Những bí mật của Trọng Hiếu Quán quân Vietnam Idol 2015

Sự kiện: Trọng Hiếu

Quán quân “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015” từng phải ghép xương vì mê nhảy, hôn bạn gái từ năm 7 tuổi và mê vẻ sexy của Vũ Ngọc Anh trong phim “Quyên”.

Phẫu thuật ghép xương vì quá mê nhảy

Bố Trọng Hiếu từng khoác áo đội bóng Thể Công từ 1971 - 1981, sau đó chuyển sang đội bóng Xí nghiệp đo lường thuộc Sở Công nghiệp Hà Nội, đến năm 1988 mới giã từ sự nghiệp “quần đùi áo số”.

Vốn là dân thể thao nên ông Trung rèn cho con tập luyện thể thao nghiêm túc từ ngày còn nhỏ. Trọng Hiếu vì vậy mà từ bé đã hoạt bát, thích ca hát và ham mê thể thao. 8 tuổi, anh đã là thành viên của các câu lạc bộ (CLB) nhảy hip hop tại TP.Bad Kissingen.

Cũng năm này, cha mẹ Hiếu đăng ký cho anh tham gia học thể dục dụng cụ. Một cậu bé loắt choắt kiên trì với các bài tập từ đơn giản cho đến rất khó như santo xoay vòng trên không rồi tiếp đất. Những vết bầm tím, xây xát do ngã chi chít trên tay chân. Hồi năm 10 tuổi, trong một bài tập santo, Trọng Hiếu bị ngã gãy tay trái, phải phẫu thuật ghép xương.

Những bí mật của Trọng Hiếu Quán quân Vietnam Idol 2015 - 1

Trọng Hiếu rất kiên trì trong việc tập luyện thể thao.

Sự khổ luyện đã mang lại cho Trọng Hiếu những thành công xứng đáng. Năm 2000, hồi 8 tuổi, Trọng Hiếu được chọn đi thi nhảy ở TP.Bad Kissingen và được giải Nhất. Năm 2001, Hiếu đi thi khu vực ở Munich và được giải Nhì sau đó giành giải Nhất cuộc thi nhảy toàn nước Đức.

Mới 10 tuổi, Trọng Hiếu được chọn là khách mời trên một chương trình truyền hình của nước Đức về Britney Spears, anh nhảy cực kỳ sung trước sự thán phục của “công chúa nhạc pop”. Điều thán phục ở anh chàng “hotboy” Việt kiều này là từ 8 tuổi cho đến nay, trong bất cứ cuộc thi nhảy, hát nào ở cấp thành phố, quốc gia… Trọng Hiếu luôn ở trong top 3 trở lên.

Từ tiểu học tới trung học rồi đại học âm nhạc, Trọng Hiếu luôn có tên trong các CLB thể thao: bóng rổ, bóng bàn, bơi lội, cầu lông, gym, môn nào Trọng Hiếu cũng chơi rất sung.

Những bí mật của Trọng Hiếu Quán quân Vietnam Idol 2015 - 2

Trọng Hiếu và bố.

“Hiếu luôn bản lĩnh, kiên trì, chưa một ngày nào tôi thấy con ngừng cố gắng kể cả hoạt động thể thao và đam mê nghệ thuật”, bố của Trọng Hiếu cho biết.

17 tuổi, Trọng Hiếu bắt đầu chơi tennis và rất say mê môn này cho đến bây giờ. Tuy nhiên, riêng môn bóng đá, sở trường của bố, thì nam ca sĩ này lại không thích chút nào. Điều này trái ngược với chị gái của Trọng Hiếu, cô gái sinh năm 1990 có tên trong đội bóng của trường đại học.

Thích “chất” nhạc Thanh Bùi

Trọng Hiếu chia sẻ, những khi buồn anh hay thích nghe nhạc một mình, thậm chí khóc để thấy thoải mái hơn. Rất may là anh không buồn nhiều vì Hiếu thường suy nghĩ tích cực rằng mọi thứ đều có lý do của nó. Trọng Hiếu rất thích nghe nhạc và thần tượng giọng hát của Michael Jackson, Beyonce C, Justin Timberlake, Bruno Mars...

Anh giải thích: “Tôi thích nghe nhạc của Michael Jackson vì mỗi nhạc phẩm của ông là một thông điệp về cuộc sống và các nhạc phẩm của ông luôn có chiều sâu về nội dung. Beyonce nhảy rất đẹp, biểu diễn sôi động, cuốn hút... Bruno Mars lại có khả năng sáng tác ca khúc tuyệt vời. Họ đều là những nghệ sĩ đa tài, năng động”.

Những bí mật của Trọng Hiếu Quán quân Vietnam Idol 2015 - 3

Về âm nhạc Việt Nam, Trọng Hiếu thích chất giọng của Hoàng Tôn và thích phong cách của Tóc Tiên. Còn về tổng thể thì Trọng Hiếu rất thích “chất” nhạc của Thanh Bùi.

Về điện ảnh, anh có yêu thích điện ảnh nhưng hiện tại anh chưa có kế hoạch cho lĩnh vực này mà tập trung hoàn toàn cho âm nhạc. Nhưng anh rất yêu thích vẻ sexy của Vũ Ngọc Anh của phim “Quyên”.

Thích cô gái chịu được tính ăn uống rất chậm

Trọng Hiếu trải lòng, chuyện tình yêu phải đến từ hai phía. Anh tin chuyện hai người gặp và yêu nhau là duyên số vì vậy tôi không phân biệt giàu nghèo, thấp cao, trong nước hay ngoài nước.

Một cô gái hấp dẫn được Trọng Hiếu là một người cá tính, có nụ cười tươi, “chịu đựng” được tính ăn uống rất chậm của anh và biết chia sẻ với tôi những sở thích chung như ăn uống, nhảy múa. Người con gái đó cũng phải hiểu và tôn trọng công việc và nghề nghiệp của Trọng Hiếu nữa.

Những bí mật của Trọng Hiếu Quán quân Vietnam Idol 2015 - 4

Quán quân “Thần tượng âm nhạc Việt Nam 2015” cho biết, anh biết hôn bạn gái năm 7 tuổi. Nụ hôn đó là với một người bạn thân tại phòng khách. Ngoài ra, anh từng sống thử với người yêu năm 21 tuổi. Tính đến nay dù có “hôn nhiều cô”, quen nhiều người… nhưng đúng nghĩa tình yêu thì anh chỉ mới trải qua một cuộc tình.

Ở thời điểm hiện tại anh chưa có bạn gái nên chưa có gì để chia sẻ thêm về chuyện tình cảm. “Bây giờ, tôi đang ưu tiên sự nghiệp hơn vì một cô gái có thể rời bỏ tôi một ngày nào đó nhưng công việc và sự nghiệp vẫn đang ở bên tôi”, Trọng Hiếu nói.

Trước tình huống nếu muốn lấy một cô gái về làm vợ mà bố mẹ không thích thì Trọng Hiéu sẽ làm thế nào?, “hotboy” Việt kiểu cho biết, sẽ không có chuyện đó vì bố mẹ anh rất hiểu con mình. Nếu anh đã yêu và cưới ai thì chắc chắn bố mẹ sẽ ủng hộ. Họ xem hạnh phúc của con cũng là hạnh phúc của mình. Nếu anh buồn, bố mẹ cũng sẽ không vui đâu.

Còn nếu anh yêu ai mà bố mẹ không thích thì sẽ không dẫn người đó đến gặp bố mẹ cho đến khi nào cưới.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long (Gia đình xã hội) ([Tên nguồn])
Trọng Hiếu Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN