"Không có Thu Minh sẽ không có Hương Tràm"

Sự kiện: Giọng Hát Việt

“Nếu không có Thu Minh thì sẽ không có Hương Tràm của ngày hôm nay và có lẽ kết quả Quán quân cũng đã đổi khác”, cô học trò 17 tuổi gửi lời tri ân đến HLV sau giây phút đăng quang Giọng hát Việt vào tối qua.

Sau 3 tiết mục dự thi vô cùng thuyết phục vào tối qua (13/1), Hương Tràm đã xuất sắc vượt qua 3 đối thủ nặng ký là Đinh Hương, Xuân Nghi, Kiên Giang để trở thành Quán Quân Giọng hát Việt 2012.

Chúng tôi đã có buổi phỏng vấn nóng cùng Hương Tràm ngay sau đêm chung kết và lắng nghe cô bé 17 tuổi chia sẻ niềm hạnh phúc sau phút đăng quang.

- Cảm giác của Tràm ra sao sau khi trở thành Quán quân The Voice mùa đầu tiên tại Việt Nam?

Sau khi nghe công bố kết quả, em đã cảm thấy rất khó thở và không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Trước đó em chưa hề chuẩn bị tinh thần hay tâm lý mình sẽ trở thành người thắng cuộc trong đêm nay.

Em chỉ có thể miêu tả tâm trạng của mình lúc này bằng hai chữ hạnh phúc. Trở thành quán quân The Voice có lẽ là điều tuyệt vời nhất trong đời em.

Xin cảm ơn khán giả đã luôn ủng hộ và bình chọn cho em, cảm ơn HLV Thu Minh, các thành viên trong team và ekip Giọng hát Việt đã hỗ trợ và giúp đỡ em hoàn thiện hơn qua từng vòng thi. Em xin cảm ơn tất cả!!!

- Nhiều người cho rằng chiến thắng của Hương Tràm phần lớn là nhờ vào công Thu Minh khi chị ấy một lo liệu, dàn dựng toàn bộ cho 3 tiết mục đêm chung kết?

Đúng vậy. Nếu không có chị Thu Minh thì sẽ không có Hương Tràm của ngày hôm nay, em đã không thể làm tốt được như vậy và có lẽ kết quả Quán quân đêm nay cũng đã đổi khác.

Chính tay chị Minh đã lên ý tưởng dàn dựng tiết mục và giúp em chỉnh từng lỗi nhỏ trong cách hát cũng như cách xử lý ca khúc.

Không chỉ bỏ ra nhiều tâm huyết chỉ bảo, chị Minh cũng đã sẵn sàng giúp em một phần không nhỏ về chi phí để đầu tư cho tiết mục đêm chung kết trở nên hoàn hảo.

Có thể nói chị Thu Minh là người có sự ảnh hưởng và tác động rất lớn đối với chiến thắng lần này của em.

"Không có Thu Minh sẽ không có Hương Tràm" - 1

Hương Tràm chia sẻ hạnh phúc chiến thắng bên cạnh HLV Thu Minh

- Trở thành Quán quân của The Voice khi chỉ mới 17 tuổi, Tràm có nghĩ thành công đã đến với mình quá sớm?

Liệu thành công đó có quá sớm hay không, em nghĩ khán giả hãy cứ nhìn vào những gì em đã làm trong đêm chung kết để có câu trả lời cho riêng mình. Bản thân em là người đang được đề cập đến, nếu em tự trả lời câu hỏi này thì sẽ không được khách quan lắm.

- Trong 3 phần dự thi của mình đêm nay, Hương Tràm tâm huyết với tiết mục nào nhất?

Ba tiết mục mà em dự thi đêm nay mang 3 màu sắc hoàn toàn khác nhau là nhạc dân gian, Pop Rock và cuối cùng là phong cách Blue Jazz. Nhưng phần thi khiến em hài lòng và thích nhất chính là Trên đỉnh phù vân.

"Không có Thu Minh sẽ không có Hương Tràm" - 2

Hương Tràm và màn biểu diễn xuất thần qua ca khúc Trên đỉnh phù vân

- Vậy còn những tiết mục của 3 thí sinh còn lại, Tràm ấn tượng với phần thi nào?

Em thích màn trình diễn "Tôi là ai" của chị Đinh Hương và Dạ cổ hoài lang của chị Xuân Nghi.

Chị Đinh Hương vốn là người mà em luôn yêu mến từ trước đến giờ. Đặc biệt là phong cách trình diễn hết sức ma quái, đầy bí ẩn và lôi cuốn của chị ấy.

Trong khi đó, một người còn trẻ như chị Nghi đã có thể trình bày rất tốt một bài hát đậm chất dân gian như thế khiến em cảm thấy rất ngưỡng mộ.

- Theo thông tin từ BTC, Hương Tràm giành chiến thắng The Voice với kết quả rất sát sao với Đinh Hương khi chỉ cách biệt 1,10%. Tràm nghĩ sao về kết quả bình chọn này?

Theo em nghĩ, cả 4 thí sinh được đi đến vòng chung kết ngày hôm nay đã là một sự may mắn. Và dù ai là người giành giải quán quân đi chăng nữa thì cả 4 người đều đã là người chiến thắng. Vì vậy, em không quá đặt nặng việc ai hơn ai kém và khoảng cách tin nhắn bình chọn của các thí sinh. Đối với em điều đó không còn quan trọng nữa.

"Không có Thu Minh sẽ không có Hương Tràm" - 3

Theo thông tin từ BTC, kết quả bình chọn trong đêm chung kết giữa Hương Tràm và Đinh Hương cực kỳ sát sao khi chỉ cách nhau 1,10%

- Trước khi diễn ra đêm chung kết, có không ít thông tin bất lợi về Hương Tràm trên các phương tiện truyền thông báo chí. Những điều này có khiến Tràm cảm thấy áp lực khi hình ảnh hưởng trước đêm thi quyết định?

Tất nhiên lúc đó em đã cảm thấy vô cùng áp lực khi đọc những bài viết không hay về mình trên mặt báo. Nhưng có lẽ đến thời điểm này, mọi người cũng đã biết được lý do tại sao và tất cả đều là những nguyên nhân khách quan ngoài tầm kiểm soát. Bản thân em cũng không muốn mọi chuyện xảy ra không hay theo hướng này.

- Sau khi rời The Voice, Hương Tràm đã có dự định nào cho riêng mình sắp tới? Như đầu quân vào một công ty âm nhạc hoặc trở thành ca sỹ tự do chẳng hạn?

Đến bây giờ em vẫn chưa biết là mình sẽ về đâu trong thời gian tới. Nhưng việc đầu tiên em nghĩ mình nên làm lúc này là đầu tư vào việc học thanh nhạc, trau dồi thêm giọng hát tại một trường đào tạo bài bản.

Trong tương lai gần, em cũng dự định sẽ cho ra mắt một sản phẩm âm nhạc đặc biệt để đáp lại tình cảm mà khán giả đã dành cho mình trong suốt 6 tháng thi The Voice.

- Vậy Tràm có tiếp tục cộng tác cùng HLV Thu Minh trong thời gian tới?

Chắc chắn em sẽ cộng tác nếu chị Thu Minh có thời gian. Bởi trong năm nay, chị ấy sẽ hạn chế hoạt động âm nhạc để tập trung lo chuyện gia đình. Chỉ sợ chị Minh không có nhiều thời gian dành cho Tràm thôi. Nhưng nếu được, em vẫn muốn được cộng tác cùng chị Thu Minh hơn ai hết.

- Cảm ơn Hương Tràm.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Giọng Hát Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN