Hà Nội: Múa thoát y sẽ bị phạt 50-60 triệu đồng

Sự kiện: Sao Việt

Phạt 50 – 60 triệu đồng với hành vi tổ chức cho khách múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động mang tính đồi trụy.

Đây là một trong những nội dung trong Nghị quyết xử phạt hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa vừa được Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội thông qua ngày 11/7.

Đáng chú ý, Hà Nội sẽ phạt phạt 50 – 60 triệu đồng với hành vi tổ chức cho khách múa thoát y hoặc tổ chức hoạt động mang tính đồi trụy tại vũ trường, nhà hàng ăn uống, giải khát, nhà hàng karaoke…

Phạt từ 40 – 50 triệu đồng với hành vi bao che cho các hoạt động khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy, nhảy múa thoát y tại vũ trường, nơi khiêu vũ công cộng, nơi tổ chức các hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa.

Phạt tiền từ 6 đến 10 triệu đồng đối với hành vi treo, trưng bày tranh ảnh, lịch hay đồ vật khác có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy tại vuc trường, khơi khiêu vũ công cộng, cơ sở lưu trú...

Đáng chú ý, các hành vi hoạt động karaoke, quầy bar và các hình thức vui chơi giải trí quá giờ được phép sẽ bị phạt 10 đến 20 triệu đồng.

Hà Nội cũng sẽ phạt tiền từ 40 – 60 triệu đồng đối với hành vi trích ghép, thêm âm thanh, hình ảnh có tính chất khiêu dâm, kích động bạo lực, đồi trụy vào phim đã được phép phổ biến.

Hà Nội: Múa thoát y sẽ bị phạt 50-60 triệu đồng - 1

Hà Nội sẽ phạt nặng hành vi tổ chức nhảy múa thoát y (Ảnh minh họa)

Đối với hành vi sản xuất phim có nội dung khiêu dâm, kích động bạo lực, truyền bá tệ nạn xã hội, hủy hoại môi trường sinh thái, không phù hợp với thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa Việt Nam sẽ bị phạt từ 60 đến 80 triệu đồng.

Mức phạt cao nhất lên tới 100 triệu đồng đối với hành vi sản xuất phim có nội dung đồi trụy.

Hà Nội sẽ tăng mức xử phạt với nhiều hành vi vi phạm trong lĩnh vực văn hóa như vi phạm các quy định về nhân bản ghi âm, ghi hình ca múa nhạc, sân khấu; vi pham quy định về nếp sống văn hóa như đốt vàng mã không đúng quy định, lợi dụng hoạt động lên đồng, xem bói, gọi hồn, xóc thẻ, yểm bùa, truyền bá sấm trạng... Những hành vi này có thể bị phạt lên tới 10 triệu đồng.

Theo tờ trình của UBND Hà Nội, thực tiễn cho thấy mức độ vi phạm hành chính trong lĩnh vực văn hóa, nhất là đối với một số nhóm hành vi như: vi phạm quy định về nếp sống văn hóa; điều kiện tổ chức hoạt động văn hóa và kinh doanh dịch vụ văn hóa; bảo vệ công trình văn hóa... gây bức xúc trong dư luận, ảnh hưởng đến thuần phong mỹ tục, nếp sống văn minh đô thị.

Do vậy, cần thiết phải điều chỉnh tăng mức phạt tiền để đảm bảo tính răn đe, xây dựng, phát triển nền văn hóa tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, giữ gìn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống của Thủ đô.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dương Tùng ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN