Sơn Tùng nổi tiếng nhờ... anh thợ cắt tóc

Sự kiện: Sao nói thật

Sơn Tùng chia sẻ, chính nhờ người anh này mà ước mơ ca hát, sáng tác của anh mới bắt đầu.

Sơn Tùng được biết đến là một trong những cái tên hot nhất showbiz Việt hiện nay. Không chỉ có giọng hát tốt, khuôn mặt sáng, phong cách thời trang sành điệu mà anh còn có khả năng sáng tác với hàng loạt ca khúc hít đình đám như Cơn mưa ngang, Em của ngày hôm qua, Chắc ai đó sẽ về, Âm thầm bên em.. Nhận lời tham gia talkshow Lần đầu tôi kể phát trên HTV2 ngày 29.11, Sơn Tùng M-TP đã chia sẻ về lý do bén duyên với sự nghiệp sáng tác của mình khiến khán giả bất ngờ.

Sơn Tùng tâm sự, dù đã nung nấu ước mơ ca hát và sáng tác từ thời cấp 3 nhưng phải đến khi gặp một người thợ cắt tóc tên tên Thanh, ước mơ của anh mới bắt đầu được thực hiện. Sơn Tùng kể, người thợ cắt tóc này vốn đam mê nhạc Hiphop, từng sáng tác và chia sẻ trên mạng xã hội. Một ngày, khi Sơn Tùng đang ngân nga hát trên đường đi học về, anh thợ cắt tóc bỗng hỏi: "Em có vẻ thích hát nhỉ. Sao không thử sáng tác đi?".

Lời khuyên trên đã khiến Sơn Tùng mất ngủ cả đêm vì suy nghĩ về ước mơ của mình. "Mình cũng biết đến underground rồi, cũng từng nghe nhạc của đàn anh chỉ hơn mình 2,3 tuổi thôi, họ tự sáng tác, tự tải bài lên mạng, tại sao mình cũng trẻ, cũng yêu âm nhạc mà không làm điều đó”, Sơn Tùng tự nhủ.

Ngay sáng hôm sau, Sơn Tùng đã lấy hết can đảm để xin mẹ mua cho dàn máy tính và bắt đầu học sáng tác. “Khi đó tôi nghe từ nhạc sĩ, người sáng tác thấy họ lớn lao lắm và tôi nghĩ họ phải là những người có nhiều kinh nghiệm về cuộc sống, về âm nhạc thì mới có thể viết ra những điều như vậy”, Sơn Tùng kể lại.

Sơn Tùng nổi tiếng nhờ... anh thợ cắt tóc - 1

Sơn Tùng chia sẻ lý do bén duyên với sự nghiệp sáng tác trong chương trình "Lần đầu tôi kể".

Chia sẻ về bí kíp sáng tác "độc và lạ" của mình, giọng ca Thái Bình cho biết, mỗi lần sáng tác, anh thường tải một beat nhạc (nhạc nền) về, sau đó nghe từ đầu đến cuối để phân chia bố cục của bài hát. Sau khi lựa chọn được phần giai điệu hay nhất, anh sẽ dựa vào đó để sáng tác ra những giai điệu mới.

"Khi làm quen rồi tôi mới nghiệm ra một điều rằng, trong âm nhạc, bố cục của một bài hát nằm trong chính con người mình, mình muốn nó như thế nào là do mình”, Sơn Tùng nói.

Sơn Tùng cũng "bật mí" về sáng tác đầu tay của mình: “Đó là ca khúc Overband được tôi sáng tác khi nhóm Overband thành lập để khẳng định thương hiệu và tên tuổi của nhóm”.

Sơn Tùng cũng không giấu được niềm vui khi những sáng tác đầu tiên của mình dù không được bố mẹ thích nhưng vẫn được cả gia đình ủng hộ. Đặc biệt, niềm vui lớn nhất của anh là sau khi tải ca khúc lên mạng, được đọc những bình luận dễ thương và xem lượt view xem clip tăng dần. "Lúc đó chỉ cần có 10 nghìn người nghe bài hát của mình thôi đó đã là một niềm sung sướng  rất lớn đối với tôi rồi. Dù chỉ có 5 lời nhận xét cho ca khúc đầu tay nhưng tôi đã đọc đi đọc lại từ sáng đến tối".

Nam ca sỹ Âm thầm bên em còn tiết lộ, lần đầu tiên hát tại sân khấu lớn về underground sôi động, nhưng anh và các bạn lại chọn Tìm lại ký ức, một bài hát buồn bã và cả nhóm đã "liều mạng" để hát hết mình. Trươc hôm tổng duyệt, vì sợ bị đuổi học nếu bấm lỗ tai nên cả nhóm đã rủ nhau đi mua hoa tai nam châm đeo. "Lúc đầu đeo vào thì sướng lắm nhưng 30 phút sau thì tai rất đau vì nam châm hút vào nhau. Tuy vậy, cả nhóm vẫn chịu đau để có chất hip hop", Sơn Tùng coi đây là kỷ niệm không bao giờ quên dù hiện tại đã rất nổi tiếng.

Clip: Sơn Tùng bén duyên sáng tác nhờ thợ cắt tóc

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Chung Đoàn ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN