Minh Hằng: Cật lực kiếm tiền trước khi lấy chồng

Nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc cho biết, trước khi duyên số và người đàn ông của mình xuất hiện, cô muốn cật lực kiếm tiền và tự làm những điều bản thân có thể tự quyết định.

Ngay sau khi học trò Vy Khanh đăng quang ngôi vị Quán quân tại Bước nhảy hoàn vũ, Minh Hằng không thể ăn mừng chiến thắng cùng trò cưng và phải lên đường sang Hàn Quốc trong đêm. Cô cho biết, đây là thành quả nỗ lực của cả ekip trong đội và không dựa vào sự ưu ái của Khánh Thy hay bất cứ ai.

Nữ diễn viên Vừa đi vừa khóc cũng không quên chia sẻ về dự định chạy show, cật lực kiếm tiền trong thời gian này trước khi tìm thấy "một nửa" và lên xe hoa vào những năm tới.

- Cảm xúc của Hằng ra sao sau khi học trò cưng lên ngôi Quán quân Bước nhảy hoàn vũ nhí?

Với vai trò là người đã trực tiếp huấn luyện và hỗ trợ bé Vy Khanh suốt thời gian qua, tôi cảm thấy rất tự hào và hạnh phúc. Sau khi nghe MC công bố kết quả, Hằng đã mừng đến mức vỡ òa và chạy ngay trên sân khấu. Tuy nhiên, có chút đáng tiếc vì Hằng không thể ăn mừng chiến thằng cùng học trò của mình mà phải bay sang Hàn Quốc ngay trong đêm. Sau khi hoàn tất công việc và trở về Việt Nam, tôi sẽ hẹn gặp và chia vui cùng Vy Khanh vào một dịp khác thích hợp hơn.

- Minh Hằng nghĩ sao khi có một số ý kiến cho rằng Khánh Thy – cố vấn chuyên môn của chương trình đã ưu ái thí sinh của chị và Phan Hiển hơn các đội còn lại?

Thật ra trong cuộc thi này, chị Khánh Thy không hề can thiệp bất cứ công việc nào cả vì suốt thời gian qua, chị ấy đang nghỉ sinh để chăm lo cho em bé vừa chào đời. Hiện nay, vai trò duy nhất của chị ấy chính là vợ của Phan Hiển, đương nhiên với mối quan hệ này, chị ấy cũng hỗ trợ ông xã của mình ở một phần nào đó, tuy nhiên, công việc của chị ấy cũng bận rộn không kém nên người trực tiếp nắm giữ lịch trình và huấn luyện các thí sinh vẫn là Phan Hiển và tôi.

Minh Hằng: Cật lực kiếm tiền trước khi lấy chồng - 1

Minh Hằng phủ nhận tin đồn được Khánh Thy ưu ái hỗ trợ khi cùng đội với Phan Hiển.

- Nhiều người cho rằng học trò của chị dễ dàng giành chiến thắng tại cuộc thi này nhờ vào lượng fan hùng hậu của HLV Minh Hằng?

Đúng là fan của tôi cũng thể hiện sự ủng hộ và góp phần nào đó về lượng tin nhắn bình chọn. Tuy nhiên, lượng fan của Hằng vẫn là quá nhỏ so với hàng triệu khán giả đang theo dõi chương trình trên sóng truyền hình quốc gia. Để có được thành tích cao, các bé cũng phải dựa vào khả năng, thực lực của chính mình để được người xem công nhận và yêu mến.

Ngay từ những ngày đầu đến với chương trình, tôi và Phan Hiển đã đặt ra mục tiêu và rất nhiều quyết tâm cho cuộc thi này. Mỗi tuần, chúng tôi đều cố gắng giúp học trò mang đến những màn trình diễn vừa đáp ứng yếu tố kỹ thuật, cảm xúc nhưng vẫn đủ tính giải trí với những chiêu trò bất ngờ trên sân khấu.

Chúng tôi luôn có gắng hoàn thiện ở mọi góc độ, giúp các bé phát huy tối đa sở trường cá nhân của mình mà không dựa vào bất kỳ thế lực hay mối quan hệ nào cả. Phan Hiển đã nỗ lực hết sức để tập luyện từng ngày, từng giờ cho các bé, bản thân tôi và ekip của mình cũng luôn cố gắng giúp các em hoàn thiện hơn. Kết quả ngày hôm nay là thành quả của cả ekip chứ không phải cá nhân ai.

- Nếu tiếp tục nhận được lời mời, chị có đồng ý ngồi ghế nóng vào năm tới?

Tôi chưa biết nữa (Cười). Tuy chỉ ngồi ghế nóng hàng tuần nhưng thời gian và công sức tôi dành cho chương trình này hoàn toàn không thua kém lần tham gia BNHV dành cho người lớn. Trước khi trở thành giám khảo, tôi phải sắp xếp thời gian từ rất lâu trước đó mới có thể nhận lời tham gia. Ngay sau khi kết thúc đêm chung kết kết thúc, tôi lại phải gấp rút bay đi Hàn Quốc để hoàn thành công việc còn dang dở. Tuy lịch trình bận rộn, nhưng việc được tham gia và có được niềm vui nhỏ từ các thí sinh nhí cũng phần nào giúp tôi có thêm động lực khi làm việc.

Minh Hằng: Cật lực kiếm tiền trước khi lấy chồng - 2

Hình ảnh giản dị của Minh Hằng bên các học trò nhí.

- Phải chăng áp lực kiếm tiền là nguyên nhân khiến chị làm việc và chạy show liên tục suốt thời gian qua?

Tôi làm vì niềm đam mê chứ không vì sức nặng của đồng tiền. Nhờ có niềm đam mê và nỗ lực không ngừng nghỉ đó, Minh Hằng mới có được vị trí như ngày hôm nay, được đông đảo khán giả yêu mến và đón nhận. Từ đó, tôi mới có được một lượng cát xê vừa đủ để tiếp tục nuôi dưỡng niềm đam mê đó. Tôi hiểu đây là quy luật tất yếu của vòng tuần hoàn nên lúc nào cũng nỗ lực hết mình khi làm việc. Tiền rất dễ kiếm, nhưng vị trí, niềm tin và sự yêu mến của khán giả, đối tác dành cho mình không dễ gì có được.

- Với cách nói này, nhiều người sẽ nghĩ rằng Minh Hằng đang tranh thủ chạy show trước khi lấy chồng?

(Cười lớn) Có thể nói đúng là như vậy. Kết hôn là điều mà chúng ta không thể lên kế hoạch cụ thể như kiểu mua nhà, mua xe hay phát hành album,… nó phụ thuốc rất nhiều vào duyên phận. Trước khi chờ đợi một nửa của mình xuất hiện, tôi muốn làm tất cả những điều mà bản thân có thể quyết định được, trong đó có cả chạy show và cật lực kiếm tiền.

Theo quan điểm của tôi, phụ nữ là mẫu người rất dễ chiều. Những đấng mày râu hãy cứ để phụ nữ được làm những gì họ muốn, rồi sẽ có lúc các bạn nhận được đầy đủ những gì mà phụ nữ dành cho mình.

Minh Hằng: Cật lực kiếm tiền trước khi lấy chồng - 3

- Minh Hằng không ngại trở thành mẫu phụ nữ mạnh mẽ, thích nắm quyền trong tình yêu khi đưa ra những quan điểm thẳng thắn như thế?

Khi yêu, tôi vẫn là người phụ nữ rất yếu đuối, mỏng manh và luôn muốn tìm được người đàn ông có thể che chở, bao bọc, luôn sẵn sàng để tôi được nhõng nhẽo, dựa vào bất cứ lúc nào. Tuy nhiên, vì duyên phận chưa đến nên tôi buộc phải là người đàn ông của mình trước đã. Tôi không ngại bị người khác nghĩ mình mạnh mẽ và “cầm cương” bạn trai đâu (Cười).

- Cảm ơn Minh Hằng về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Ca sĩ, diễn viên Minh Hằng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN