Hà Hồ: Tôi hiểu rõ Cường hơn ai hết

Sự kiện: Hồ Ngọc Hà

“Quốc Cường là phải để cho Hà Hồ” – chỉ là một câu nói dí dỏm nhưng đầy ngụ ý trong đêm The Voice ra mắt.

Cô khiến mọi người bất ngờ vì ngoài vẻ duyên dáng, Hà Hồ thể hiện những điều chưa từng thấy trước đây ở The Voice – nét đanh đá đầy tinh tế, tất cả đều vừa phải, chừng mực. Khi The Voice đang ở cao trào chuẩn bị cho những đêm diễn trực tiếp đầy cam go, chúng tôi đã có cuộc trò chuyện đầy thú vị với bà hoàng mới của Vpop.

Tôi không phải người nhỏ mọn

-  Quan điểm của chị khi ngồi vào vị trí giám khảo The Voice là gì? Chị nghĩ đội của mình có bao nhiêu phần trăm cho chiến thắng khi Thu Minh, Đàm Vĩnh Hưng cũng là những người rất “hiếu thắng”?

Tôi suy nghĩ rất kĩ lưỡng khi quyết định nhận vai trò lần này, không phải để thắng thua mà mình sẽ làm được gì cho họ, cho thí sinh và cho nhiều thứ nữa. Bởi theo tôi, sự cạnh tranh lành mạnh cũng là một điều rất hay trong cuộc sống và công việc.

Nó đòi hỏi mọi người luôn lao động nghiêm túc và sáng tạo. Tôi không phải là người nhỏ mọn để phải hơn thua với bất kì ai đâu.

Hà Hồ: Tôi hiểu rõ Cường hơn ai hết - 1

Hà Hồ  với vị trí huấn luyện viên của The Voice

  Chị xoay ghế và thuyết phục thế nào để thí sinh chọn chị làm huấn luyện viên?

Chẳng cần đến lúc thuyết phục, các thí sinh đã có sẵn sự lựa chọn của mình cho sự nghiệp của chính họ. Nhưng rõ ràng nhìn vào đoạn đường tôi đã đi qua thì họ biết rằng ngoài tài năng của họ cộng với sự nỗ lực của tôi và sự sáng tạo của ê kíp thì yên tâm là họ sẽ luôn được hỗ trợ, chắp cánh đến đúng nơi họ mơ ước.

-  Nếu thí sinh đó vẫn không lựa chọn chị?

Nếu họ không chọn tôi thì thôi, có gì phải cay cú nhỉ? Không lẽ mình ôm trọn hết các tài năng để rồi phải đau khổ loại khỏi cuộc chơi vì chiến thắng cuối cùng chỉ dành cho một người?

Chúng tôi vui vẻ cho bất kì ai cảm thấy xứng đáng và vui vẻ mất bất kì ai về tay người khác vì rõ ràng cả 4 huấn luyện viên đều có thế mạnh của riêng mình.

-  Hoặc có khi nào chị nhượng bộ cho hai giám khảo lớn hơn mình rồi lại tiếc khi bỏ lỡ?

Tôi luôn yêu thích sự công bằng và tôn trọng nhau. Họ cũng chẳng vui gì khi tôi nhượng bộ và nhường cho họ và ngược lại tôi cũng thế.

-  Tiêu chí để xoay ghế trong vòng Blind Audition của chị là gì? Có bao giờ chị hụt hẫng khi xoay lại là một ngoại hình khó để huấn luyện thành một ngôi sao thị trường như chị?

Tiêu chí của tôi là phải có gu, chưa hoàn hảo cũng không sao vì tất cả các ngôi sao thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đều không hoàn hảo nhưng họ mang bản sắc riêng. Vì thế có thể khán giả thắc mắc vì sao tôi lựa chọn một thí sinh nào đó, nhưng khoan đánh giá vội khi mọi thứ chỉ vừa bắt đầu.

Chuyện xấu đẹp với tôi lại càng dễ vì tôi tin có thể không làm họ rực rỡ hơn nhưng sẽ là dấu ấn riêng mà người khác vẫn muốn ngắm nhìn.

Hà Hồ: Tôi hiểu rõ Cường hơn ai hết - 2

Ca sĩ Hồ Ngọc Hà

Nổi tiếng không khó, nhưng trụ lại thì không dễ!

-  Chị nghĩ sao về những cá thể tài năng nhưng hạn chế sức hút từ ngoại hình? Liệu họ có thể lên đến đỉnh cao nghề nghiệp như chị không?

Phải nói thẳng rằng đúng là họ sẽ khó đạt đến sự “nhất” nếu quá thiếu hụt. Tuy nhiên, mọi thứ vẫn còn phụ thuộc vào sự duyên dáng. Vì nếu bạn đẹp mà mở miệng ra không ai muốn nghe bạn nói, hát thì thà chấp nhận xấu để được sống với nghề.

Chỉ có khi tài năng của bạn quá xuất chúng thì ngoại hình không là vấn đề người khác quan tâm. Việc này còn tùy theo bạn muốn đi theo phong cách gì, phải phù hợp với những gì bạn có.

-  Không phủ nhận cái tài, nhưng nhan sắc mới chính là yếu tố khiến ngôi sao có một sự nghiệp lâu bền. Vậy chị sẽ huấn luyện thế nào cho các bạn trong đội của chị, đặc biệt là để vượt qua trở ngại ngoại hình?

Khó không có nghĩa là không được. Việc đầu tiên tôi sẽ giúp họ có một hình ảnh sạch sẽ đúng với cá tính của họ để không xúc phạm ánh nhìn của người khác và phù hợp với những bài hát tôi lựa chọn cho họ.

-  Phong cách thời trang cũng là một yếu tố khiến chị nổi bật và thành công, nhưng gu thẩm mỹ lại khó trao truyền hay dạy dỗ đấy, chị phải làm sao?

Họ đều là những người mới, trách nhiệm của họ bây giờ là giới thiệu những gì thật nhất về họ cho khán giả biết chứ chưa đến lúc giới thiệu gu thời trang và định hướng cho khán giả nên vấn đề này không có gì khó khăn với tôi.

-  Blogger Robbey đi thi và thất bại khi không ai chọn anh ấy. Tôi nghĩ chắc chị cũng nhận ra giọng hát của anh ấy, nhưng vì sao chị không chọn?

Cuộc thi này rất công bằng, chẳng có sự gửi gắm hay quen biết vì thế tôi chưa bao giờ nghe qua giọng hát của bất kì ai trong cuộc thi. Tôi nghĩ bạn ấy sẽ biết suy nghĩ đúng đắn để đánh giá về cuộc thi cũng như ban giáo khảo.

Tôi không chọn bạn vì đơn giản tôi đang cần tìm những gì tôi chưa có trong đội chứ không phải vì bạn hát không hay. Nếu bạn dở thì đã không vào được đến Blind Audition rồi.

Hà Hồ: Tôi hiểu rõ Cường hơn ai hết - 3

Hà Hồ: tôi chưa bao giờ nghe qua giọng hát của bất kì ai trong cuộc thi

-  Chúng ta có thể bàn sâu về ham muốn được nổi tiếng của các bạn trẻ hiện nay, chị thấy hiện trạng này thế nào? Ca sĩ trẻ hiện nay rất nhiều, cơ hội nổi bật thì hiếm hoi, công thức dễ nhất để nổi tiếng theo chị là gì và liệu có cách nào để các bạn ấy sáng suốt hơn trong việc đeo đuổi ham muốn của mình?

Chuyện được nổi tiếng hiện nay đúng là dễ dàng hơn nhiều, nhưng cứ nhìn lại đi, để trụ lại với việc nổi tiếng đó thì bạn cần có tài năng thật sự, chưa bàn đến chuyện để vượt bậc, bạn cần một cái đầu thông minh và không sao chép.

Đã có rất nhiều người nổi lên rồi mất hút khi khán giả vẫn chưa kịp nhớ về giọng hát của họ. Nổi tiếng có nhiều cách, tôi luôn chọn cách nào mà mình xứng đáng được người khác ngưỡng mộ và ngẩng cao đầu trong cuộc sống này.

Tôi chẳng có lời khuyên gì quá to tát, chỉ là đừng làm gì để chính chúng ta luẩn quẩn mãi rồi vẫn chẳng đến đâu vì những ước mơ không thực tế.

-  Bản thân Hà Hồ không phải một ca sĩ mạnh hẳn về giọng hát. Nếu như tôi tạm gọi công thức nổi tiếng của chị là ngoại hình, vũ đạo, tiền… Chị thấy thế nào?

Để nói về tôi hả? Tôi có nhiều thứ chẳng hoàn hảo, nhưng tất cả những gì tôi có trong con người mình đều trên trung bình. Thế nên tôi mới nói tôi luôn nỗ lực. Cũng may mắn tôi được sở hữu giọng hát không quá khỏe nhưng nội tâm và dễ nhận biết. Với tôi như vậy là đủ để theo đuổi ước mơ.

Nếu có dịp bạn hãy đến những đêm nhạc của riêng tôi để cảm nhận khán giả dành tình cảm cho tôi như thế nào. Và nếu được thì hãy vừa nhảy, vừa hát live như tôi xem bạn có thể đi hết cả bài hát hay không? Muốn nói điều gì hay đánh giá chuyện gì thì phải hiểu rõ điều đó trước đã.

Tiền không giúp mua được cả sự nghiệp đâu bạn ạ, nhiều người có khối tiền cũng đâu thể nổi tiếng? Khán giả đến với tôi là mất tiền chứ có được tiền từ tôi đâu mà tôi mua được tình cảm của họ.

-  Nhiều bạn trẻ muốn theo con đường của chị, họ cần có một trong những yếu tố chị có, vậy yếu tố nào là quan trọng nhất trong 3 yếu tố kể trên?

Yếu tố quan trọng nhất chính là năng lực của họ. Đã có bao nhiêu người có nhiều thứ hơn tôi, họ muốn giống tôi, rồi cũng đã phải chấp nhận thất bại đấy thôi. Tôi chẳng có gì tự hào nhưng rõ ràng tôi cũng là một cá nhân không trộn lẫn được!

-  Chị đã chọn được thí sinh tâm đắc nào chưa? Sẽ có sự bảo trợ, giúp đỡ nào từ chị nếu thí sinh chọn không thành công ở chung cuộc?

Với những thí sinh vào top 6 của đội tôi nếu họ muốn tôi sẽ kí hợp đồng với họ để giúp họ phát triển sự nghiệp với sự giúp đỡ của chính công ty tôi.

-  Rồi nếu một lúc nào đó đây lại chính là người thay thế Hồ Ngọc Hà thì chị định thế nào?

Đã là ngôi sao thì sẽ có ngôi sao khác tỏa sáng cùng mà thôi, chẳng ai thay thế được ai. Chỉ có những người nghĩ ngắn và không tự tin mới sợ người khác lấn át. Trở thành ngôi sao đâu phải dễ dàng và tất nhiên khi bạn được sống trong trái tim của khán giả thì chẳng có ai có thể thay thế bạn được.

-  Nghề gì cũng có bí quyết riêng, vậy tôi chắc rằng sẽ có chuyện “giấu nghề” trong huấn luyện chứ, phải không chị?


Đương nhiên tôi không thể áp dụng công thức thành công của tôi vào những người khác vì mỗi người một phong cách, một định hướng và một thời điểm khác nhau.

Mình phải biết khán giả đang cần gì và showbiz đang thiếu gì thì mới có thể bổ sung, chia sẻ, ê kíp cũng như công thức của mình cho phù hợp được. Không thể áp dụng sự thành công của những năm 1990 cho thế kỉ 21 được đúng không?

Hà Hồ: Tôi hiểu rõ Cường hơn ai hết - 4

Hà Hồ: Không ai hiểu những khó khăn của Cường đô la hơn tôi

Hà Hồ: Được cầu hôn nhiều cũng thú vị

-  Quay lại với cuộc sống riêng, nhiều người thấy tiếc cho Hà Hồ vì đúng ra chị phải được nhiều hơn thế, một người chồng… hoành tráng hơn thế?

Nếu chúng ta cứ lao theo những gì hơn thế mà không biết nắm giữ những gì đang có thì e là ta sẽ luôn lẻ loi trong cuộc sống này. Trong công việc tôi rất tham vọng nhưng trong tình cảm tôi rất thực tế, cái gì của mình thì mình sẽ giữ lấy, không thì thôi.

-  Công ty của chồng chị vẫn đang trong tình trạng khó khăn chung, trong khi chị vẫn kiếm được rất nhiều tiền, điều này liệu có khác với suy nghĩ ban đầu của chị?

Tôi hiểu rõ khó khăn của anh Cường hơn ai hết. Cuộc sống này mà thay lòng đối mặt như lật bàn tay thì hậu vận sẽ không tốt chút nào. Những lúc khó khăn và gắn bó với nhau thì còn ý nghĩa hơn nhiều.

Có thể vì tôi sống có trước có sau, biết suy nghĩ nhiều nên cuộc sống ban tặng cho tôi nhiều thứ mà không phải ai muốn cũng được!

-  Mất cân bằng kinh tế là một trong những nguyên nhân gây ồn ào trong gia đình, chị thu xếp mọi việc như thế nào?

Tôi vẫn thế, tôi có xài xa xỉ gì đâu mà phải suy nghĩ. Tuy nhiên, tôi có thể chia sẻ với mọi người rằng sự khó khăn của những người đã từng thành công, giàu có vẫn là những gì chúng ta mơ ước cả đời đấy.

- Mẹ chồng đã cư xử khá hơn với chị chưa, chẳng lẽ một cậu cháu trai kháu khỉnh vẫn chưa đủ để củng cố lòng tin?

Tôi nghĩ không cần phải báo cáo với mọi khán giả những biểu hiện trong gia đình tôi. Nhưng tôi dám dùng uy tín của mình để khẳng định mọi chuyện không hề giống như những gì mọi người đang suy đoán.

Hà Hồ: Tôi hiểu rõ Cường hơn ai hết - 5

Hà Hồ ân cần bên con trai Subeo

-  Hà Hồ chấp nhận cuộc sống không hôn nhân? Nhiều lần từ chối lời đề nghị kết hôn của anh Cường, chị không sợ anh ấy sẽ buồn, nản và không bao giờ nói nữa?

Nếu đã yêu thật lòng thì người đàn ông của bạn có thể cầu hôn mình cả đời mà không chán nản. Nếu một lúc nào đó người ta thật sự chẳng còn gì say mê, mặn nồng với bạn thì nửa lời bạn cũng đừng mong được nghe.

Được cầu hôn nhiều lần cũng là những trải nghiệm rất thú vị vì các lời cầu hôn tôi có chưa bao giờ giống nhau. Một khi còn hứng thú với chúng, tôi sẽ tiếp tục chờ đợi những lần kế tiếp.

-  Chị không muốn làm cô dâu một lần trong đời, không muốn cảm giác an toàn với hôn nhân?

Tôi có nhiều thứ khác to lớn hơn để mơ ước hơn là việc chỉ mặc váy cô dâu cho mọi người bàn ra tán vào. Bao nhiêu trong lời chúc tụng xôn xao kia là thật từ đáy lòng?

Thôi thì cứ sống cuộc sống của mình, con tôi gọi tôi là mẹ, gọi người đàn ông của mình là cha thì đó đã là một gia đình rồi!

Cảm ơn chị

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo 2Đẹp!
Hồ Ngọc Hà Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN