MC VN Idol Kids: "Không mỉa mai cậu bé hát đám cưới"

Thảo My phủ nhận việc cô mỉa mai bé Hồ Văn Cường trong liveshow 7 thí sinh nam tuần vừa qua.

Sau đêm liveshow 7 thí sinh nam của Vietnam Idol Kids diễn ra vào cuối tuần qua, MC Cao Thanh Thảo My nhận được nhiều ý kiến trái chiều về việc kém duyên khi dẫn chương trình.

MC VN Idol Kids: "Không mỉa mai cậu bé hát đám cưới" - 1

MC Cao Thanh Thảo My bị chê kém duyên sau liveshow 7 thí sinh nam vừa qua.

Đặc biệt, khi kể câu chuyện về cậu bé hát đám cưới Hồ Văn Cường lần đầu được đi giày trên sân khấu, việc thiếu tiết chế của Thảo My bị khán giả cho là đang mỉa mai hoàn cảnh của Cường.

MC Thảo My có những chia sẻ mới nhất về sự cố này.

- Sau khi dẫn liveshow 7 thí sinh nam Vietnam Idol nhí vừa rồi, có một số ý kiến cho rằng chị dẫn quá tệ, thậm chí có người còn đòi thay MC vì câu chuyện chị kể về bé Hồ Văn Cường, chị có suy nghĩ gì?

Tôi thấy mọi người trong ban tổ chức (BTC) nhận xét là tôi dẫn tốt hơn đêm đầu tiên. Còn về một vài bình luận thiếu tích cực trên mạng thì đó lại là một câu chuyện khác.

Đêm diễn hôm đó là lần đầu tiên bé Hồ Văn Cường được đi giày lên sân khấu. Trước đó, ban tổ chức (BTC) có thông báo với tôi để có thể chia sẻ với khán giả về câu chuyện này. Nhưng sau đó khi lên dẫn thì nhiều người lại nghĩ đó là sự mỉa mai nhưng thực ra tôi chia sẻ với ý nghĩ đó là một câu chuyện đáng yêu của Hồ Văn Cường và mong muốn mọi người yêu Hồ Văn Cường hơn mà thôi.

Thảo My kể câu chuyện Hồ Văn Cường lần đầu được đeo giầy.

- Chị đánh giá như thế nào về cách dẫn của mình?

Hình ảnh mà tôi hướng đến không phải là một MC dày dạn kinh nghiệm hay có những đột phá. Khi tôi lên dẫn chỉ mong mọi người thấy thoải mái là được.

Đối với tôi đó là một bước đi an toàn vì đây là lần đầu tiên tôi dẫn chương trình truyền hình trực tiếp, gồm nhiều kỳ và lại dành cho trẻ em nữa. Chính vì vậy mà tôi cần sự an toàn.  

- Về công việc MC, nhiều người tò mò khi thấy chị tái xuất với vai trò dẫn dắt cho một chương trình lớn, cơ duyên của công việc này xuất phát từ đâu?

Công việc MC với tôi hoàn toàn là bản năng, cũng chưa hề qua một trường lớp nào cả. Xuất phát từ việc làm MC hậu trường cho Viet Nam Idol vào năm ca sĩ Nhật Thủy đăng quang, tôi đã thấy bản thân mình có khả năng đảm nhận công việc này.

Khi đó, mọi người có nhận xét rằng, tôi có thể làm MC được, chứ chưa nói là tôi sẽ làm tốt. Tuy nhiên, nhờ sợ ủng hộ của mọi người mà tôi đã cố gắng đến với công việc này như một cái duyên.

MC VN Idol Kids: "Không mỉa mai cậu bé hát đám cưới" - 2

Thảo My khẳng định không có ý mỉa mai Hồ Văn Cường.

- Chị suy nghĩ như thế nào về xu hướng nhiều MC nữ bây giờ chỉ cần xinh là được ưu ái dẫn nhưng chương trình lớn. Đôi khi tôi cảm giác, họ không có nhiều khả năng về lĩnh vực này?

Tôi nghĩ ngoại hình là một điểm cộng trong bất kỳ một công việc nào. Nhưng cái quyết định để mình được chọn vẫn là ở khả năng. Và để thành công trong công việc nào thì khả năng vẫn là yếu tố quyết định nhất.

Đôi khi, tôi thấy ngoại hình còn là một điểm yếu vì mọi người sẽ nhìn vào đó và khó tính với mình hơn, mọi người yêu cầu mình cao hơn.

- Dẫn chương trình cho trẻ em, chị thấy có những khó khăn gì?

Khi dẫn chương trình cho người lớn, nếu có điều gì đó phát sinh thì họ hoàn toàn có khả năng ứng biến. Nhưng với trẻ emi thì lại không thể có điều đó.

Vì vậy mọi thứ đều phụ thuộc vào MC. Ngoài ra người MC còn phải biết làm thế nào để cho đứa trẻ không bị hụt hẫng hay bất ngờ quá. Điều đó chính là sự khó khăn nhất.

Cái khó khăn thứ hai đó là tôi thì rất yêu thích trẻ con. Vì vậy, khi mà các bé bị loại và buồn thì mình rất dễ bị chi phối cảm xúc.

- Em trai chị - bé Thiên Tùng cũng thi chương trình này. Làm sao để thuyết phục mọi người rằng không có sự thiên vị nào ở đây khi chị gái Thiên Tùng thì làm MC còn BGK cũng toàn là người thân quen với chị?

Thực ra, tôi nghĩ đó là cái bất lợi nhất cho em trai tôi. Bởi vì mọi người sẽ nhìn Tùng với ánh mắt soi xét hơn. Tôi cũng xin nói thêm, tôi chỉ được mời đến Vietnam Idol nhí để làm công tác MC, ngoài ra, không hề có bất cứ quyền can thiệp vào kết quả của các thí sinh.

Thậm chí, khi các giám khảo thảo luận để đưa điểm số hay những quyết định điều gì, tôi còn không được tham dự.

- Chị có muốn thay đổi điều gì để các vòng sau mình sẽ dẫn tốt hơn?

Sau mỗi chương trình, tôi đều đúc rút kinh nghiệm bản thân và hỏi ý kiến các thành viên BTC, ý kiến khán giả để hoàn thiện bản thân mình hơn. Tôi cho rằng “trăm hay không bằng tay quen”, khi mình có kinh nghiệm rồi làm việc gì cũng trơn tru hơn. Tôi sẽ cố gắng thật nhiều để ngày càng hoàn thiện bản thân.

- Sau khi tham dự chương trình Viet Nam Idol 2012 và lọt vào top 5, Thảo My khá im ắng dù cho đang có rất nhiều lợi thế.  4 năm qua, chị đã làm gì?

Sắp tới, tôi sẽ thực hiện một dự án âm nhạc và trong đó sẽ chia sẻ những tất cả những gì đã trải qua từ sau Vietnam Idol 2012. Khoảng thời gian đó, tôi cố gắng hoàn thành việc tốt nghiệp ở trường và tìm cho mình một dòng nhạc và một người nhạc sĩ phù hợp.

MC VN Idol Kids: "Không mỉa mai cậu bé hát đám cưới" - 3

Nữ MC tự nhận mình chưa có sự đột phá trong cách dẫn mà hướng đến sự an toàn.

- Có bệ phóng lớn sau Vietnam Idol 2012 với giọng hát hay và ngoại hình đẹp, sự im ắng gần 4 năm qua của Thảo My có vẻ hơi phí phạm?

Tôi tham gia chương trình Vietnam Idol 2012 nhưng lại không có một chiến lược dài hạn nào cả, cũng không có ai đứng đằng sau hỗ trợ. Vì vậy, sau chương trình, tôi thấy rất mông lung bởi chỉ đến với cuộc thi bằng sự đam mê. Quãng thời gian im ắng sau cuộc thi là lúc tôi suy nghĩ để tìm cho mình con đường riêng.

Xin cảm ơn chị!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN