Những sao Việt khao khát được lên chức bố mẹ

Tuy nhiên, mong muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ của Ngọc Trinh gặp phải trở ngại.

Ngọc Trinh “Mùi ngò gai” mong có con ở tuổi 40

Mới đây, nữ diễn viên tham gia làm giám khảo trong đêm Bán kết 1 Siêu nhí tranh tài. Là người yêu trẻ con, Ngọc Trinh vô cùng hào hứng và thích thú trong vai trò mới.

Cô từng gây ấn tượng với vai Vy của bộ phim truyền hình Mùi ngò gai. Cũng chính nhờ vai diễn này, cụm từ tên phim luôn gắn sau tên cô để khán giả nhớ về một nhân vật Vy mạnh mẽ, kiên cường.

Những sao Việt khao khát được lên chức bố mẹ - 1

Nữ diễn viên Ngọc Trinh của "Mùi ngò gai".

Ngoài đời, Ngọc Trinh không chỉ là một diễn viên truyền hình, cô còn tham gia vào nhiều vở diễn kịch sân khấu.

Khi tham gia làm giám khảo của chương trình Siêu nhí tranh tài, Ngọc Trinh không giấu chuyện mình khó có con sau 7 năm kết hôn với ông xã người Hàn Quốc.

Vì vậy, nữ diễn viên 40 tuổi chia sẻ, cô luôn mong chờ có một đứa con. “Tôi vẫn trấn an mình và ông xã để không đổ lỗi cho nhau, tạo áp lực khiến bản thân căng thẳng. Điều đó càng không tốt có cho việc có con. Giờ tôi không buồn về chuyện chậm con nữa. Tôi vẫn chăm chỉ đi làm và lạc quan vì cái gì đến sẽ đến” – ngôi sao Mùi ngò gai tâm sự.

Nữ diễn viên cũng cho hay, việc cả hai vợ chồng mong có con là do trời chưa cho, không phải vì quá mê mải công việc mà xao nhãng chuyện sức khỏe.

Ngọc Trinh “Vòng eo 56” muốn có con với bạn trai gần 50 tuổi

Trong một bài phỏng vấn, "nữ hoàng nội y" chia sẻ chuyện cô muốn dự định kết hôn và sinh con. Ngọc Trinh tâm sự, đến một độ tuổi nhất định, bất kỳ người phụ nữ nào cũng sẽ tính đến chuyện đó. Vì vậy, cô muốn thực hiện điều này trong 2 năm tới khi ở tuổi 28.

Những sao Việt khao khát được lên chức bố mẹ - 2

Ngọc Trinh trong bộ phim "Vòng eo 56".

Tuy nhiên, mong muốn được thực hiện thiên chức làm mẹ của Ngọc Trinh gặp phải trở ngại. Bởi theo Ngọc Trinh, cô đã chia sẻ điều này với bạn trai hiện tại nhưng anh không có động thái gì. “Đó chỉ là ước mơ của riêng tôi thôi vì anh ấy cũng lớn tuổi - gần 50 rồi” – nữ hoàng bikini tâm sự.

Dẫu buồn nhưng Ngọc Trinh hiểu được bạn trai có những nỗi niềm riêng nên không thể áp đặt. Cô cũng muốn gắn bó lâu dài với bạn trai. Thậm chí cô thẳng thắn chia sẻ chuyện tình cảm riêng: “Nếu đến năm 28 tuổi mà anh ấy không ngỏ lời thì mình sẽ ra đi. Nhưng cũng khó nói lắm vì với một cuộc tình lâu năm, mình sẽ khó dứt ra được. Tôi cũng khó yêu ai lắm!”.

Chuyện tình với bạn trai đại gia được đưa vào một phần trong bộ phim dựa trên cuộc đời của Ngọc Trinh – Vòng eo 56. Tuy nhiên trong phim không nhắc đến chuyện muốn có con, mà chỉ dừng lại ở chuyện tình chưa có hồi kết của Ngọc Trinh.

Vợ chồng Đan Trường muốn có con

Trong một bài phỏng vấn vào tháng 2 năm nay, nam ca sĩ Đan Trường thẳng thắn chia sẻ về mong muốn có con. Anh và bà xã Thủy Tiên kết hôn từ năm 2013 khi anh Bo đã 37 tuổi. Đến nay sau 3 năm, cả hai vợ chồng đang mong muốn có con đầu lòng.

Những sao Việt khao khát được lên chức bố mẹ - 3

Vợ chồng Đan Trường hạnh phúc sau nhiều "bão giông".

Đan Trường thẳng thắn cho hay, vợ chồng anh đã có nhiều chuyến “trăng mật” cùng nhau nhưng lộc con cái chưa tới. Anh và bà xã cũng tập trung vào kế hoạch sẽ có em bé trong năm nay. “Cảm giác mong chờ một đứa trẻ mang dòng máu của mình rất khó diễn tả. Nếu tôi may mắn có niềm hạnh phúc đó, chắc tôi sẽ ở Mỹ nhiều hơn để bên cạnh Thủy Tiên và chăm sóc con mình” – Đan Trường chia sẻ.

Người luôn sát cánh bên cạnh nam ca sĩ là nữ doanh nhân Thủy Tiên. Cô cùng chồng mình vượt qua “bão” scandal tình – tiền trong giai đoạn đầu khi cả hai vừa kết hôn chưa bao lâu. Từ đó tới nay, vợ chồng Đan Trường – Thủy Tiên không để xảy ra điều tiếng nào, khiến fan ngưỡng mộ với hạnh phúc của anh Bo.

Thủy Tiên cũng chia sẻ, cô và ông xã muốn dành thêm thời gian để lao động nhằm đảo bảo một tương lai ổn định cho đứa trẻ chào đời. Vì vậy trong 2 năm đầu sau khi kết hôn, Thủy Tiên không vội trong việc sinh con. Cô cũng nghĩ con cái là lộc trời cho và khi có con sẽ dành 2/3 thời gian ở nhà chăm sóc con cái hoặc không đi làm luôn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thủy Nguyên (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN