Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không sợ bị bàn tán nhan sắc"

"Tuy tôi không đẹp như nhiều nghệ sỹ trẻ hiện nay, nhưng thực sự cũng đâu đến nỗi quá tệ?".

Chia sẻ về nỗi trăn trở khi trở lại làng nhạc Việt, Hồ Quỳnh Hương cho biết, đã có lúc cô muốn từ bỏ hẳn việc ca hát và không nghĩ đến ngày quay trở lại sân khấu. Giọng ca vùng mỏ sợ mình đã già, đã lạc hậu, lỗi thời và không còn phù hợp với dòng nhạc trẻ hiện tại.

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không sợ bị bàn tán nhan sắc" - 1

Hồ Quỳnh Hương bộc bạch nhiều tâm sự khi trở lại sân khấu sau 5 năm "mất tích".

Tuy vậy, chính tình cảm của khán giả đã trở thành động lực giúp nữ ca sỹ tự tin hơn khi trở lại sân khấu. Cô cũng không còn ngại ngùng, lảng tránh trước những lời bàn tán về nhan sắc, ngoại hình của bản thân. 

"Sự trở lại này cũng là cách để tôi chứng minh cho họ thấy rằng, nhan sắc của tôi hoàn toàn bình thường. Tuy không đẹp như nhiều nghệ sỹ trẻ hiện nay nhưng cũng đâu đến nỗi quá tệ?", Hồ Quỳnh Hương nói.

- Lý do nào khiến chị quyết định trở lại sau khi tuyên bố giải nghệ cách đây 5 năm?

Trước đây, tôi cảm thấy mình đã mất đi cảm xúc, niềm đam mê với âm nhạc bởi những thị phi, hào nhoáng trong giới showbiz nên chỉ muốn trở về với cuộc sống bình thường. Ngày ngày làm một nhân viên văn phòng, sáng đi dạy tại trường Nghệ thuật, chiều lại ngồi thiền, ngắm cây cỏ, ăn chay trường để bản thân thanh tịnh.

Tuy sau đó tôi cũng có ra mắt một vài bài hát, ngồi ghế nóng X-Factor hướng dẫn các bạn trẻ nhưng tất cả chỉ mang tính chất nhỏ giọt, bản thân tôi chưa từng nghĩ đến việc trở lại sân khấu. Vì sau 5 năm, dòng nhạc trẻ hiện đại không còn phù hợp với cái tên Hồ Quỳnh Hương nữa.

Mãi đến đầu năm 2016, khi ca khúc nhạc phim Chỉ là anh thôi do tôi thể hiện bỗng nhận dược sự yêu mến nồng nhiệt từ người nghe, tôi mới nhận ra rằng: “À, hoá ra mình vẫn được khán giả đón nhận như thế”.

Chưa kể, ban tổ chức X-Factor cũng gửi lời mời đến tôi quá đúng thời điểm. Chính điều này đã trở thành động lực và giúp tôi có thêm tự tin để trở lại showbiz Việt.

- Dù ít hoạt động trong thời gian qua, nhưng mỗi khi nhắc đến Hồ Quỳnh Hương, phần đông khán giả vẫn quan tâm và bình luận về nhan sắc của chị. Hỏi thật, điều đó có khiến chị phiền lòng?

Nếu tôi vẫn còn để tâm đến những lời người ta nói về mình thì đã không quyết định quay lại. Và sự trở lại này cũng là cách để tôi chứng minh cho họ thấy rằng, nhan sắc của tôi hoàn toàn bình thường.

Tuy không đẹp như nhiều nghệ sỹ trẻ hiện nay nhưng tôi thấy mình cũng đâu đến nỗi quá tệ?

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không sợ bị bàn tán nhan sắc" - 2

"Tuy tôi không đẹp như nhiều nghệ sỹ trẻ hiện nay nhưng cũng đâu đến nỗi quá tệ".

- Vậy điều gì khiến chị lo lắng nhất khi quyết định trở lại sau 5 năm "ở ẩn"?

Ngày nay, âm nhạc được công nghiệp hoá, hiện đại hoá nhanh quá. Tôi thì đã già rồi, chỉ quen hát những bản ballad buồn, chậm trong khi phần đông các bạn trẻ lại thích nhạc nhanh, nhạc sôi động.

Điều đó khiến tôi thiếu tự tin, nhiều lúc tôi cảm giác mình đã lạc hậu, thậm chí quá nhạt nhẽo so với nhiều gương mặt trẻ hiện nay.

- Chị dự định thay đổi, làm mới bản thân ra sao để trở nên phù hợp với khán giả trẻ hiện tại?

Nếu bảo tôi thay đổi hoàn toàn thì quả là một thử thách quá khó. Vì Hồ Quỳnh Hương của ngày hôm nay đâu còn trẻ, đẹp như các nghệ sỹ mới, tôi cũng không đủ tự tin về mặt vũ đạo để có thể nhảy tưng bừng trên sân khấu.

Do đó, tôi vẫn sẽ là một Hồ Quỳnh Hương quen thuộc, vẫn hát những bản ballad đầy tâm trạng nhưng cách hát, bản phối sẽ có nhiều sự thay đổi, nhằm bắt kịp thị hiếu khán giả và không bị theo sau thời đại.

- Nhưng ở thời đại này, nghệ sỹ nổi tiếng không chỉ nhờ bài hát hay mà còn phải dựa vào chiêu trò, scandal để được người ta chú ý tới. Chị thì sao?

(Cười) Showbiz Việt đã loạn lắm rồi, nếu có thêm một Hồ Quỳnh Hương ồn ào, tai tiếng xuất hiện thì cũng chẳng thấm vào đâu. Do đó, tôi vẫn cứ là tôi, một Hồ Quỳnh Hương nhạt nhẽo, ngoài ca hát ra chẳng biết nói chuyện gì khác.

Tôi biết điều này sẽ khiến tôi trở nên chán ngắt trong mắt  truyền thông, khán giả, nhưng bù lại, tôi sẽ luôn nỗ lực, cống hiến tất cả những gì mình có cho âm nhạc.

Hồ Quỳnh Hương: "Tôi không sợ bị bàn tán nhan sắc" - 3

Hương Hồ rơi nước mắt khi sợ mình đã già, lạc hậu và không còn phù hợp với khán giả trẻ.

- Chị có cảm thấy hối hận khi bỏ phí 5 năm, trong lúc đang trên đỉnh cao sự nghiệp?

Tôi nghĩ là không, vì nếu hối tiếc thì tôi đã không xa sân khấu lâu đến thế. Thông thường, khi người ta đạt đến thành công nào đó, hầu hết họ chỉ muốn giữ vững vị trí của mình chứ chẳng ai buông bỏ cả.

Nhưng tính cách của tôi có vẻ hơi khác thường so với số đông, chỉ cần bản thân tôi muốn, tôi sẵn sàng bỏ hết mọi thứ mình đang có.

- Dù chị đặt rất nhiều kỳ vọng về X-Factor mùa 2, nhưng không ít ý kiến cho rằng chương trình năm nay quá nhạt vì thiếu tính giải trí từ các giám khảo. Chị nghĩ sao về điều này?

Năm ngoái, X-Factor đã tạo được sự chú ý khi sở hữu dàn giám khảo có lượng fan hùng hậu như Đàm Vĩnh Hưng, Hồ Ngọc Hà. Chưa kể cả hai đều có tính dí dỏm, hài hước, có duyên trên sân khấu nên tung hứng với nhau rất ăn ý.

Dù X-Factor mùa 2 không có dàn giám khảo giải trí như trước đây, nhưng Tùng Dương, Thanh Lam lại rất giỏi về chuyên môn, kỹ thuật thanh nhạc. Bản thân tôi cũng mới trở lại showbiz Việt nên không có quá nhiều chuyện để chia sẻ.

Dàn giám khảo chúng tôi cũng nhận thấy những điều mình đang thiếu, nên tất cả đang cố gắng mang đến nhiều tính giải trí hơn, để cuộc thi ngày càng hấp dẫn ở những vòng sau.

Tuy vậy, tôi vẫn tin X-Factor năm nay sẽ mang lại nhiều nét riêng biệt, các cuộc đối đầu, tung hứng của giám khảo tuy mang tính chuyên môn nhưng vẫn không kém phần hấp dẫn, giải trí so với các cuộc thi trước đây. 

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
X-factor Nhân tố bí ẩn 2018 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN