Hoàng Quyên: "Tôi không thích hát kiểu giải trí màu mè"

Sự kiện: Sao Việt

"Làm giải trí màu mè tưởng là như vậy nhưng chưa bao giờ đắt tiền bằng làm nghệ thuật", Hoàng Quyên khẳng định.

Đoạt ngôi Á quân Vietnam Idol 2012 nhưng Hoàng Quyên không đẩy mạnh các hoạt động giải trí theo xu hướng. Cô lựa chọn dòng nhạc kén người nghe, và đặt mục tiêu trở thành một nghệ sĩ thực thụ trong tương lai. 

Ở tuổi 23, nữ ca sĩ gốc Thái Nguyên đánh dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của mình khi chuẩn bị thực hiện đêm nhạc riêng Rét đầu mùa vào ngày 7.11 sắp tới. 

Hoàng Quyên: "Tôi không thích hát kiểu giải trí màu mè" - 1

Hoàng Quyên "nồng nàn" tuổi 23.

Muốn làm một đêm nhạc "ra hồn"

- Động lực nào để chị quyết tâm làm liveshow khi vừa bước sang tuổi 23 - độ tuổi còn rất trẻ và thực sự chưa cần thiết để phải có một show hoành tráng đến thế? 

Suy nghĩ về việc làm liveshow đầu tiên của tôi xuất hiện cách đây khoảng một năm. Ngay từ ban đầu, khi chưa biết đã có ai làm liveshow ở tuổi 23 hay chưa, tôi chỉ thấy đến thời điểm này, tôi muốn hát nhiều hơn. Nếu tổ chức một minishow, tôi sẽ hát khoảng 15 bài nhưng ở đó chỉ có 200 khán giả thôi. Tôi muốn nhiều người nghe mình hơn nữa, có một đêm nhạc lớn, “ra tấm ra món” thay vì một năm có khoảng hơn 10 cái minishow, tháng nào cũng hát.

Liveshow đầu tiên của chị Mỹ Tâm cũng là năm 23 tuổi. Chị Tâm là một người giỏi và người giỏi lúc nào họ cũng quyết tâm, có năng lượng để làm việc lớn và đó là điều tôi muốn học hỏi, tham khảo.

Tôi cũng có tìm hiểu thêm về những người mình ngưỡng mộ, xem họ thực hiện liveshow đầu tiên năm bao nhiêu thì được biết chị Mỹ Linh cũng thực hiện liveshow đầu tiên năm 1998, lúc chị 23 tuổi. Đây là động lực thắp lửa cho tôi để thực hiện ước mơ này.

Còn việc sớm hay không, tôi cho rằng không quá sớm nhưng đó thật sự là một thử thách. Tổ chức liveshow ở thời điểm này, tôi phải vượt qua được chính mình, phải chịu được áp lực. Đến bây giờ, tôi đã qua thời tự ti với sân khấu lớn và chỉ muốn cháy hết mình, chia sẻ với khán giả những cảm xúc thật nhất của mình thôi.

Ở tuổi 23, tôi rất tự tin vì đang ở độ tuổi đẹp nhất. Tôi sẽ bước ra sân khấu với những bộ váy áo đẹp nhất, mang đến cho khán giả những cảm xúc từ trái tim

-  Có vẻ như chị dành nhiều sự ngưỡng mộ với Mỹ Tâm. Vì sao vậy?

Chị Tâm tiếp xúc với tôi khá nhiều khi tôi tham gia thi Vietnam Idol và là 1 trong 2 thí sinh ở lại đến cuối cùng. Tình cảm tôi dành cho chị không chỉ là với một nghệ sĩ lớn mà còn là một người chị, người thầy.

- Thân thiết đến thế, Mỹ Tâm đã tư vấn những gì cho chị khi biết về kế hoạch liveshow?

Chị Tâm rất bận rộn, trong khi liveshow lại được tổ chức ở miền Bắc nên hơi khó. Tôi cũng khá tự tin, độc lập nên việc tham khảo thêm là điều không cần thiết. 23 tuổi, tôi đủ “chín” để có thể tự lập, tạo dựng bản sắc, “cái tôi” cho riêng mình.

- Chọn khách mời là Đức Tuấn, Thanh Bùi có vẻ là một lựa chọn khá mạo hiểm. Tại sao chị không mời những gương mặt đang hấp dẫn giới trẻ, bởi họ sẽ giúp chị hút được khách đến với đêm diễn quan trọng này?

Có nhiều show mời những khách mời thu hút được hàng chục nghìn khán giả, nhưng cần phải xem lượng khán giả đó đến thưởng thức show bằng hình thức gì: vé phát miễn phí, vé in hàng loạt hay bỏ ra khoản tiền lớn để ngồi khán phòng,.. Điều này là rất khác nhau.

Hoàng Quyên: "Tôi không thích hát kiểu giải trí màu mè" - 2

Mỹ Tâm là động lực lớn cho Hoàng Quyên thực hiện liveshow riêng.

Thu nhập ở mức ổn định

- 3 năm qua, sự cố gắng của chị chưa thực sự thành công khi thương hiệu Hoàng Quyên còn "làng nhàng". Chị nghĩ sao về nhận xét này?

Tôi không hề lo lắng chút nào. Tôi đang đi những bước chậm mà chắc. Thực tế, tôi không phải là người hát được bao nhiêu tiền cũng khoe, sự kiện nào cũng gửi thông cáo. Những dự án âm nhạc của tôi đều tốn rất nhiều tiền, với những người giỏi cùng tham gia.

Con đường tôi chọn là trở thành một nghệ sĩ làm nghệ thuật chứ không phải làm giải trí. Tôi cho rằng không nên chạy theo những thứ ăn khách, vì như vậy sẽ bỏ quên lượng khán giả thực sự yêu thích nghệ thuật.

Nếu không có nguồn thu nhập tốt thì tôi không thể làm những dự án đã qua và sắp tới. Làm giải trí màu mè tưởng là như vậy nhưng chưa bao giờ đắt tiền bằng làm nghệ thuật. Khán giả thưởng thức nghệ thuật cũng chi tiền nhiều hơn so với khán giả nghe để giải trí.

- Vậy thu nhập của chị hiện tại ở mức nào?

Với những người thu nhập lớn thì tôi chưa bằng, nhưng có thể nói tôi ở mức ổn định. Tôi cũng đang phấn đấu để trở thành người có thu nhập cao.

Để tôi nói về đầu ra các sản phẩm của mình thì bạn sẽ hình dung được thu nhập của tôi như thế nào. Tôi có thể mời được những nhạc sĩ mà không phải ai cũng mời được. Ví dụ như nhạc sĩ Lưu Hà An hay đạo diễn sân khấu Cao Trung Hiếu – người từng phụ trách live concert cho Khánh Ly và Thu Phương.

- Chọn hát cả ca khúc tiếng Anh trong liveshow lần này, nhưng thực tế hát nhạc ngoại chưa bao giờ là lợi thế của chị. Vậy lý do gì khiến chị quyết định "dấn thân" thế?

Nhạc sĩ Lê Minh Sơn không muốn tôi hát tiếng Anh nhưng thực tế trong suốt thời gian qua, tôi đã rèn luyện tiếng Anh rất nhiều. Tôi khẳng định mình không còn bỡ ngỡ với tiếng Anh như ngày xưa.

Tôi cũng bắt đầu được làm việc, tiếp xúc với nhiều nhà sản xuất nước ngoài, gần đây nhất là Red One – nhà sản xuất của Lady Gaga. Chính vì thế, không có vấn đề gì khi tôi quyết định hát tiếng Anh trong show sắp tới. Đặc biệt, tôi còn song ca tiếng Anh với anh Thanh Bùi và cả hát riêng nữa.

- Tự bỏ tiền để làm đêm nhạc này. Chị sẽ làm thế nào nếu không may dự án lỗ nặng?

Tôi bỏ tiền túi ra làm liveshow nhưng tôi không sợ lỗ. Đến giờ phút này, may mắn lượng khán giả ruột đăng kí vé đã rất nhiều rồi và tổng thể, số lượng vé bán ra cũng đã sắp bằng khoản tiền đầu tư nên tôi không còn lo lắng về kinh tế nữa, chỉ tập trung toàn tâm toàn ý cho đêm diễn thôi.

- Mất khá nhiều tiền để mời dàn nhạc công chơi live, vậy kinh phí mời Thanh Bùi và Đức Tuấn thì sao?

Để so sánh với những show anh Đức Tuấn và Thanh Bùi từng tham gia thì số cat-xê này không lớn, nếu không muốn nói là rất ít. Rất may mắn, hai đàn anh trong nghề dành nhiều tình cảm và sự ủng hộ hết mình cho tôi nên đã nhận lời.

- Đứng cùng sân khấu với Thanh Bùi và Đức Tuấn, chị có sợ bị lép vé?

Tôi nghĩ quan trọng là bản lĩnh sân khấu của người nghệ sĩ thôi. Âm nhạc không có biên giới, giọng thấp hay cao, dày hay mỏng không quá quan trọng đâu.

Hoàng Quyên: "Tôi không thích hát kiểu giải trí màu mè" - 3

Hoàng Quyên và Thanh Bùi song ca ở Vietnam Idol.

Đang đợi "người ta" tỏ tình

- Sau liveshow, chị nghĩ sao về việc hướng bản thân tới dòng âm nhạc dành cho giới trẻ?

Chắc chắn không. Con đường tôi đi rất dài và kết quả của nó sẽ không phải trở thành “nữ hoàng giải trí". Tôi muốn làm nghệ thuật để trở thành một nghệ sĩ chứ không làm giải trí để kiếm tiền.

- Ở tuổi 23, chị sẽ ứng xử như thế nào nếu vướng vào scandal?

Nếu có scandal tôi sẽ cố gắng cất nó đi, ứng xử văn minh chứ không vin vào đó để đánh bóng tên tuổi. Tôi vẫn ưu tiên sự “sạch sẽ” và “đẹp”.

- Nhiều người nhận xét Hoàng Quyên 23 tuổi mà suy nghĩ và ngoại hình cứ như phụ nữ 30 vậy, chị thấy gì qua những nhận định ấy?

Tôi không hề buồn. Tôi từng học chuyên Văn nên tư duy, cách ăn nói có già dặn hơn bạn bè đồng trang lứa. Nhưng tôi cho rằng, ai sâu sắc thì từ bé đã sâu sắc, còn nhạt thì lớn đến bao nhiêu tuổi vẫn nhạt. Về ngoại hình, tôi ưa vẻ đẹp cổ điển nên ăn mặc hơi “nồng nàn” chút xíu, nhưng tôi thấy đấy là sự phù hợp.

- Sự nghiệp đi lên từ từ, vậy còn chuyện tình cảm của chị thì thế nào?

Tôi không có tiêu chuẩn gì về người yêu đâu. Hiện tại tôi vẫn đang ế, vẫn đang đợi người ta tỏ tình (cười lớn).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Kiều Thuận ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN