Long Nhật: Tôi không đủ can đảm nghe Lê Hoàng nhận xét

Sự kiện: Long Nhật

"Tôi đồng ý với anh Lê Hoàng là giọng tôi yếu nhưng nếu anh Lê Hoàng cho rằng những bài hát về biểu đảo cần phải hào hùng, hoành tráng thì tôi không đồng ý", Long Nhật nói.

Trong liveshow Bài hát yêu thích tháng 8 diễn ra tối 8/9, ca sỹ Long Nhật đã trình diễn ca khúc Gần lắm Trường Sa. Phần trình diễn của Long Nhật đã gây ra phản ứng trái chiều ngay chính trong các khách mời bình luận của chương trình là MC Thúy Trác Miêu và đạo diễn Lê Hoàng.

Trong khi đạo diễn Lê Hoàng không ngại chê Long Nhật hát bị hụt hơi và quá ủy mị thì MC Thúy Trác Miêu lại đánh giá cao nam ca sỹ này vì đã đưa chất nhạc quê hương vào ca khúc biển đảo.

Trước những phản hồi trái chiều đó, Long Nhật đã lên tiếng giải thích cho phần trình diễn của mình.

Rất nhiều khán giả đã nhận thấy, khi trình diễn ca khúc Gần lắm Trường Sa trong liveshow Bài hát yêu thích diễn ra tối ngày 8/8, có đôi chỗ anh đã bị hụt hơi và mất giọng. Điều gì khiến phần trình diễn của anh gặp phải sự cố như thế?

Do sức khỏe của tôi không được tốt. Trong thời gian gần đây, tôi quá bận rộn. Đầu tiên là phải lo cho sự ra mắt của 3 sản phẩm âm nhạc gồm album Mẹ, album nhạc remix và album với các ca khúc có chủ đề về biển đảo. Tiếp đến, tôi cũng đảm nhận một vai chính trong vở kịch của sân khấu kịch Phú Nhuận và tham gia cúng Tổ nghiệp với các nghệ sỹ trong TP.HCM.

Trước ngày biểu diễn trên sân khấu Bài hát yêu thích, tôi tham gia một chương trình biểu diễn ngoài trời. Khi đang hát thì trời đổ mưa. Tối hôm đó về tôi bị sốt và đổi giọng.

Khi tập luyện cho liveshow Bài hát yêu thích, tôi đã bị mất giọng, hát không được. Tôi có tới bác sỹ, tiêm thuốc và hi vọng sẽ giữ được giọng hát nhưng mọi việc đã không diễn ra như mong muốn của tôi. Khi clip giới thiệu được phát lên, tôi đứng trong cánh gà mà run rấy và sợ hãi.

Long Nhật: Tôi không đủ can đảm nghe Lê Hoàng nhận xét - 1

Ca sỹ Long Nhật đã có phần trình diễn không được như mong muốn trên sân khấu Bài hát yêu thích tháng 8.

Đạo diễn Lê Hoàng tỏ ý không thích phần trình diễn của anh và cho rằng, anh hát quá ủy mị, hát về biển đảo thì cần phải có tinh thần tự hào, hùng tráng. Anh nghĩ sao về nhận xét này?

Tôi đồng ý với anh Lê Hoàng là giọng tôi yếu nhưng nếu anh Lê Hoàng cho rằng những bài hát về biển đảo cần phải hào hùng, hoành tráng thì tôi không đồng ý. Những bài hát khác tôi không biết nhưng riêng với Gần lắm Trường Sa thì cần phải hát một cách mềm mại, ngọt ngào và sâu lắng.

Sau phần trình diễn của anh, 2 khách mời là Lê Hoàng và Thúy Trác Miêu đã có phần tranh cãi gay gắt. Anh thấy sao về điều này.

Thú thực tôi không xem phần nhận xét của họ. Khi trình diễn xong, tôi buồn quá và cũng không còn đủ can đảm để chờ nghe các khách mời bình luận như Lê Hoàng hay Trác Thúy Miêu lên tiếng. Hát xong tôi lên xe về nhà luôn. Những nhận xét của đạo diễn Lê Hoàng tôi mới chỉ biết được khi đọc báo sáng nay. Vì thế, tôi không có bất cứ bình luận gì với sự việc này.

Hiện giờ anh cảm thấy thế nào sau phần trình diễn gây tranh cãi tối qua?

Tôi đang rất buồn. Cả đêm qua tôi sống trong cảm giác bị dằn vặt, không ngủ nổi. Lẽ ra tôi nên xin lỗi ban tổ chức liveshow Bài hát yêu thích và từ chối trình diễn lần này khi biết được sức khỏe không đảm bảo.

Cũng nhân đây, cho tôi gửi lời xin lỗi khán giả xem truyền hình cũng như những khán giả đã tới Nhà hát Hòa Bình cổ vũ cho tôi. Họ đã đến rất đông. Có thể nói là một nửa khán giả trong rạp là của Long Nhật. Tuy nhiên, tôi lại không có được phần trình diễn như họ mong đợi.

Tôi cũng xin lỗi những chiến sỹ hải quân. Họ đã nghe tôi hát bài Gần lắm Trường Sa hơn 20 năm nay nhưng hôm qua tôi lại hát dở. Nếu tôi hát bài hát trọn vẹn, hát hay như bao năm qua thì đâu có gì phải nói. Đây hoàn toàn là lỗi của tôi.

Video Long Nhật trình diễn ca khúc Gần lắm Trường Sa trong liveshow Bài hát yêu thích.

Bản thu âm Gần lắm Trường Sa do Long Nhật thể hiện trong album được anh phát hành trước đó

Long Nhật: Tôi không đủ can đảm nghe Lê Hoàng nhận xét
Bạn thấy phần trình diễn của Long Nhật như thế nào?

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thu Giang ([Tên nguồn])
Long Nhật Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN