Phạm Anh Khoa: Tôi đã có "tình mới"

Điện ảnh là người tình mới nhưng âm nhạc vẫn là người tình đầu tiên và lớn nhất của Anh Khoa. Sau một thời gian dài im ắng với những dự án điện ảnh, Phạm Anh Khoa đã quyết định quay trở lại với đêm nhạc Concert Số 7 vào ngày 24/3 tới.

Phạm Anh Khoa có lẽ là bất ngờ lớn nhất với khán giả khi xuất hiện giữa dàn người đẹp của Mỹ Nhân Kế. Dù lần đầu đóng phim nhưng rocker cũng để lại ấn tượng đặc biệt qua tạo hình và diễn xuất của mình.

Dù vậy, Anh Khoa cho rằng, việc lấn sân qua lĩnh vực nghệ thuật khác chỉ là một cách để anh làm mới lại bản thân, bộc lộ được hết khả năng của mình, cũng như là chủ đích để phục hồi được năng lượng dự trữ, trở lại một cách bùng nổ hơn.

Điện ảnh cũng đã giúp anh khai phá được những nội lực tiềm ẩn trong con người mình, thông qua việc diễn xuất giúp anh biết cách thể hiện những cảm xúc, tình cảm phù hợp hơn với những ca khúc được thể hiện, nắm được cốt lõi của mọi điều để thăng hoa được tốt hơn.

Phạm Anh Khoa: Tôi đã có "tình mới" - 1

Phạm Đăng Khoa sẽ quay lại với âm nhạc sau một thời gian đắm đuối với "tình mới"

Còn âm nhạc vẫn là tình yêu lớn nhất trong anh. Sau một thời gian vắng bóng, Phạm Anh Khoa đã quyết định quay trở lại với một mang tên Concert số 7, đánh dấu 7 năm bước vào con đường ca hát.

Với concert lần này, chàng rocker sẽ mang đến những phong cách với những góc cạnh khác biệt được đóng mác Phạm Anh Khoa: từ những bản rock sôi động, nhiều năng lượng, đến một Phạm Anh Khoa lịch lãm và sâu lắng qua những ca khúc đầy ý nghĩa của nhạc sĩ Đức Trí, nhạc sĩ Tuấn Khanh. Đấy cũng là điều mà bấy lâu anh theo đuổi trong con đường âm nhạc của mình.

Cũng trong đêm nhạc này, Phạm Anh Khoa sẽ giới thiệu những ca khúc mới để khẳng định một điều rằng anh đang trở lại một cách mạnh mẽ trong các hoạt động âm nhạc. Concert còn là cơ hội đê chàng rocker mang đến những giai điệu mới mẻ trên nền những ca khúc cũ, việc này đòi hỏi ở anh một sự đầu tư nghiêm túc về nghề.

Phạm Anh Khoa: Tôi đã có "tình mới" - 2

Concert số 7 sẽ cho thấy một Anh Khoa đầy máu lửa nhưng cũng rất sâu lắng

Điều này cũng thể hiện việc không ngừng tìm kiếm những điều mới mẻ trong âm nhạc của quý ông hát Rock. Phải có một sự can đảm nhất định mới đưa Phạm Anh Khoa đến với quyết định làm mới lại những ca khúc cũ đã rất quen thuộc với khán giả.

Thêm vào đó, với sự góp mặt của người thầy - nhạc sĩ Đức Trí ở vị trí biên tập chương trình, cũng đã đánh dấu sự hợp tác trở lại giữa hai người nghệ sỹ tài năng sau một quãng thời gian dài chăm lo cho những dự án riêng của từng người. Concert Số 7 hẳn sẽ mang đến một góc nhìn rất khác về con người dữ dội và thô ráp của một rocker Phạm Anh Khoa.

Chúng tôi đã có cuộc trao đổi ngắn với Phạm Anh Khoa trước thềm Concert:

Trong thời gian vừa qua thấy anh hầu như khá im ắng trên sân khấu ca nhạc, ngược lại, lại thấy anh tham gia vào việc diễn xuất. Điều gì dẫn đến sự lấn sân này trong khi anh đã từng trả lời phỏng vấn rằng chỉ tập trung cho việc hát chứ không bao giờ nhận lời đóng phim?

Khoa có thói quen làm mới đầu óc mỗi khi gặp bế tắc và lời mời trở thành diễn viên xuất hiện ngay khi Khoa đang loay hoay với âm nhạc của mình. Và điện ảnh như ly nước chanh giữa trưa hè oi bức vậy, để lại thấy mình thêm động lực cho âm nhạc. 

Vả lại, may mắn mình được hợp tác với êkip chuyên nghiệp nên bản thân cũng yên tâm và học hỏi thêm được nhiều điều. Có thể nói Khoa lại có thêm một người tình là Điện Ảnh vậy.

Phạm Anh Khoa: Tôi đã có "tình mới" - 3

Điện ảnh đã cho Anh Khoa nhiều kinh nghiệm diễn xuất và biểu lộ cảm xúc

Anh nghĩ sao khi vai diễn đầu tiên của anh lại xuất hiện trong một bộ phim không được đánh giá cao thay vào đó họ lại quan tâm đến cảnh nóng của anh nhiều hơn?

Khoa cũng đã học được khả năng thích ứng rồi, showbiz vốn nhiều thị phi, mấy ai để yên cho "lính mới tò te" như mình. Công bằng mà nói, Khoa thấy mình hoàn thành trên mức trung bình khá so với yêu cầu của bản thân, mà tính Khoa vốn khắc khe với bản thân nhất đấy (Cười).

Có thông tin rò rỉ rằng anh cũng đã bắt tay hợp tác với đạo diễn Hồng Ánh trong bộ phim Đường Đua, anh có thể tiết lộ chút ít về vai diễn trong phim?

Hiện tại, Khoa chưa thể tiết lộ được gì, có điều các bạn hãy đón xem đi nhé! Đây hứa hẹn sẽ là một bộ phim đáng xem của đạo diễn trẻ Khắc Huy và Hồng Ánh. 

Hơi ngược đời nhỉ, diễn viên đi làm ca sỹ để thêm thu nhập chứ chẳng mấy ca sỹ đi đóng phim vì cát sê thấp mà tốn thời gian hơn nhiều. Có vẻ như anh đang vui với tình mới mà lãng quên tình cũ rồi chăng?

Khoa sẽ tập trung trở lại cho âm nhạc của mình, sẽ có rất nhiều cái mới, những nhân tố mới sẽ đem lại sinh khí tươi trẻ trong không gian âm nhạc của Khoa. Gần nhất sẽ là một concert tại Hard Rock vào cuối tháng 3, sau đấy sẽ là album mới với phong cách Acoustic khá khác biệt với hình ảnh bùng nổ gắn liền với Khoa. 

Và về lâu về dài, Khoa muốn sẽ có đủ lực để tổ chức thêm một loạt concert cỡ vừa và các MV chất lượng, và tham lam hơn với một album mới với phong cách quen thuộc. Đây là cách để Khoa trả nợ cho "tình yêu" đã bị bỏ rơi trong năm 2012. Dường như Khoa đã trở nên quá tham lam rồi! (Cười) 

Cũng đã là khá lâu kể từ concert We will park you (2009), tại sao anh lại quyết định tổ chức tiếp concert trong năm nay? Anh có thể chia sẻ thêm chút ít về concert lần này của mình?

Khoa nghĩ âm nhạc là để trình diễn, nên việc tổ chứ concert là điều hoàn toàn bình thường. Concert Số 7 sẽ đánh dấu năm thứ 7 kể từ khi Khoa bước chân vào ca hát chuyên nghiệp.

Bản thân Khoa của cũng thích số 7 - SBD của Khoa trong cuộc thi SMĐH, cũng là số lượng bài hát trong album thứ 3 của Khoa. Hơn nữa, trong concert này, Khoa sẽ giới thiệu với khán giả 7 gương mặt mới sẽ hợp tác với Khoa trên con đường âm nhạc sắp tới.

Phạm Anh Khoa: Tôi đã có "tình mới" - 4

Anh đang ráo riết tập luyện cho Concert đầy hứa hẹn sắp tới

Có thông tin cho rằng anh và nhạc sĩ Đức Trí có sự mâu thuẫn, liệu đây có phải là cách để anh giải thích cho những tin đồn rạn nứt của cả hai?

Tin đồn chỉ là tin đồn nên Khoa không định sẽ phải giải thích. Riêng với Khoa, anh Trí luôn là một người thầy, người anh đáng nể mà Khoa vinh dự được học tập cùng. 
Khán giả đã quen với một PAK sôi động và tràn đầy năng lượng, giờ lại chuyển qua phong cách Acoustic. Hỏi thật, tự bản thân mình anh có cho rằng mình hợp với phong cách sâu lắng?

Hẳn khán giả vẫn còn nhớ Khoa đã hát gì trong show của Mỹ Linh. Thật ra Khoa có rất nhiều phong cách âm nhạc cũng như các khía cạnh trong tâm hồn mình vậy. Mà có ai dám chắc là Acoustic thì không nhiều năng lượng? Nhìn Khoa thế thôi chứ hay suy tư lắm nha! (Cười to)

Vậy khán giả sẽ vẫn gặp lại Quý ông hát rock chứ?

Sẽ vẫn là một Khoa đầy máu lửa và biết tôn trọng khán giả bằng những sản phẩm âm nhạc có chất lượng, và không tìm mọi cách để chạy theo số đông.

Cảm ơn Anh Khoa về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Đỗ Quyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN