"Gia tài kếch xù" ở tuổi 21 của Sơn Tùng M-TP

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

Nam ca sĩ trẻ sở hữu "gia tài kếch xù" khiến nhiều ca sĩ hạng A cũng phải mơ ước

Ra mắt khán giả lần đầu tiên tại chương trình "VietNam Idol 2012" với bản hit "Cơn mưa ngang qua", Sơn Tùng M-TP nhanh chóng chiếm được cảm tình của khán giả yêu nhạc.

Từ đó đến nay chặng đường sự nghiệp của nam ca sĩ gốc Thái Bình đã gặt hái được nhiều thành công vang dội, mọi hoạt động nghệ thuật của anh luôn được nhận được sự quan tâm của dư luận.

"Gia tài kếch xù" ở tuổi 21 của Sơn Tùng M-TP - 1

1. Gia nhập làng giải trí chưa lâu nhưng Sơn Tùng M-TP đã nhanh chóng "vụt sáng" trở thành một ngôi sao được săn đón. Nam ca sĩ trẻ sở hữu vô vàn những bản hit "nổi đình nổi đám" Sau thành công của Cơn mưa ngang qua, cuối năm 2013, Em của ngày hôm qua ra mắt và ngay lập tức đã tạo "cơn sốt" cho làng nhạc Việt.

Với giai điệu bắt tai cùng MV đậm chất Hàn Quốc, Em của ngày hôm qua có gần 50 triệu lượt xem trên Youtube và 180 triệu lượt nghe trên trang Zing Mp3. Đây là một trong con số khủng mà đến các bậc đàn anh, đàn chị trong làng nhạc cũng phải "ngả mũ chào thua".

Sau cơn sốt Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng tiếp tục chứng tỏ sức hút và khả năng phá kỷ lục với bản ballad mang tựa đề Chắc ai đó sẽ về. Đây là ca khúc do Sơn Tùng sáng tác cho bộ phim đầu tiên anh thủ vai chính - Chàng trai năm ấy. Ngay khi vừa ra mắt, Chắc ai đó sẽ về đã tạo nên một cơn sốt trong cộng đồng mạng và mang về cho Sơn Tùng 5.000.000 lượt nghe sau 24h.

Sau đó không lâu, Sơn Tùng và ê-kíp tung MV cho ca khúc với quyết tâm lập thêm kỷ lục. Đúng như dự đoán, MV Chắc ai đó sẽ về lập kỷ lục 2 triệu lượt xem sau một ngày ra mắt. Đến nay, MV này đã cán mốc hơn 15 triệu lượt xem.

Cũng trong bộ phim Chàng trai năm ấy, Sơn Tùng M-TP gián tiếp giới thiệu ca khúc mới mang tên Không phải dạng vừa đâu và bản hit này tiếp tục đem lại lượng người nghe "khủng" dành cho nam ca sĩ trẻ. Từ đó, Sơn Tùng M-TP đã nhận được khoản tiền "khủng" từ các trang web nghe nhạc của Việt Nam cũng như trang web Youtube nổi tiếng thế giới.

"Gia tài kếch xù" ở tuổi 21 của Sơn Tùng M-TP - 2

2. Thời gian gần đây, tình hình sức khỏe của Sơn Tùng M-TP khiến không ít người hâm mộ tỏ ra lo lắng khi anh chàng liên tục bị sốt cao, viêm họng cấp, phải nhập viện điều trị. Điều này một phần nào là hậu quả của việc trước đó nam ca sĩ trẻ đã mải miết chạy show quá nhiều khiến thể trạng suy kiệt.

Chính việc chạy show "như điên" này của Sơn Tùng cũng giúp anh chàng "tích lũy" được một phần không nhỏ vào gia tài đồ sộ của mình.

"Gia tài kếch xù" ở tuổi 21 của Sơn Tùng M-TP - 3

3. Không chỉ dừng lại ở lĩnh vực âm nhạc, Sơn Tùng M-TP còn thử sức trong lĩnh vực nghệ thuật thứ 7 với vai diễn nam chính trong bộ phim Chàng trai năm ấy do đạo diễn Quang Huy sản xuất. Mặc dù vấp phải nhiều khó khăn trước khi ra rạp nhưng bộ phim cũng đã nhận về được phản hồi tích cực từ phía người xem và cũng chính nhờ vai diễn Đình Phong trong phim đã giúp Sơn Tùng dành được giải thưởng tại hạng mục Diễn viên trẻ triển vọng của Cánh Diều Vàng. Nam ca sĩ trẻ khá thành công trong bộ phim đầu đời.

Việc thành công trên con đường phim ảnh cũng giúp Sơn Tùng càng "chất" cao hơn số tài sản tuổi 21 của mình. Quả thực, dù còn rất trẻ nhưng bằng tài năng, sự cố gắng, cống hiến của mình, Sơn Tùng đã và đang khẳng định được thành công cũng như nhận được đông đảo sự ủng hộ của người hâm mộ.

"Gia tài kếch xù" ở tuổi 21 của Sơn Tùng M-TP - 4

4. Không thể phủ nhận sức hút của Sơn Tùng M-TP trong thời gian qua. Dù còn trẻ và thời gian tham gia vào làng giải trí Việt chưa lâu, nhưng chàng ca sĩ “Không phải dạng vừa đâu” lại sở hữu một lượng fans vô cùng hùng hậu.

Hiện tại, lượt like của fanpage M-TP là 6.241.000, xếp thứ ba tại Việt Nam chỉ sau Khởi My và nghệ sĩ Hoài Linh. Trung bình mỗi ngày, fanpage trên thu về hơn 13.000 lượt yêu thích, 84.000 lượt mỗi tuần, và 370.000 lượt trong một tháng.

Với số lượng fan đông đảo, Sơn Tùng chẳng khó khăn để đưa sản phẩm mới của mình tiếp cận với nhiều đối tượng người nghe. Đây là cách quảng bá miễn phí, thông minh mà nhiều ca sĩ trẻ ao ước làm được.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Thanh (DS&PL)
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN