Hiếu Nguyễn: "Tôi chịu đựng Trang Khàn quá giỏi"

Sự kiện: Cuộc đua kỳ thú

Chàng tài tử 9x điển trai cho rằng mình đã hoàn toàn đúng đắn khi nhẫn nhịn trước một bạn chơi nóng tính như Trang Khàn trong Cuộc đua kỳ thú 2014.

- Tại sao anh lại chọn Trang Khàn làm bạn đồng hành trong Cuộc đua kỳ thú?

- Trước khi tham gia Cuộc đua kỳ thú 2014, tôi và Trang từng có 2 tháng làm việc chung trong phim điện ảnh Hương Ga. Tôi cũng biết đến Trang ít nhiều khi cô ấy còn là người mẫu. Vì thế, tôi nghĩ mình hiểu được phần nào tính cách của Trang.

Quan trọng hơn, tôi thấy cô ấy là người không chỉ có sức khỏe tốt mà còn bản lĩnh, kèm một chút liều lĩnh để có thể đồng hành cùng mình vượt qua các thử thách khắc nghiệt của cuộc đua. Vì đây là game đòi hỏi tinh thần đồng đội rất cao nên chỉ một mình tôi thì không thể làm được gì cả. Cho đến giờ, dù cả hai không ít lần có những va chạm nhưng cuối cùng, tôi và Trang đã vượt qua được bằng chính sức lực của mình.

Hiếu Nguyễn: "Tôi chịu đựng Trang Khàn quá giỏi" - 1

Hiếu Nguyễn và Trang Khàn đã tạo nên một đội Cam đầy màu sắc thú vị trong Cuộc đua kỳ thú 2014. Ảnh: Ân Nguyễn.

- Có lúc nào trong cuộc đua, anh nghĩ rằng mình đã sai lầm ở lựa chọn bạn chơi?

-  Chưa bao giờ tôi có một chút gì đó hối hận, vì đơn giản đó là quyết định của mình. Theo tôi, việc quan trọng nhất là thích nghi với hoàn cảnh, hiểu bạn chơi chứ không phải đổ lỗi, trách móc.

- Nhìn lại 2 lần xin lỗi Trang Khàn trên truyền hình, anh cảm giác thế nào?

- Khi xem lại các tập phát sóng của chương trình, tôi thấy mình đã chính xác khi làm điều đó. Tôi nghĩ nếu không xin lỗi biết đâu Cam đã phải bỏ cuộc giữa chừng và không thể có mặt trong top 3.

Khi bước vào một cuộc chơi khốc liệt như Cuộc đua kỳ thú thì dù có giỏi diễn thế nào cũng không thể tránh khỏi va chạm. Nhưng nếu vì nóng giận, tự ái hay ích kỉ cá nhân thì không chỉ hoài phí công sức bản thân mà của cả đội. Tôi luôn cho rằng chỉ cần mình bình tĩnh, nhẫn nhịn bạn chơi thì mọi chuyện sẽ qua một cách nhẹ nhàng. Các cụ có câu "một điều nhịn là chín điều lành", nhất là khi bạn chơi là người nóng tính và thẳng tính. Như mọi người cũng thấy, cả trong và sau cuộc chơi, khi ngồi lại Trang cũng xin lỗi tôi và thừa nhận tôi chịu đựng quá giỏi.

- Phần đông khán giả cho rằng Trang Khàn là người nóng tính, ích kỷ, luôn cho mình là đúng. Anh nghĩ sao về điều này?

- Tôi không thể nắm bắt hết được suy nghĩ của khán giả nên không dám đưa ra nhận xét. Khi bước vào cuộc chơi nghĩa là tôi chấp nhận cả tốt hay xấu. Tôi luôn nhắc bản thân đừng đòi hỏi thêm gì ở bạn chơi mà hãy tự thay đổi để phù hợp, hài hòa, tạo nên một đội Cam ăn ý hơn. Điều này cần từ cả hai phía và tôi đã chủ động làm điều đó trước.

- Anh có đồng ý với Trang Khàn về những lời tố ồn ào trên mạng xã hội như ban tổ chức cắt cúp sai sự thật, ưu tiên đội Vàng...?

- Những câu chuyện Trang tố cáo thực sự tôi cũng không rõ lắm vì ngay sau cuộc đua, tôi tham gia casting và nhận được lời mời tham gia một dự án phim Tết 2015. Là bạn chơi nên tôi biết Trang là người dám nói vì cô ấy rất thẳng tính.

- Khoảnh khắc đáng nhớ nhất mà anh có với Cuộc đua kỳ thú là gì?

- Cuộc đua kỳ thú 2014 cho tôi nhiều cảm xúc, trải nghiệm tuyệt vời. Nhưng đáng nhớ nhất có lẽ là chặng 9 với các thử thách tại Hàn Quốc. Khi đến chót ở thử thách chạy 16 vòng sân vận động, cả tôi và Trang đã hạ quyết tâm đến cùng. Về đến đích, Trang đã khóc và ói rất nhiều. Lúc đó, tôi thực sự thương và cảm động vì Trang đã nỗ lực bằng 200% sức lực. Có lẽ một lời cảm ơn dành cho bạn chơi là không đủ.

Hiếu Nguyễn: "Tôi chịu đựng Trang Khàn quá giỏi" - 2

Trang Trần gục ngã và rơi nước mắt khi về đích ở chặng 9 tại Hàn Quốc. Ảnh: Ân Nguyễn.

- Anh ấn tượng với đối thủ nào nhất?

- Mỗi đội chơi đều có những cá tính khác nhau nhưng tôi ấn tượng nhất với đội Xám vì họ vui vẻ, hòa đồng, bình tĩnh và không tính toán thiệt hơn. Tôi luôn có cảm giác nhẹ nhõm khi nói chuyện, gặp gỡ họ trong cuộc đua.

- Tại sao anh lại im lặng đến thế trong những lần chia sẻ sau mỗi chặng đua?

- Tôi nghĩ im lặng là cách để mọi chuyện trôi qua một cách nhẹ nhàng. Im lặng là cách để thêm hiểu đồng đội và thay đổi để tốt hơn. Và im lặng để ngày mai có cơ hội đi tiếp, đi sâu hơn vào cuộc đua. Nhưng quan trọng hơn cả, im lặng để khán giả hiểu hơn về con người mình.

- Anh có những thay đổi gì sau Cuộc đua kỳ thú?

- Tôi nhận ra mình đã cố gắng hết sức và vui vẻ với kết quả đạt được bởi nó là nỗ lực tự thân của hai thành viên đội Cam. Mối quan hệ của tôi và Trang vẫn vẹn nguyên vì cả hai đã hiểu nhau rất nhiều, đặc biệt biết cảm thông để tình bạn bền chặt hơn. Tôi nghĩ ai cũng có mặt tốt và xấu, bản thân mình cũng vậy nên đôi lúc cũng cần người khác thông cảm cho mình.

- Trong cuộc đua, ngoài những lúc nổi nóng, Trang Khàn là một cô gái khá chu đáo, quan tâm tới bạn. Cũng có tin đồn cho rằng hai người đang yêu nhau. Anh giải thích thế nào về những tin đồn này?- Chúng tôi chỉ là bạn đồng hành. Với một game khắc nghiệt như Cuộc đua kỳ thú thì sự quan tâm, chăm sóc cho nhau là điều hiển nhiên. Trang cũng từng thừa nhận tôi đảm nhận phần lớn những thử thách Vượt rào khó nên sự quan tâm của Trang cũng là điều dễ hiểu và đó là động lực để đội Cam đi tới top 3 chung cuộc.- Mẫu người yêu ý tưởng của anh như thế nào? - Đó là một cô gái biết lắng nghe và quan tâm đến cảm xúc của cả hai.

Hiếu Nguyễn: "Tôi chịu đựng Trang Khàn quá giỏi" - 3

Hiếu Nguyễn trong một bộ ảnh thời trang. Ảnh: Quang Khuê.

- Là thí sinh có thân hình đẹp nhất Cuộc đua kỳ thú năm nay, anh có thể chia sẻ bí quyết rèn luyện?

- Tôi đã tập gym và võ thuật trong một khoảng thời gian dài nên cũng tạm hài lòng với cơ thể. Trên trang mạng xã hội cá nhân, tôi cũng thường xuyên chia sẻ chế độ ăn uống, luyện tập mà mình đang áp dụng. Tuy nhiên, nếu muốn đạt kết quả như mong muốn là quá trình rất khắc nghiệt và phải tuân thủ một thời gian đủ dài.

- Dự định của anh sau khi cuộc thi kết thúc?

- Tôi đang cân nhắc về một dự án phim mới, nhưng hiện tại chưa thể tiết lộ được nhiều.Hình ảnh mà tôi hướng đến là một nam diễn viên hành động. Tuy nhiên, nếu có những lời mời phù hợp với các thể loại khác, tôi vẫn tham gia để hình ảnh của mình có thêm phần đa dạng, phong phú. 

Chắc chắn là tôi sẽ đăng kí học tiếng Anh. Đó là điểm cộng để mình có thể thành công, được tiếp xúc với những thứ mới mẻ hơn. Nhất là sau Cuộc đua kỳ thú, tôi càng nhận ra mình phải học hỏi, tiếp thu để tự hoàn thiện thì cơ hội sẽ đến nhiều hơn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo H.G (Zing.vn)
Cuộc đua kỳ thú Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN