MC Thành Trung lần đầu tiên hé lộ lý do chia tay Thu Phượng

Sự kiện: Sao nói thật

“Có thể đây sẽ là lần cuối cùng tôi nói về chuyện này”, MC Thành Trung chia sẻ.

 

Con mới chỉ có khả năng… chưa đến độ tài năng

- Có vẻ như năm nay anh rất có duyên với thiếu nhi khi vừa làm MC Bước nhảy hoàn vũ nhí, vừa làm giám khảo của Young Hit Young Beat nhí tài năng. Hai vai trò này mang lại cho anh những thú vị gì?

- Thực ra, hàng năm tôi vẫn dành thời gian cho các chương trình thiếu nhi vì tôi là người đã trưởng thành từ các chương trình này. Năm nay, tôi may mắn khi được mời làm MC cho một chương trình có lượt theo dõi “khủng” trên truyền hình như Bước nhảy hoàn vũ nhí. Bên cạnh đó còn được làm giám khảo một cuộc thi âm nhạc dành cho đối tượng nhí, được ngồi cạnh người có chuyên môn âm nhạc cao như anh Huy Tuấn và chị Mỹ Linh trong Young Hit Young Beat nhí tài năng. 

Tôi mong rằng, đây là một bước phát triển mới của mình để đến với công chúng trong nhiều vai trò khác nhau và có nhiều cơ hội đến với những chương trình có lượng người xem lớn hơn nữa.

- Cảm giác của anh như thế nào khi chứng kiến cảnh các thí sinh nhí bị loại trong hai chương trình truyền hình thực tế này?

- Đó là một cảm giác đồng cảm với các bé. Trong số đó, có bạn đã đủ lớn để hiểu mình đi tiếp là vui và dừng lại là buồn, nhưng cũng có nhiều bạn còn quá nhỏ nên chưa hiểu gì chuyện thắng thua, rằng chỉ cần được thỏa mãn đam mê là đủ. Tôi thường động viên các bé hãy cố gắng giữ vững niềm đam mê ấy. Mình bị loại là do thiếu may mắn một chút thôi chứ không phải mình không xuất sắc. Trong một cuộc chơi chúng ta phải chấp nhận việc thắng và thua, đi hoặc ở…

MC Thành Trung lần đầu tiên hé lộ lý do chia tay Thu Phượng - 1

MC Thành Trung trò chuyện cùng con gái Vi An trong hậu trường Young Hit Young Beat nhí tài năng.

- Vậy anh đã suy nghĩ như thế nào khi quyết định loại chính con gái Vi An của mình trong Young Hit Young Beat nhí tài năng?

- Với tư cách là giám khảo, tôi phải nghĩ tới cuộc thi, tới sự công bằng cho tất cả các bạn khác. Tôi nhìn nhận việc Vi An vào đến vòng chung kết là hoàn toàn xứng đáng, nhưng vào đến top những người xuất sắc cuối cùng thì chưa được vì cháu còn non nớt trong giọng hát và phong cách biểu diễn. So với các bạn cùng trang lứa, có thể cháu nhỉnh hơn một chút, nhưng so với các anh, các chị dày dạn kinh nghiệm hơn thì cháu chưa bằng. 

Đây là một cuộc thi tìm kiếm tài năng, vì thế chúng ta phải để các con phát triển tốt nhất trong việc bộc lộ tài năng, phong cách biểu diễn và sự tự nhiên trên sân khấu. Điều này Vi An còn rất thiếu. Tôi cảm nhận rằng cháu mới chỉ có khả năng thôi chứ chưa đến độ tài năng. Để có được điều đó cần rất nhiều thời gian rèn giũa, học hỏi… Và cần đến một lứa tuổi để cháu nhận thức và cảm nhận tốt hơn nữa. Việc Vi An được tham gia một chương trình như thế này đã là cơ hội rất tuyệt vời để cháu trải nghiệm, va vấp sân khấu và hiểu cảm giác đứng trước khán giả biểu diễn là như thế nào… Với một cô bé 4 tuổi như thế là quá xuất sắc rồi. Trên tư cách một người cha, tôi rất tự hào về con mình vì cháu đã làm được những việc mà ngay cả anh, chị 5 - 6 tuổi cũng chưa thể làm được.

Chia tay vì không tìm được tiếng nói chung

- Vậy anh nghĩ gì trước những phản ứng của mẹ Vi An sau khi anh loại con gái?

- Tôi nghĩ đấy cũng là tâm lý chung của nhiều bà mẹ yêu con và mong muốn con thành đạt. Tôi rất thấu hiểu điều đó vì ngày xưa mẹ tôi cũng rất yêu tôi, luôn mong tôi giỏi hơn người khác. Nhưng ngược lại, ba và anh trai tôi lại cho tôi cảm giác tôi có thể giỏi hơn những bạn bè cùng lứa hoặc trong góc nhỏ gia đình, nhưng khi ra ngoài đời tôi còn phải tranh đấu với đời rất nhiều.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Tùng Long ([Tên nguồn])
Sao nói thật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN