Sơn Tùng - MTP khác nhau của tuổi 16 và 21

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

5 năm hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật, Sơn Tùng có nhiều thay đổi cả về ngoại hình và sự nghiệp.

Vừa bước chân vào showbiz đã gây sốt

Khi ấy, Sơn Tùng MTP vẫn là cậu bé Nguyễn Thanh Tùng đang học cấp 3 trường THPT Lê Quý Đôn - thành phố Thái Bình. Tùng tập tành viết nhạc dựa trên những beat nhạc có sẵn của nước ngoài, tự thu âm và đăng tải trên những diễn đàn âm nhạc Underground, Rap & Hip Hop.  Năm Sơn Tùng MTP học lớp 11, cậu gia nhập một cộng đồng Underground Việt có tên gọi LadyKillah với nghệ danh MTP.

Sơn Tùng - MTP khác nhau của tuổi 16 và 21 - 1

Sơn Tùng MTP (thứ 2 bên phải) khi hoạt động cùng Ladykillah.

Cũng trong thời gian này, MTP liên tục có những sản phẩm âm nhạc mà đáng chú ý nhất là hiện tượng Cơn mưa ngang qua vào năm 2011. Cơn mưa ngang qua liên tục leo lên top trên của nhiều bảng xếp hạng và cái tên MTP cũng dần được chú ý đến với ngoại hình hot boy của mình. Tại thời điểm này, MTP vẫn chọn cho mình phong cách thiên về Hip hop.

1 năm sau đó, Tùng thi vào Nhạc viện TP.HCM với số điểm thủ khoa 25,5 điểm. Lúc này, cậu bé quê Thái Bình mới bắt đầu xác định hướng đi của mình là một ca sĩ chuyên nghiệp với việc xuất hiện tại nhiều sân khấu truyền hình như cuộc thi Vietnam Idol và Bài hát yêu thích.

Sơn Tùng - MTP khác nhau của tuổi 16 và 21 - 2

MTP thời Cơn mưa ngang qua

Sơn Tùng MTP cũng là số ít những ca sĩ có bước tiến nhanh chóng trong sự nghiệp. Năm 2013, Sơn Tùng MTP chính thức hoạt động với nghệ danh này và thay đổi sang phong cách Hàn Quốc với những mái tóc đủ màu và trang phục biểu diễn là những bộ suit, áo khóc dài khá dị. Với hai ca khúc Em của ngày hôm qua và Nắng ấm xa dần, Sơn Tùng MTP là một trong số ít những ca sĩ ra ca khúc nào là trở thành hit ca khúc ấy.

Tuy nhiên, thời điểm này cũng là lúc Sơn Tùng MTP gặp nhiều rắc rối với fan K-Pop khi bị phanh phui ra hầu hết các “sáng tác” của anh chàng này đều là sản phẩm mượn beat. Phong cách thời trang và biểu diễn của Sơn Tùng MTP cũng bị cáo buộc là bắt chước trưởng nhóm G-Dragon của Big Bang.

Sơn Tùng - MTP khác nhau của tuổi 16 và 21 - 3

Thời điểm ấy, phong cách của Sơn Tùng khá dị

Tại thời điểm ấy, Sơn Tùng MTP đang hoạt động dưới sự quản lý của nhạc sĩ Huy Tuấn. Không chỉ dính rắc rối về những cáo buộc copy, Sơn Tùng MTP cũng bị công ty quản lý “dọa” kiện vì vi phạm hợp đồng.

Liên tiếp gặp những scandal, cách xử lý khủng hoảng truyền thông của Sơn Tùng MTP lúc đó cũng khá ngô nghê liên tiếp phủ nhận việc mình bị ảnh hưởng bởi các ca sĩ Hàn Quốc cũng như đạo beat.

Và Sơn Tùng MTP của tuổi 21

Năm 2014, sự nghiệp của Sơn Tùng MTP lại có một bước tiến mới khi tham gia bộ phim Chàng trai năm ấy của đạo diễn Quang Huy. Bộ phim này đã kéo theo scandal lớn nhất của Sơn Tùng khi ca khúc nhạc phim Chắc ai đó sẽ về do Sơn Tùng MTP sáng tác một lần nữa bị cáo buộc đạo nhạc nhạc Hàn Quốc.

Tuy nhiên, khi cùng làm việc với ông bầu Quang Huy, Sơn Tùng MTP gần như không phải trực tiếp giải quyết việc này. Ekip của ông bầu này lo liệu tất cả cho Sơn Tùng để chứng minh Chắc ai đó sẽ về không hề mượn beat nhạc Hàn Quốc.

Sơn Tùng - MTP khác nhau của tuổi 16 và 21 - 4

Hiện tại, Sơn Tùng MTP đã có 1 ekip chuyên nghiệp hỗ trợ.

Từ khi đầu quân cho Quang Huy, Sơn Tùng MTP đã dần hoạt động chuyên nghiệp hơn, ít khi trực tiếp trả lời báo chí, thường xuyên im lặng trước mọi scandal.

Phong cách thời trang của Sơn Tùng MTP cũng dần thoát ra cái bóng của ca sĩ Hàn Quốc với sự góp sức của một đội ngũ stylish chuyên nghiệp. Những video ca nhạc của Sơn Tùng MTP cũng được đầu tư công phu và chuyên nghiệp hơn. Từ khi về với Wepro, công việc duy nhất của Sơn Tùng MTP là hát và sáng tác, còn mọi chuyện đã có ekip lo liệu.

Sơn Tùng - MTP khác nhau của tuổi 16 và 21 - 5

Sơn Tùng MTP trong buổi ra mắt MV mới nhất

Dù đến hiện tại, Sơn Tùng MTP vẫn là ca sĩ thường xuyên bị dính vào những vụ ầm ĩ đáng tiếc thì không thể phủ nhận được rằng, Sơn Tùng MTP là số ít những ca sĩ trẻ có thể tiến xa và tiến nhanh như vậy. Từ một cậu bé tập tành chơi nhạc Underground thì nay đã trở thành một ca sĩ có lượng fan hàng đầu Việt Nam.

Thêm một bước tiến nữa trong sự nghiệp của Sơn Tùng MTP, đó là trong thời gian tới, giọng ca Âm thầm bên em sẽ đại diện cho Việt Nam vươn đến đấu trường EMA quốc tế. Đây là dấu mốc mà không phải ca sĩ nào cũng có thể chạm vào ở tuổi 21.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Yên Chi ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN