Hải Băng: Những ồn ào, sóng gió đã qua!

Sự kiện: Sao Việt Hải Băng

Người đẹp thẳng thắn chia sẻ về chuyện chia tay người yêu ồn ào và những bộ hình nóng bỏng.

Sau khi rời khỏi nhóm Mây Trắng, Hải Băng bắt đầu có những hoạt động solo nổi bật. Ca khúc Viên đá nhỏ giúp có được bản hit đầu tiên và được chú ý khi cùng quay MV với thành viên nhóm The Men - Tiến Dũng.

Tuy nhiên, chuyện tình cảm của cô và Tiến Dũng không kéo dài được lâu và khi chia tay cũng tạo không ít ồn ào dư luận. Bắt đầu một năm 2015, Hải Băng cũng tự hứa với lòng sẽ không có bất kỳ scandal nào làm ảnh hưởng đến hình ảnh của mình trước công chúng cũng như bắt đầu nghĩ đến việc tìm một chốn nương tựa.

Hải Băng: Những ồn ào, sóng gió đã qua! - 1 Dù gặp nhiều sóng gió tình cảm nhưng Hải Băng vẫn cho rằng đã có một năm 2014 nhiều may mắn.

Tết vừa qua của chị như thế nào?

Gần sát Tết, tôi mới được “thả tự do” về nhà sau hơn một tháng đi quay ròng rã tại Lagi, Phan Thiết… nên đã dành vài ngày nghỉ ngơi, sau đó đón Tết với gia đình.

Đúng ra tôi có lịch đi lưu diễn ở 4 nước châu Âu đúng ngay mùng 1 Tết nhưng vì không kịp làm giấy tờ nên đã không đi cùng đoàn được. Cũng hơi tiếc nhưng bù lại được đón Tết với gia đình.

Năm vừa qua chị gặp phải nhiều sóng gió tình cảm nhưng lại được chú ý hơn trong công việc ca hát. Nếu phải nhận xét về năm 2014, Hải Băng sẽ nói gì?

Thực lòng mà nói, năm vừa rồi là một năm không thuận lợi với Hải Băng. Những chuyện cá nhân đã không vui trong lòng mà còn bị đưa lên mặt báo suốt một thời gian dài, cho đến những công việc, dự án đầu tư kinh doanh tay trái cũng không được thuận lợi lắm.

Tuy vậy, cũng may là đến đoạn gần nửa cuối năm, tôi đã tìm được cho mình một ê kíp tốt để có hậu thuẫn tôi trong con đường âm nhạc sắp tới của mình nhiều hơn, định hướng lại hình ảnh, dòng nhạc. Họ hỗ trợ Băng thực hiện các công việc sản xuất các sản phẩm âm nhạc sắp tới của mình tốt hơn, hiệu quả và chất lượng hơn.

Ngoài ra, tôi cũng đang dành khá nhiều tâm huyết vào một vai diễn chính trong bộ phim truyền hình Canh bạc cuộc đời. Thời gian này cũng khá bận rộn và ý nghĩa, xem như có thể bù đắp lại được phần nào “sóng gió” trước đó (cười).

Nhiều năm đi hát nhưng chị vẫn chưa được đánh giá cao về chất giọng và khả năng hát live, đó có phải lý do khiến Hải Băng quyết định rẽ hướng làm DJ và tung những bộ hình nóng bỏng?

DJ thực ra là một thử nghiệm mới, tôi muốn được thử sức và trải nghiệm nhiều hơn với nhiều loại hình nghệ thuật, từ ca hát đến điện ảnh và hiện nay là DJ. Đây cũng là một trải nghiệm rất thú vị, tôi thấy mình cũng khá phù hợp với hình ảnh này, một hình ảnh ấn tượng hơn, trưởng thành hơn trong mắt khán giả chứ không còn là một cô bé ngây ngô ngày nào còn trong nhóm hát nữa, một cô ca sĩ vừa có thể hát, nhảy và cả đánh DJ để phục vụ khán giả “toàn phần”.

Đương nhiên, tôi tự nhận thấy được những phần hạn chế của mình nên vẫn đang cố gắng hết mình để khắc phục những điểm yếu, để mình có thể đạt được sự hoàn thiện tối đa về mọi mặt.

Chị từng tham gia phim và cũng nhận được phản hồi tốt, vì sao không đẩy mạnh lĩnh vực này?

Tôi hiện đang đi xa theo đoàn quay bộ phim Canh bạc cuộc đời, đây cũng là bộ phim khá hay mà Băng đã nhận lời ngay sau khi đọc kịch bản. Tôi rất thích đóng phim, sở dĩ mọi người thấy Băng ít xuất hiện tại lĩnh vực này có lẽ là vì Băng chưa nhận được một kịch bản phù hợp. Ai cũng muốn được thể hiện mình và nắm bắt mọi cơ hội, nhưng tôi nghĩ cẩn thận một chút sẽ tốt hơn. Tôi luôn lựa chọn những gì phù hợp nhất và đúng đắn nhất cho khả năng của mình, quá tham lam và cầu toàn nhiều khi mình sẽ mất tất cả.

Thường xuyên chụp những bộ ảnh nóng bỏng, chia tay người yêu thì ồn ào, chị có sợ bị đánh giá là cô gái hư hỏng?

Tôi không lo về điều đó lắm và bằng chứng là đến nay phản hồi của mọi người có vẻ cũng vẫn khá tích cực (cười). Những bộ ảnh mà mọi người cho là nóng ấy đơn thuần cũng chỉ là 1 cách làm mới mình hơn. Tôi sẽ thử nghiệm mình với nhiều phong cách khác nhau để tìm cho mình hình ảnh thực sự phù hợp nhất.

Còn chuyện tình cảm thì vô tình bị ồn ào không đáng có nên tôi nghĩ khán giả sẽ hiểu được điều đó cho mình, không một người phụ nữ nào lại thích mang chuyện đổ vỡ của mình lên mặt báo cả.

Hải Băng: Những ồn ào, sóng gió đã qua! - 2
Hải Băng hối tiếc vì chuyện tình cảm ồn ào suốt một thời gian dài.

Làng giải trí năm qua nhiều tin tức chia tay, ly hôn, chị và Tiến Dũng cũng là một trong số đó. Điều này có khiến chị sợ yêu người nổi tiếng?

Nhưng tin tức hay những cặp đôi chia tay, rạn vỡ trong tình cảm đó cũng chỉ số rất ít trong giới nghệ sĩ và người nổi tiếng. Còn rất nhiều những “cặp đôi hoàn hảo” và họ vẫn là những tấm gương sáng cho một cuộc sống tình cảm hay hôn nhân hạnh phúc. Tôi nghĩ yếu tố “nổi tiếng” không thể góp phần quyết định được điều gì, nếu cứ e dè lo sợ như vậy thì có thể mình sẽ bỏ qua những người tốt thực sự thì sao?

Hẹn hò công khai, chia tay lại ầm ĩ, chị có sợ mình khó lòng tìm được người mới?

Tính tôi trước giờ không thích giấu diếm điều gì, nhất là những chuyện tình cảm. Khi đến với một người tôi yêu thương, tôi sẽ luôn hết mình và luôn tôn trọng mối quan hệ đó, nên sẽ không ngại gì nếu đó là một tình cảm đẹp. Vì vậy chuyện dư luận, truyền thông phát hiện ra là điều không tránh khỏi.

Đến lúc chia tay thì lại càng có cớ cho “miệng lưỡi nhân gian” bới móc thêm, người thương, kẻ ghét, an ủi có, ném đá cũng có. Lúc trước tôi cũng lo sợ về những điều này sẽ ảnh hưởng đến những mối quan hệ nghiêm túc khác của mình, nhưng tôi đã dần thích nghi được với điều ấy rồi.

Tôi nghĩ, một người mới đến với mình thì họ cũng phải thích nghi được với những chuyện ấy, họ có yêu mình, thì phải yêu luôn cuộc sống, công việc của mình. Tôi cũng sẽ hết lòng với cuộc sống con người của anh ấy, có như vậy hai người mới có thể hòa hợp và bền lâu. Nhưng đúng là…thực sự tìm được một người hợp với con người nổi tiếng của mình rất khó. (cười)

Những bạn bè thân thiết với Hải Băng không ít người cũng đã lên xe hoa, chị có nghĩ đến việc chọn cuộc sống yên phận thay vì tiếp tục cố sức làm việc?

Theo như tôi biết thì các anh chị em đồng nghiệp sau khi kết hôn hầu hết là họ vẫn tiếp tục theo đuổi sự nghiệp nghệ thuật hoặc làm trong những lĩnh vực có liên quan, trừ một số rất ít bạn vì điều kiện gia đình hoặc chồng không cho phép làm việc hay tiếp tục theo đuổi đam mê nữa.

Tôi nghĩ, bất kỳ người phụ nữ nào rồi cũng phải cần một điểm tựa trong tình cảm, trong cuộc sống, dù là tinh thần hay vật chất, dù ít hay nhiều, dù làm bất kỳ nghề nào, bản chất phụ nữ vẫn là yếu đuối. Tôi cũng không thể ngoại lệ được, có chăng là mình đang cố gắng sống một cuộc sống tự chủ, tự lập hơn với đam mê và sự nghiệp của mình.

Đến một lúc nào đó, khi gặp được người phù hợp, về mọi yếu tố thì chắc chắn tôi cũng sẽ lựa chọn cuộc sống gia đình, nhưng chắc chắn sẽ không chịu yên phận cho lắm đâu (cười).

Hải Băng: Những ồn ào, sóng gió đã qua! - 3

Hải Băng: "Bản chất phụ nữ là yếu đuối".

Điều chị mong ước nhất trong năm 2015 này là gì?

Điều mong ước lớn nhất trong năm sau, tôi cũng chỉ mong cho công việc được thuận lợi, suôn sẻ, những dự án âm nhạc mà tôi đang ấp ủ cùng ekip của mình sẽ được thực hiện đúng tiến độ và đạt hiệu quả tốt nhất và quan trọng hơn hết là được khản giả đón nhận. Và chắc chắn là sẽ tránh xa các thể loại scandal không mong muốn, chứ cứ như vậy hoài không sớm thì muộn cũng bị gọi là gái hư thôi.

Cảm ơn Hải Băng về những chia sẻ!

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Linh Võ ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN