Sĩ Thanh: Tôi tuổi cọp nên chấp nhận phận cao số

Sự kiện: Sao Việt Sĩ Thanh

"Là con gái ai mà không ngơi nghĩ chuyện lấy chồng. Tôi cầm tinh con cọp nên chấp nhận phận cao số. Các cụ toàn bảo nếu lấy chồng sớm sẽ trải qua mấy đời nên thôi chịu phận muộn một chút vậy" - Sĩ Thanh chia sẻ.

Bắt đầu hoạt động làng giải trí với vai trò VJ của một kênh truyền hình dành cho giới trẻ, trong năm 2014 Sĩ Thanh dần thoát khỏi cái bóng của công việc này và bắt đầu hoạt động nghệ thuật mạnh mẽ hơn. Cô cho ra mắt nhiều MV âm nhạc được chú ý như Oh my chuối, Em sẽ buông tay... đồng thời lấn sân diễn xuất và nhận được sự đánh giá cao.

Tuy nhiên, những bước đi trong nghệ thuật và tình yêu của nữ diễn viên kiêm ca sĩ này cũng không hoàn toàn trải hoa hồng. Bước sang năm mới, ở độ tuổi gần 30, Sĩ Thanh cũng bắt đầu sốt ruột khi nhìn bạn bè đồng lứa nối tiếp nhau lên xe hoa...

Sĩ Thanh nhận xét thế nào về 2014 của mình khi dù hoạt động tích cực chị vẫn dính nhiều thị phi trong ca hát lẫn diễn xuất?

Tôi lại nghĩ 2014 là năm thành công của mình. Tôi phát hiện ra mình cũng có khả năng diễn xuất và bắt đầu tham gia lĩnh vực mới này với Căn hộ 69, Mùa oải hương năm ấy, Chiến dịch chống ế… Với vai diễn đầu tay trong Căn hộ 69, ngay tập 1 đã nhận được sự quan tâm ngoài mong đợi của cả ekip nhưng cũng không ai ngờ lại bị cấm giữa chừng. Tuy nhiên, cũng nhờ vậy sau đó những dự án phim tiếp theo mà tôi tham gia được chờ đón hơn.

Ca khúc Oh my chuối thực ra cũng giống Căn hộ 69 gây ra không ít tranh luận, ném đá cũng dữ dội nhưng may sao nó không bị cấm. Tôi đi diễn ở bar hay sự kiện, diễn ở trường Đại học, trung học đều được yêu cầu ca khúc này. Cảm giác Oh my chuối vừa chính vừa tà. Ca từ của nó nhiều người cho là nhảm nhí, vô nghĩa nhưng lại dễ thuộc, giai điệu nghe vui tai nên khán giả cảm rất nhanh. Hơn thế nữa, tôi hoàn toàn có sự đầu tư nghiêm túc cho sản phẩm âm nhạc của mình. MV của ca khúc này được quay, dựng rất kỹ để gửi đến khán giả quan tâm đến Sĩ Thanh. Có thể gọi là “liều ăn nhiều”, nhờ ồn ào từ ca khúc này mang lại mà Sĩ Thanh được nhắc nhiều hơn. Nhìn lại một năm qua tôi nghĩ mình gặp nhiều may mắn hơn là “sóng gió”.

Nhưng suốt ngày lên mạng đọc những bình luận chỉ trích mình, chị không cảm thấy khó chịu sao?

Tôi có đọc hết các bài viết, bình luận tiệc cực về mình trên mạng nhưng chúng chẳng ảnh hưởng gì đến tâm trạng của tôi. Có thể do tôi có một cái đầu lạnh vì thực tế những lời chỉ trích từ những người không thực sự hiểu mình chẳng có ý nghĩa gì cả. Tôi không lấy đó làm mối bận tâm mà lắng nghe những người thân xung quanh góp ý nhiều hơn vì họ thật lòng muốn tốt cho mình chứ không có ý hạ bệ như những kẻ ác ý.

Có thể do cuộc sống của tôi đã trải qua nhiều “sóng gió” ngay từ rất bé rồi nên tôi xem những điều đó rất bình thường. Đối với nhiều người họ có thể đau lòng, dằn vặt, tự trách bản thân nhưng tôi thì không. Tôi biết mình cần làm gì và làm những điều thật ý nghĩa cho mình trước.

Sĩ Thanh: Tôi tuổi cọp nên chấp nhận phận cao số - 1

Từng trải qua nhiều sóng gió, Sĩ Thanh dần quen với áp lực công việc ở làng giải trí.

Liên tục tung những bộ ảnh nóng bỏng, xây dựng hình ảnh gợi cảm trên sân khấu như chị cũng khó không hiểu lầm Sĩ Thanh là “bad girl”?

Tôi lại nghĩ gợi cảm khác hẳn với hình tượng hầm hố, mạnh mẽ của một bad girl dân chơi đúng nghĩa. Tôi chỉ là xây dựng phong cách gợi cảm, dịu dàng, nữ tính cho mình nhưng trước hết những điều đó phải toát ra từ bên trong trước đã. Gặp Sĩ Thanh chẳng ai nhận xét tôi ngây thơ có lẽ do khuôn mặt tôi nhìn có vẻ sành đời. Tôi không hiền nhưng không có nghĩa như vậy là sẽ không ngoan, không nên đánh giá bất kỳ sự việc nào cũng theo cách phiếm diện chỉ ở vỏ bọc bên ngoài.

 Nhiều ca sĩ khi đóng phim chỉ muốn nhận nhân vật nữ chính đáng yêu, hiền dịu để hỗ trợ cho việc xây dựng hình tượng trong âm nhạc. Sao chị không đi theo con đường đó?

Đóng phim mình đâu có quyền tự quyết nhân vật, phần lớn đều do đạo diễn chọn. Có lẽ mặt tôi nhìn ác quá nên không được đóng vai hiền. Tuy nhiên, với những vai đã diễn tôi không nghĩ nhân vật của mình không thu hút. Trong tương lai, tôi vẫn trông chờ thử sức nhiều dạng vai khác nhau.

Sĩ Thanh: Tôi tuổi cọp nên chấp nhận phận cao số - 2

Những bộ ảnh nóng bỏng của Sĩ Thanh luôn gây chú ý.

 Những người bạn cùng lứa với chị đều lần lượt lên xe hoa, chị có nghĩ đến tìm bến đỗ cho mình chưa?

Là con gái ai mà không ngơi nghĩ chuyện lấy chồng. Tôi cầm tinh con cọp nên chấp nhận phận cao số. Các cụ toàn bảo nếu lấy chồng sớm sẽ trải qua mấy đời nên thôi chịu phận muộn một chút vậy. Nhìn bạn bè đồng lứa cưới cũng thích lắm, cô bạn thân của tôi - Tú Vi nghe nói sắp yên bề rồi cũng rất ganh tị. Không biết sao nữa, có thể do tôi khó mở cửa trái tim mình, khó yêu ai nên vẫn phải ở vậy. Mẹ tôi thì lại rất thoải mái không bao giờ thúc ép con gái phải lấy chồng sớm nên tôi chỉ biết chờ duyên đến thôi.

Lần gần đây nhất chị yêu là khi nào?

Cách đây 2 năm với một chuyện tình kéo dài 6 tháng. Yêu xa nên tình cảm khó bền chắc, người ấy ở Hà Nội nên chúng tôi quyết định chia tay nhau sau một thời gian tìm hiểu.

Nhiều người nghĩ với những cô gái mạnh mẽ như chị ắt hẳn sẽ luôn là người chủ động trong tình yêu?

Tôi là người chủ động trong công việc nhưng thụ động trong tình cảm. Dù có để ý ai đó rồi tôi vẫn chờ đợi đối phương bày tỏ trước, không phải vì chảnh mà nhát gan thì đúng hơn. Còn chuyện hai người đến với nhau, không hợp tính thì phải chia tay.

Vậy trong năm mới chị có đặt ra mục tiêu cho mình trong tình yêu lẫn công việc?

Tôi vẫn đang tìm kiếm một nữa của mình. Là phụ nữ ai mà không muốn có một mái ấm gia đình nhỏ của mình nhưng không cưỡng cầu, cũng không đặt mục tiêu thời gian cụ thể.

Còn về công việc, tôi đã thu âm gần hoàn tất album vol.1 và rất hi vọng ra mắt được vào đầu năm sau như một sự đánh dấu những hoạt động chuyên nghiệp của mình trong âm nhạc. Ngoài ra, tôi vẫn đang chờ đợi những dự án phim ảnh mới để có thể thức sức với nhiều dạng vai khác nhau. Rất hi vọng 2015 sẽ là một năm thuận lợi.

Cảm ơn Sĩ Thanh về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN