MV mới của Taylor Swift bị tố phân biệt chủng tộc

"Công chúa nhạc đồng quê" đối mặt với những lời chỉ trích vì MV mới Wildest Dreams.

MV mới nhất của Taylor Swift mang tên Wildest Dreams vừa ra mắt tại MTV VMA's 2015 và được đông đảo người ngâm mộ đón nhận, yêu thích.

MV mới của Taylor Swift bị tố phân biệt chủng tộc - 1

Chuyện tình lãng mạn của cặp đôi da trắng trên lục địa đen

MV miêu tả chuyện tình lãng mạn trong bối cảnh những năm 50, giữa không gian thiên nhiên hoang dã của châu Phi. Hai nhân vật chính do Taylor Swift và anh chàng diễn viên kiêm người mẫu điển trai Scott Eastwood thể hiện.

Theo QZ, gần đây xuất hiện không ít lời chỉ trích từ dư luận, trong đó có tổ chức phi lợi nhuận NPR cho rằng, nội dung MV cố tình đan xen yếu tố chủ nghĩa thực dân của người da trắng và chuyện tình của cặp đôi trẻ phương Tây trong thời kỳ hàng triệu người da đen ở châu Phi bị thực dân da trắng sát hại.

MV mới của Taylor Swift bị tố phân biệt chủng tộc - 2

Nhân viên người da đen trong đoàn phim.

MV Wildest Dreams đứng trước tố cáo phân biệt chủng tộc

Hơn nữa, cũng có rất ít hình ảnh về người da đen, hoặc diễn viên người da đen chỉ xuất hiện thoáng qua ở gần cuối MV, trong khi bối cảnh quay được ghi hình tại lục địa già.

Không lâu sau, đạo diễn dàn dựng MV là Joseph Khan đã lên tiếng phủ nhận lời tố trên. Ông nhấn mạnh, không hề có bất kỳ ý đồ chính trị nào trong MV Wildest Dreams của Taylor Swift.

Joseph Khan cho biết, ý tưởng về MV bắt nguồn từ bộ phim những năm 1985 là Out of Africa, nội dung MV đơn giản chỉ tập trung nói về chuyện tình của cặp đôi nam nữ chính.

Ngoài ra, ông cũng phản pháo những cáo buộc cho rằng đoàn phim phân biệt chủng tộc. Joseph Khan, tiết lộ đoàn phim có nhiều thành viên đa sắc tộc. Bản thân ông cũng là người Mỹ gốc châu Á, trong khi nhà sản xuất nữ Jil Hardin và biên kịch Chancler Hayneslà người Mỹ gốc Phi.

Bên cạnh đó, Joseph Khan cũng đưa ra bằng chứng rõ ràng nhất về hành động đẹp của Taylor Swift khi thực hiện MV Wildest Dreams, đó là quyên góp toàn bộ lợi nhuận phát hành MV cho Quỹ các công viên châu Phi cho việc bảo vệ động vật hoang dã và hỗ trợ kinh tế cho lục địa đen.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Long Hy (Theo QZ) ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN