Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan trước scandal

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

Cách đối mặt với scandal của Sơn Tùng còn khiến một số "đàn anh" trong showbiz khen ngợi.

Mặc dù Sơn Tùng M-TP đang là cái tên được đông đảo người hâm mộ yêu mến nhưng xung quanh anh vẫn có không ít “anti fan”. Trong tất cả sản phẩm mới của Sơn Tùng, từ bài hát, MV, trang phục cho cả đến… lightstick (đèn cổ vũ phát sáng) đều được cộng đồng fan KPOP, đặc biệt là người hâm mộ Big Bang "soi đến từng centimet".

Cũng chẳng thể trách được những lời chỉ trích, bởi từ trước đến nay, hình ảnh của Sơn Tùng cũng như các bài hát và phong cách trình diễn của chàng ca sỹ gốc Thái Bình đều có quá nhiều nét tương đồng với ca sỹ thần tượng Hàn Quốc.

Bên cạnh đó, sự nổi tiếng đến quá sớm cùng vẻ “ngông”, “ngạo mạn” khi đứng trên sân khấu của anh trong 2 năm gần đây cũng khiến không ít người “gai mắt” và có ác cảm với giọng ca sinh năm 1994.

Gần đây nhất, Sơn Tùng còn bị rapper đàn anh là Bueno làm hẳn một clip riêng với nội dung xỉa xói bằng những lời lẽ khó nghe. Trong khi đó, Yanbi cũng lên tiếng chê bai Sơn Tùng khi cho rằng đàn em “không đủ bản lĩnh”, chỉ biết núp bóng ông bầu Quang Huy mà không dám lên tiếng.

“Lớn rồi bị chửi còn về mách bố mẹ. Nếu thực sự có đủ bản lĩnh thì lên tiếng đi. Sao em không như những gì em đọc rap?”, Yanbi chia sẻ.

Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan trước scandal - 1

Sơn Tùng liên tục bị rapper đàn anh lên tiếng chỉ trích.

Tuy nhiên, khác với những lần trước đây, thay vì nhận được sự đồng tình, ủng hộ từ cộng đồng mạng, đoạn clip "bêu xấu" Sơn Tùng lại đối mặt với rất nhiều lời chỉ trích, phản đối từ khán giả lẫn giới chuyên môn.

Một khán giả tên Trần Phương chia sẻ quan điểm: “Tôi không phải fan Sơn Tùng, nhạc của anh này cũng chẳng phải gu của tôi nhưng khi xem lời rap trong đoạn clip trên thì tôi thấy ngôn từ mang đậm tính chợ búa, ít học và phân biệt vùng miền.

Đừng tỏ ra mình hơn người, cậu rapper trên cũng nên xem lại mình đã làm được gì cho nghệ thuật, hay chỉ biết nổi tiếng bằng bài rap sặc mùi ghen tức và ăn theo tên tuổi người khác. Anh càng cho thấy mình chỉ là một tên hèn khi cố tình rap lái đi cái tên của người ta nhưng cuối clip lại dán ảnh người ta lên gốc cây rồi ‘xả lũ’ vào.” 

Ngay cả nhạc sỹ Đằng Phương – quản lý của Hari Won và cũng là người từng làm việc với Sơn Tùng trong phim Chàng trai năm ấy cho biết, bản thân anh không thích Sơn Tùng, cũng như không đồng tình với giọng ca trẻ này ở nhiều khía cạnh. Tuy nhiên, anh không ủng hộ với cách làm của một vài rapper trong giới underground khi có những hành động và cách làm không mấy đẹp mắt dành cho đàn em.

Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan trước scandal - 2

Nhạc sỹ Đằng Phương - quản lý Hari Won dù không thích Sơn Tùng nhưng vẫn lên tiếng bênh vực đàn em.

“Bạn sáng tác bài hát và phê phán người khác, đó là chuyện bình thường và ai cũng có quyền. Nhưng hành động đứng tè vào hình ảnh người khác rồi phổ biến khắp nơi như thế, tôi xin nói đây là hành động rất ‘mất dạy’. Tôi không ghét underground vì tôi có nhiều bạn bè cũng xuất thân từ giới này, do đó, tôi hiểu được phần nào niềm đam mê và trăn trở nghệ thuật của các bạn.

Nhưng trong trường hợp của Sơn Tùng, việc các bạn ghét cậu ta thì cũng chỉ là quan điểm cá nhân, không thể dùng lý do bức xúc mà bào chữa cho hành động kém văn hóa đến vậy! Bản thân tôi cũng không thích Sơn Tùng, nhưng tôi càng không thể chấp nhận những người lấy nghệ thuật để lấp liếm cho sự vô học”, nhạc sỹ này cho biết.

Đằng Phương nhận định, việc Sơn Tùng giữ im lặng trong thời gian này là hành động khôn ngoan, đúng đắn. Việc đôi co qua lại với những người “kém văn hóa” chỉ càng khiến mọi việc trở nên tệ hơn. Trong chuyện này, khán giả sẽ là những người có đánh giá khách quan nhất.

Trước đó, nhạc sỹ – đạo diễn Quang Huy – ông bầu của Sơn Tùng cũng đã lên tiếng bênh vực “gà cưng”. Anh thẳng thắn cho biết: “Các em này copy lối sống underground của Tây, Đông, Bắc, Nam gì đó cũng không có gì là sai, muốn dùng âm nhạc, hình ảnh, tác phẩm của mình để công kích, chỉ trích người khác, đó cũng là một lối sống khá Tây đấy, cũng copy đấy, nhưng chấp nhận được. Cái gì hay thì học thôi. Đặt cái tựa bài hát chửi thề vào cha mẹ người ta, thôi cũng được, văn hóa đến đâu thì câu chữ đến đấy. Nhưng đi phóng uế vào hình ảnh người ta rồi rêu rao và quay hình phổ biến, thì đúng là không có từ nào khác nhẹ hơn từ vô học.”

Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan trước scandal - 3

Ông bầu Quang Huy gọi rapper xỉa xói Sơn Tùng là kẻ vô học.

Tuy từng bị chỉ trích rất nhiều về việc đạo nhạc, đạo hình ảnh nghệ sỹ nước ngoài nhưng nếu nhìn nhận một cách khách quan, Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan khi biết dung hòa, chắt lọc những thứ anh đang “học hỏi” để tạo nên nét riêng và phù hợp với cá tính của mình. Đây cũng là "chìa khóa" giúp nam diễn viên Chàng trai năm ấy nhanh chóng tỏa sáng vì bắt kịp xu hướng, tư duy mới, “chất” cả về thời trang lẫn phong cách âm nhạc.

Còn nhớ ngay từ lần đầu tiên đạo diễn Quang Huy găp gỡ Sơn Tùng tại buổi casting phim và chưa hề biết chàng trai này là ai, anh đã ấn tượng ngay với tính cách “ngạo mạn”, mà theo anh từng chia sẻ thì “dòm mặt đã thấy láo”.

Nhưng thay vì gò ép nam ca sỹ sinh năm 1994 phải thay đổi theo khuôn mẫu, Quang Huy lại khuyến khích Sơn Tùng tiếp tục phát huy chất "ngông" hiếm có đó. Chẳng phải ngẫu nhiên mà người làm nghề 20 năm như nhạc sỹ Lưu Thiên Hương lại ví von Sơn Tùng là “của hiếm” trong showbiz Việt. Ngay cả Mr. Đàm cũng phải nhận xét: “Lần đầu tiên tôi xem Sơn Tùng biểu diễn trên sân khấu đã thấy cậu này không phải dạng vừa đâu!”.

Nhạc sỹ Dương Khắc Linh, người từng lên tiếng bức xúc vì Sơn Tùng “đạo beat” Hàn Quốc cũng có lúc thay đổi cách nghĩ về giọng ca trẻ này.

Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan trước scandal - 4

Từng bị "đàn em" ví von đưa hình ảnh vào clip, Dương Khắc Linh không để bụng và thay đổi cách suy nghĩ về Sơn Tùng.

“Ai cũng có lúc làm sai, nhất là khi mới bước vào môi trường mới và phức tạp như showbiz. Cái quan trọng là họ biết sửa đổi và hoàn thiện bản thân. Sơn Tùng cũng vậy, cậu ấy đã biết sửa chữa sai lầm của chính mình. Những sản phẩm âm nhạc của Tùng sau này rất sạch sẽ, theo tôi thấy đó là điều rất đáng khen. Tôi từng xem Tùng biểu diễn live mấy lần tại The Remix, phải công nhận rằng ở Việt Nam chưa có ca sỹ nào ‘chất’ như cậu ấy trên sân khấu”, nam HLV The Voice Kids chia sẻ quan điểm về giọng ca Chắc ai đó sẽ về.

Trong bài phỏng vấn gần đây, khi được hỏi về những lùm xùm xung quanh câu rap gây sốc, Sơn Tùng cho biết, anh không ca ngợi bản thân mà chỉ thể hiện cái tôi của một người nghệ sỹ.

“Khi lên sân khấu, nghệ sỹ được quyền ‘điên’. Ở trên sân khấu mình ngông cuồng thế nào đi nữa, nhưng ra ngoài đời mình vẫn là người đàng hoàng, lễ phép là được. Tôi không quan tâm người ta nghĩ gì về mình vì fan ruột của tôi sẽ luôn hiểu tôi. Những người xung quanh tôi cũng vậy, họ chơi với mình thì họ sẽ biết mình ra sao. Còn những người chưa tiếp xúc, tôi thật sự không biết phải làm gì để họ hiểu", Sơn Tùng nói.

Sơn Tùng ngày càng khôn ngoan trước scandal - 5

Sơn Tùng cho rằng, anh chỉ "điên" và "ngông" trên sân khấu, ngoài đời anh vẫn là người đàng hoàng, lễ phép với mọi người xung quanh.

Bên cạnh đó, khi được nhắc về những nghi án đạo nhạc, đạo thời trang G-Dragon, Sơn Tùng chỉ cười xòa cho biết: “Tôi đã quen nghe những điều như vậy rồi, nên lần nào tôi cũng cười thôi. Lúc nào cũng bị mang ra so sánh, và dù tôi có làm gì nữa thì họ vẫn bảo tôi đạo. Tôi không muốn biện minh nữa. Tôi chỉ muốn biết kết quả lao động âm nhạc của mình thôi, số lượt xem, số lượt nghe, tôi chỉ cần điều đó.”

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN