Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot

Nhân ngày sinh vua hề Charlie Chaplin, kỷ niệm 100 năm nhân vật Charlot ra đời, tuần qua, các khán thính giả đã có dịp được thưởng thức một chương trình hòa nhạc harmonica và xem những bộ phim của Charlie Chaplin.

Tại chương trình này, khán giả vô cùng ngạc nhiên, thích thú trước sự xuất hiện của Dàn nhạc Harmonica Việt Nam đến từ Trường Âm nhạc BACH.  Dưới đũa chỉ huy của Nhạc trưởng Nguyễn Bách (Hiệu trưởng Trường Âm nhạc BACH) các thành viên của Dàn nhạc Harmonica Việt Nam (VNHO) đã trình diễn tác phẩm Limelight do chính “vua hề” Charlot sáng tác cho bộ phim cùng tên của ông.

Bản nhạc đã được Nhạc sĩ Lê Quang Vũ phối khí một cách công phu cho harmonica. Đây có lẽ cũng là bản phối đầu tiên trên thế giới tác phẩm Limelight dành cho harmonica.

Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot - 1

Chương trình hòa nhạc harmonica nhận được nhiều sự quan tâm của công chúng

VNHO là dàn nhạc harmonica quy mô đầu tiên tại Việt Nam, quy tụ gần 50 thành viên là học sinh, sinh viên, nhân nhân viên văn phòng, doanh nhân, nhà báo…

Họ cùng có chung niềm đam mê kèn harmonica. Dàn nhạc hoạt động theo mô hình như một dàn giao hưởng bằng kèn harmonica.

GS-TS Bùi Trân Phượng, Hiệu trưởng Trường ĐH Hoa Sen, sau khi xem chương trình đã thốt lên: “Tôi không ngờ ở Việt Nam lại có một dàn nhạc harmonica như thế!”.

Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot - 2

GS Bùi Trân Phượng tặng hoa cho Nhạc trưởng Nguyễn Bách.

Trong suốt chương trình, những tràng pháo tay không ngừng của khán giả dành cho VNHO trong đêm diễn kỷ niệm sinh nhật Vua hề Charlot.

Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot - 3

Khán giả thích thú với từng tác phẩm được biểu diễn

Tuy còn mới mẻ, nhưng dàn nhạc này được đầu tư chuyên môn khá bài bản: Có nhạc trưởng chỉ huy dàn nhạc chuyên nghiệp là Thạc sĩ Nguyễn Bách, có người phối khí là Nhạc sĩ Lê Quang Vũ – Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot - 4

 Nhạc trưởng Nguyễn Bách chỉ huy dàn nhạc trong đêm diễn tại Trường ĐH Hoa Sen.

Người sáng lập, lo công tác đào tạo, huấn luyện chuyên môn về harmonica cũng như điều hành dàn nhạc là nhà báo – nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hà, Báo Pháp luật TP.HCM.

Là người say mê harmonica, anh tự nghiên cứu qua các tài liệu nước ngoài rồi hướng dẫn lại cho các bạn có cùng đam mê và gầy dựng nên dàn nhạc VNHO.

Nhà báo Hoàng Mạnh Hà cũng là người đầu tiên đưa harmonica vào biểu diễn nhạc cổ điển trong Nhà hát TP.HCM và trên VTV.

Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot - 5

 Nhà báo – nghệ sĩ Hoàng Mạnh Hà ghi hình tiết mục harmonica tại trường quay đài truyền hình Việt Nam.

Hiện các thành viên sinh hoạt, tập luyện thường xuyên vào chiều thứ Tư hàng tuần tại Trường Âm nhạc BACH. Ngoài ra, sáng Chủ nhật hàng tuần Nhà báo Hoàng Mạnh Hà còn dành thời gian dạy harmonica căn bản cho những thành viên mới tại một quán cà phê ở quận Tân Bình. Trải qua khóa học này, các bạn mới trở thành thành viên chính thức của VNHO.

Harmonica có sức hút với mọi lứa tuổi. Thông điệp của VNHO là: Đến với harmonica, với VNHO, bạn không cần điều kiện gì hết, chỉ cần một ngọn lửa đam mê.

Hòa tấu harmonica mừng sinh nhật Vua hề Charlot - 6

Harmonica có sức cuốn hút mãnh liệt với nhiều giới, đặc biệt là học sinh, sinh viên.

Mời các bạn cùng xem clip nhà báo Hoàng Mạnh Hà biểu diễn trong chương trình nhạc Giao hưởng thính phòng của VTV. Tác phẩm Oblivion của Astor Piazzolla:

Clip về Đắk Thi, một trong những thành viên nhỏ tuổi nhất của VNHO biểu diễn tác phẩm Turkish March của Mozart tại chương trình La Musica 2014 do Trường Âm nhạc BACH tổ chức:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thiên Duyên ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN