh Tâm thì vẫn như vậy. Nó vẫn sẽ là sự thăng hoa và có giọng hát văn minh, rất điên trên sân khấu.

Thanh Tâm: Tôi thấy mình xấu lạ - 4

Anh đang nỗ lực để hoàn thiện bản thân

Có thế mạnh ở dân gian đương đại, liệu anh có tình cần đại chúng hơn âm nhạc của mình?

Theo tôi nghĩ thì điều quan trọng nhất vẫn ở mình mà thôi. Ví dụ như các ca khúc Tôi đọc báo công cộng trước đây được thể hiện khá thành công với giọng hát của Đinh Mạnh Ninh nhưng khi tôi chọn, nó được xử lý hoàn toàn khác. Trường hợp của Cánh diều lạc phố vốn là một ca khúc rock nhưng anh nghe sẽ thấy nó không một màu đó thôi.

Tôi hài lòng với những gì mình có

Nhiều ý kiến cho rằng dòng nhạc của Thanh Tâm có vẻ hợp với người miền Bắc hơn. Có khi nào bạn dự định Bắc tiến?

Rất nhiều người khuyên tôi Bắc tiến rồi nhưng tôi nghĩ là ở Bắc hay Nam không quan trọng. Điều quan trọng là mình làm ra cái gì. Ví dụ, tôi làm tốt thì mọi người ở Bắc cũng sẽ thích thì vẫn được mọi người mời ra đó hát bình thường thôi.

Hậu Sao mai điểm hẹn anh có hài lòng với sự nổi tiếng của mình?

Tôi chưa bàn tới sự nổi tiếng hay không nhưng tôi rất hài lòng với những gì SMĐH mang lại.

Gia nhập showbiz, anh có nghĩ đến lúc nào đó mình cũng cần những scandal như một cách đánh bóng tên tuổi?

Nếu nói về scandal thì tôi không phải là người có quá nhiều chiêu trò. Tôi chỉ cố gắng làm đến nơi đến chốn những gì mình yêu thích thôi. Nếu có scandal thì nó chắc chắn không phải do tôi tạo ra mà nó là cái ngoài ý muốn của mình. Nhưng nếu nó giúp mình nổi tiếng hơn thì cũng tốt.

Anh có nghĩ là mình hiền quá mà tham gia showbiz đó là thiệt thòi?

Chính xác là ngoài đời tôi thấy mình khác trên sân khấu nhiều lắm, không còn dữ dằn được. Ngay cả trong các mối quan hệ bạn bè đôi khi, tôi cũng sẵn sàng nhận sự thiệt thòi về mình để mọi người được tốt hơn. Tuy nhiên, sau này tôi cũng mong mình sẽ có thể điều tiết để mọi thứ được tốt hơn.

Thanh Tâm: Tôi thấy mình xấu lạ - 5

Thanh Tâm đăng quang Sao mai điểm hẹn giải cao quý nhất

Làm album đầu tay, không có nhà tài trợ có vẻ như anh quá mạo hiểm?

Toàn bộ số tiền đó là do tích cóp từ khi tôi ra trường đi làm đến giờ mà có được. Bên cạnh tôi cũng còn rất nhiều những người bạn giúp đỡ, chia sẻ khi khó khăn. Tất nhiên, khi quyết định làm album tôi nghĩ nó trong khả năng của mình nên không thấy lo lắng.

Album đầu tay đã khá thành công vậy anh đã có chiến lược gì để mình sẽ tiếp tục mang đến sự bất ngờ cho công chúng?

Tôi nghĩ đó là điểm mạnh của mình vì mỗi lần xuất hiện mọi người đều tò mò đoán xem tôi sẽ xuất hiện như thế nào. Nhưng thời gian tới tôi xác định mỗi sản phẩm tôi đều đầu tư công sức và tâm trí cho nó thì chắc chắn nó sẽ lạ.

Quái trên sân khấu vậy ở ngoài đời, anh có như vậy?

Ở ngoài tôi thấy mình rất tuyền toàng. Khi lên sân khấu, tôi mới cầu kỳ thôi. Tôi nghĩ đó cũng là sự thú vị khi mình là hai con người khác nhau.

Cảm ơn Thanh Tâm!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn
Sao mai điểm hẹn Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN