"Người đẹp bắt cá 2 tay" không bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng

Sự kiện: Phương Trinh Jolie

Tham gia chương trình "Sài Gòn đêm thứ 7" tháng 11, Phương Trinh Jolie gây chú ý khi diện váy lụa kết hợp ren trị giá 1.000 USD. Bên cạnh đó cô có những chia sẻ thẳng thắn về nghề.

Với chủ đề "Có quên được đâu", Phương Trinh Jolie thể hiện ca khúc Sa mạc tình yêu - bản ballad nhẹ nhàng vừa được cô phát hành trong thời gian qua và nhận được sự yêu thích từ khán giả.

Tiết mục của Phương Trinh Jolie lấy bối cảnh một cô gái ngồi trước bàn trang điểm, bất chợt nhớ về người yêu. Sân khấu được thiết kế theo buổi nhạc kịch có rèm đỏ ấn tượng. Quán quân Ngôi sao Tiếng hát truyền hình 2006 cất lên những nốt cao trào, sâu lắng mang đầy tính tự sự kết hợp với hiệu ứng khói và gió đã khiến khán giả bị cuốn theo.

Bên cạnh đó, cô tiết lộ váy váy lụa kết hợp ren đang diện có giá 1.000 USD của một nhà thiết kế thân thiết.

"Người đẹp bắt cá 2 tay" không bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng - 1

Chiếc váy 1.000 USD được Phương Trinh Jolie diện trong chương trình "Sài Gòn đêm thứ 7".

Năm 2016, Phương Trinh Jolie đạt được nhiều thành quả trong sự nghiệp. Tên tuổi của cô được chú ý khi là quán quân của một gameshow thực tế, tham gia nhiều vai diễn phim truyền hình, điện ảnh. Gần đây nhất, bộ phim Phương Trinh Jolie tham gia là Sắc đẹp ngàn cân.

Với những thành tựu đạt được trong nghệ thuật, ngoài yếu tố may mắn, Phương Trinh Jolie nhìn nhận đó là thành quả của việc luôn nghiêm túc với nghề. Cô khẳng định chưa hề đánh đổi bất cứ điều gì từ tinh thần đến vật chất để đạt được giải thưởng cao hay được đóng phim.

Nữ ca sĩ SN 1988 cho biết cô trải qua 11 năm trưởng thành về giọng hát. Ngoài việc "nghề dạy nghề", hàng ngày cô học thêm thanh nhạc và tích cực rèn luyện vũ đạo.

"Dù bước ra từ cuộc thi ca hát nhưng khán giả lại nhớ đến tôi qua vai trò diễn viên. Hai năm trở lại đây, tôi tập trung nhiều cho âm nhạc, thử sức với dòng nhạc xưa và cảm thấy bản thân khá hợp" - Phương Trinh tiết lộ.

Phương Trinh Jolie thừa nhận bản thân là người có tính cầu toàn, chỉ làm những việc được phản hồi tốt. "Có người khuyên tôi làm người mẫu nhưng tôi cảm thấy cơ thể chưa đẹp, cân đối, đủ tiêu chuẩn như các chân dài khác. Ngoài ra, nhiều ý kiến bảo mặt tôi đẹp sao không thi hoa hậu nhưng tôi nghĩ bản thân chỉ làm tốt nhất với âm nhạc, điện ảnh. Đó là niềm đam mê mà cả đời tôi theo đuổi".

"Người đẹp bắt cá 2 tay" không bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng - 2

Ca sĩ 29 tuổi cho biết bản thân nổi tiếng bằng chính thực lực của mình.

Trong quá khứ, nữ ca sĩ từng gặp không ít trở ngại, khó khăn, có lần cô có ý nghĩ muốn bỏ nghề.

Theo đó, do quá nhẹ dạ cả tin, Phương Trinh Jolie từng bị một người quen biết trong nghề lừa gạt. Mất hết tiền bạc và xuống tinh thần, nữ ca sĩ bỏ lại tất cả và cùng người bạn qua Mỹ. "Ở Mỹ, tôi dự định làm móng kiếm sống, từ giã ca hát. Tuy nhiên, niềm đam mê nghệ thuật khiến tôi phải suy nghĩ và quyết định về nước làm lại từ đầu" - Phương Trinh Jolie nói.

"Người đẹp bắt cá 2 tay" không bất chấp thủ đoạn để nổi tiếng - 3

Phương Trinh Jolie nóng bỏng với bikini.

MV "I Need U" của Phương Trinh Jolie.

Trường Giang bất ngờ bị tố phụ tình, 'bắt cá hai tay'

Nam danh hài bị Quế Vân tố là người không chung thủy khi “qua lại“ với cả cô và Nhã Phương.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phan Trai Úc ([Tên nguồn])
Phương Trinh Jolie Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN