Dùng gậy đập vào chỗ hiểm

Đó chỉ là một trong số những màn trình diễn mạo hiểm của nhóm kungfu Lý Bằng.

Rùng rợn Lý Bằng, đã với tài năng nhí

Là tiết mục dự thi cuối cùng khép lại 14 tiết mục của vòn chung kết Vietnam’s Got Talent 2013 nhóm kungfu Lý Bằng đã khiến khán giả không thất vọng.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 1

Phần dựng cây chuối đầu đội trên những mản thủy tinh vỡ vụn

Ngay từ phần mở màn, các võ sư trong nhóm đã có phần chào sân khi mô phỏng lại thế võ của: rắn, hổ, khỉ… Và khi nhân vật chính xuất hiện, không khí bắt đầu nóng lên.

Lý Bằng mở màn bằng việc dùng đầu để đập vỡ 4 thanh thép được kẹp thành một khối. Và mức độ mạo hiểm cứ tăng dần lên khi anh để các học trò dùng gậy đập vào lưng, đầu, bụng và những chiếc gậy gỗ đều gãy đôi. Một chi tiết vô cùng thú vị đó là do lực đập quá mạnh khiến giám khảo Huy Tuấn dù ngồi khá xa nhưng chiếc ly trên bàn của anh cũng vỡ vụn như chia sẻ của giám khảo Thúy Hạnh.

Kungfu của nhóm Lý Bằng còn thể hiện được sự tinh tế khi anh chỉ dùng duy nhất một cây kim  nhưng có thể xuyên thủng một tấm kính hay một bể cá.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 2

Dùng đầu đập vỡ 4 thanh thép

Tuy nhiên, cao trào nhất của tiết mục này đó là khi Lý Bằng tự tay đập vỡ hai chai thủy tinh, đầu dựng cây chuối lên đó, chân dang rộng và để học trò dùng cây gập “đập” vào chỗ hiểm.

Suốt màn trình diễn của họ cả 3 giám khảo đều phải rùng mình vì sợ hãi.

Trình diễn hấp dẫn, bị chinh phục từ A đến Z hay hoàn hảo về mọi mặt là những lời khen có cánh của các giám khảo dành cho họ.

Có thể nói, đêm chung kết 2 của Vietnam Got Talent 2013 không chỉ đa dạng mà các tiết mục còn vô cùng đặc sắc. Trong đó, hai tiết mục của các thành viên nhí khiến khán giả cảm phục.

Cậu bé 10 tuổi có biệt danh Mèo béo Cao Hà Đức Anh xuất hiện trên sân khấu với một phong thái tự tin khi trình diễn ca khúc Ngựa ô thương nhớ.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 3

Mèo béo Đức Anh biểu diễn sung

Cũng như các phòng thi trước đây, Đức Anh hoàn toàn làm chủ sân khấu, chất giọng đầy nội lực và cao vút.

Giám khảo Thành Lộc đánh giá rất cao khả năng hát những nốt cao của Đức Anh. Nó không chỉ chuẩn mà còn rất ngoạn mục. Anh còn tếu thêm rằng: “Cháu hát xong chú thèm yêu quá”.

Giám khảo Thúy Hạnh đến tuần này mới dám thổ lộ các phần thi trước của Đức Anh còn một vài lỗi nhưng đến đêm thi này nó quá hoàn hảo và cô hoàn toàn bị cuốn vào đó. Riêng Huy Tuấn gọi Đức Anh là “ngôi sao nhí” của Vietnam’s Got Talent 2013.

Tiếp tục trình diễn xiếc trong đêm thi này, nhóm Hoa mẫu đơn lại mang đến một bài thi nhiều cảm xúc và đầy ấn tượng.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 4

Nhóm xiếc Hoa mẫu đơn đầy ấn tượng

Chỉ có khoảng 2 tuần để luyện tập và dàn dựng cho bài thi này nhưng các em nhỏ mồ côi thực sự chinh phục khán giả từ tạo hình, trang phục rất ngộ nghĩnh. Các động tác khó như: xoay người trên sân khấu khi đi giày patin, đỡ nhau để quay vòng… được dàn dựng đủ độ nguy hiểm khiến khán giả thót tim.

Thúy Hạnh đặc biệt thích thú với tiết mục này và coi đó là một màn trình diễn đủ cuốn hút dù ban đầu nhóm hơi chệch choạc. Riêng giám khảo Thành Lộc ngoài sự cảm phục anh còn chút lo lắng vì sợ có tai nạn nào đó xảy ra với các em.

Đêm chung kết 2 đa sắc màu

So với chung kết 1, đêm thi thứ 2 này dường như các tiết mục đa dạng và bùng nổ hơn.

Lạ, mới mẻ và độc đáo là những gì có thể nói về màn trình diễn mở màn của Huyền Trang với cây sáo.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 5

Cô gái thổi sáo đầy sexy

Chọn những bản nhạc kinh điển nhưng cô gái có hơn 15 năm học chuyên ngành về sáo đã thổi vào đó một làn gió mới. Phần kết hợp với trống hay beatbox giữa bài mang lại sự mới mẻ và vô cùng cuốn hút.

Khó tính như giám khảo Huy Tuấn cũng phải thừa nhận rằng lựa chọn của Huyền Trang quá thông minh. Anh cảm phục vì lần đầu tiên có một phụ nữ chơi beatbox hay đến thế. Vị giám khảo này cũng không quên nhận xét thêm rằng: “Em rất đẹp”.

Cũng đẹp và tài năng không kém chính là cô gái hát ca trù Nguyễn Kiều Anh.

Chọn ca khúc Vọng nguyệt được nhạc sĩ Quốc Trung phát triển dựa trên một điệu chèo cổ, Kiều Anh thể hiện sự luyến láy rất có nghề trong từng câu hát. Biểu diễn cùng cây đàn, cô đã mang đến môt hơi thở đương đại tràn ngập sức sống cho một thể loại rất khó thể hiện và khó nghe.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 6

Cô gái hát ca trù hiện đại Kiều Anh

Chắc chắn nhiều khán giả sẽ có chung quan điểm với giám khảo Thành Lộc khi anh cảm thấy có chút hụt hẫng vì bài thi ngắn quá và kết thúc nhanh quá. Vị giám khảo này cũng thừa nhận lần đầu tiên anh nghe ca trù mà có thể nhún nhảy theo âm nhạc của nó.

Trong khi đó, hai tiết mục còn lại nhận được những ý kiến trái chiều nhau.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 7

Vẫn dẻo nhưng Công Đạt thiếu sự cao trào và độ khó

Anh chàng “không xương” tiếp tục dàn dựng một bài nhảy tự do với câu chuyện về thiện ác. Ý tưởng này đã được hiện thực hóa sống động qua cách hóa trang hai nửa trắng đen rõ rệt. Hiệu ứng ánh sáng, khói cộng với các tấm gương trên sân khấu đã giúp tiết mục này ghi điểm.

Tuy nhiên, cả ba giám khảo đều có chung quan điểm rằng vì mải diễn quá mà Hồng Minh lại thiếu đi sự cao trào và các động tác khó cho bài thi của mình. Do đó, khán giả chưa cảm thấy đã, điều mà anh hoàn toàn có thể làm được.

Trong khi đó, chàng trai từng “thổi lửa” ra Huy Tuấn tiếp tục mang đến sự sáng tạo tuyệt vời khi vẽ chân dung nữ giám khảo xinh đẹp còn lại.

Dùng gậy đập vào chỗ hiểm - 8

Chân dung xinh đẹp của giám khảo Thúy Hạnh

Với những khán giả theo dõi qua màn ảnh nhỏ có lẽ quá trình thực hiện tác phẩm này chưa hoàn toàn thuyết phục vì thời gian dành cho anh quá ít ỏi. Nhiều công đoạn của bức tranh đã được thực hiện từ trước. Tuy nhiên, khi nó được hoàn thành ai cũng phải trầm trồ tán dương.

Điểm 10 cho ý tưởng là nhận xét của Thúy Hạnh dành cho phần thể hiện này. Trong khi đó, Huy Tuấn thấy được ở Hồng Minh sự độc đáo, sự hồi hộp và hưng phấn mà anh đem lại cho khán giả. Riêng giám khảo Thành Lộc còn thấy xúc động hơn là khi anh từng được Hồng Minh vẽ chân dung cho mình.

Như vậy, sau đêm chung kết 2, 7 tiết mục này sẽ có một tuần để khán giả bình chọn. Từ 14 tiết mục của vòng chung kết sẽ chỉ có 4 tiết mục có phiếu bình chọn cao nhất  giành quyền tranh ngôi quán quân trong đêm gala được tổ chức vào Chủ nhật tuần tới.

Những tiết mục đêm chung kết 2 Vietnam Got Talent

Cảm động với nhóm xiếc mồ côi

Nhóm Lý Bằng và màn trình diễn sinh tử

Quá đã với cô gái hát ca trù

Huyền Trang ghi điểm tuyệt đối với sáo

Đức Anh bùng nổ với Ngựa ô thương nhớ

Công Đạt kém ấn tượng

Hồng Minh xúc động tạc chân dung Thúy Hạnh

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tuấn Nguyễn - Ảnh: Ân Nguyễn
Viet Nam Got talent 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN