Đức Huy: “Thích Nhật Kim Anh, mê Quách Thành Danh”

Tuy nhiên, thí sinh anh thấy có nhiều tiềm năng nhất tại “Hãy nghe tôi hát” lại là Chi Dân.

Mới đây, buổi ghi hình cho đêm thi thứ 5 của chương trình Hãy nghe tôi hát đã diễn ra. Đây là đêm nhạc tôn vinh nam ca – nhạc sĩ Đức Huy với những ca khúc đi vào lòng người do chính anh sáng tác và thể hiện.

Trong đêm thi này, ca – nhạc sĩ Đức Huy cũng thể hiện lại bài hát nổi tiếng của mình – Bay đi cánh chim biển theo phong cách mới mẻ như một món quà dành tặng người hâm mộ.

Đức Huy: “Thích Nhật Kim Anh, mê Quách Thành Danh” - 1

Nhạc sĩ Đức Huy trên sân khấu Hãy nghe tôi hát.

5 thí sinh Nhật Kim Anh, Quách Thành Danh, Chi Dân, Hà Vân, Dương Ngọc Thái sẽ cùng thể hiện ca khúc Và con tim đã vui trở lại để mở màn chương trình và sau đó là những màn thi solo tái hiện lại những bài hit của Đức Huy theo phong cách trình diễn mới lạ và độc đáo, hứa hẹn tạo nhiều bất ngờ cho khán giả.

Đức Huy nói rằng, trong 4 đêm thi trước của Hãy nghe tôi hát, các thí sinh đã làm anh cảm thấy rất sung sướng vì phần trình diễn tuyệt vời. Đúng như tinh thần của cuộc thi, các thí sinh đã làm mới lại những bài hát cũ theo một tinh thần đương đại, không chỉ giới trẻ thích mà những người lớn tuổi như anh và giám khảo Phương Dung cũng rất hài lòng.

Vậy nên, với đêm thi chủ đề là chính phong cách âm nhạc của mình, Đức Huy mong chờ 5 “chiến binh” của cuộc thi sẽ đưa anh đi “từ sung sướng này đến sung sướng khác” với những phần trình diễn đặc sắc.

Đức Huy: “Thích Nhật Kim Anh, mê Quách Thành Danh” - 2

Nhạc sĩ Đức Huy trong vai trò giám khảo trên ghế nóng chương trình.

Anh không ngại các ca sĩ sẽ “phá” bài của mình mà trái lại còn trông chờ mọi người hãy thể hiện sự sáng tạo bởi bản thân Đức Huy không chỉ là ca sĩ mà còn là nhạc sĩ sáng tác, nhạc công chơi nhạc và cả làm hòa âm – phối khí nên anh là người luôn ưa chuộng những điều mới mẻ.

Trong số các thí sinh, nhạc sĩ Đức Huy chia sẻ, anh rất ấn tượng với tiếng hát của Chi Dân bởi ca sĩ trẻ này không những có tài năng mà còn thông minh. Người nghệ sĩ lớn này cho rằng, Chi Dân là một viên ngọc quý cần được mài giũa thêm mà Hãy nghe tôi hát là một sân chơi – cơ hội có một không hai để những ca sĩ trẻ như Chi Dân cọ xát cũng như thể hiện khả năng của mình ở các thể loại âm nhạc từ dân ca, nhạc xưa, bolero cho đến nhạc trẻ, nhạc ngoại quốc lời Việt…

Tuy nhiên điều anh cảm thấy còn khá lo lắng với giọng hát trẻ này là: “Dường như cậu ấy còn chưa ý thức được mình có tài đến mức nào nên còn một chút loay hoay, chưa thể hiện được hết khả năng! Với Chi Dân, tôi sẽ chấm điểm, nhận xét với cái nhìn gắt gao, đòi hỏi nhiều nhất trong dàn thí sinh. Đó cũng là cái thiệt với cậu ấy trong cuộc thi bởi tôi kỳ vọng rất cao thì sẽ “soi” rất nhiều!”.

Ngoài ra, Đức Huy cho biết, anh khá ấn tượng với Quách Thành Danh bởi chất giọng trầm ấm. “Quách Thành Danh có giọng trầm rất đẹp. Thường khi hát những nốt trầm thì sẽ bị mờ, không rõ chữ nhưng với nam ca sĩ này thì ngược lại, càng sáng, dày và đẹp. Điều đó rất đặc biệt nên tôi nghĩ Quách Thành Danh sẽ rất hợp với Như đã dấu yêu của tôi!” – anh nói.

Với Nhật Kim Anh thì vị giám khảo khó tính này lại thích nhan sắc với khả năng ca – diễn hòa hợp của cô cùng một tư duy sáng tạo, rất thích làm mới những ca khúc quen thuộc theo một hướng hoàn toàn khác.

Đức Huy: “Thích Nhật Kim Anh, mê Quách Thành Danh” - 3

Bộ tứ giám khảo của chương trình.

Dương Ngọc Thái và Hà Vân trước giờ đi theo bolero và trữ tình quê hương nên với lần hát nhạc trẻ này, nhạc sĩ Đức Huy có một chút lo ngại cho hai thí sinh. Anh nói: “Tôi nghĩ nếu khéo chọn bài thì cả hai sẽ biến bất lợi thành thuận lợi dễ dàng thôi. Bởi không phải sở trường nên càng thú vị và thử thách. Có thể nói rằng tôi chờ đợi hai tiết mục của hai bạn bởi nó đúng nghĩa là những ẩn số khiến không chỉ tôi mà các giám khảo còn lại rất tò mò”.

Từ năm 1963, Đức Huy tham gia phong trào văn nghệ với vai trò là nhạc công. Nhạc phẩm đầu tiên được công bố của Đức Huy mang tên Cơn mưa phùn (1969) được khán giả trẻ lúc bấy giờ đón nhận nồng nhiệt.

Đến năm 1985, Đức Huy trở thành một ca – nhạc sĩ nổi tiếng với các bài hát lừng danh như: Và con tim đã vui trở lại, Yêu em dài lâu, Lời yêu thương, Tiếng mưa đêm, Mùa đông sắp đến, Bay đi cánh chim biển… được thể hiện qua tiếng hát của chính anh cùng người vợ cũ – ca sĩ Thảo Mi và các ca sĩ nổi tiếng khác như Ngọc Lan, Khánh Hà, Ý Lan, Thái Châu, Tuấn Anh…

Đức Huy cũng được xem là một trong nhạc sĩ tiêu biểu của dòng nhạc trẻ đầu tiên tại hải ngoại. Hiện nay nhạc sĩ đã về định cư hẳn tại Việt Nam cùng gia đình.

Hãy nghe tôi hát tập 5 chủ đề Đức Huy sẽ phát sóng vào lúc 21 giờ thứ hai 4/4 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1. Ngoài 2 giám khảo chuyên môn quen thuộc là Phương Dung, Đức Huy, chương trình còn đón chào Á hậu Trương Thị May và danh ca Thái Châu trong vai trò giám khảo khách mời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Nguyên Khôi - Ảnh: Lý Võ Phú Hưng ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN