"Đố ai hát được rất phản cảm"

Trao đổi với PV Báo Giao thông, nhạc sỹ Huy Thục nói: Chương trình giải trí này, có tác động gì thế hệ với thế hệ trẻ ngày hôm nay? Những học sinh, những trẻ em, sẽ học được gì từ những gameshow giải trí này? Trong khi các màn tra tấn đối với một nước đã trải qua nhiều cuộc chiến tranh là hết sức nhạy cảm.

Những màn thi đấu trong chương trình Đố ai hát được tôi thấy nó lập lại cách tra tấn của chính quyền Mỹ Ngụy đối với các chiến sĩ cộng sản ngày xưa. Có lần, tôi có đến một phòng giam toàn phụ nữ ở Côn Đảo, trời rét cắt da cắt thịt thì thấy lính Mỹ ngụy đứng ở trên lồng sắt đổ nước lạnh xuống. 

"Đố ai hát được rất phản cảm" - 1

Nhạc sỹ Huy Thục nổi tiếng với những bài hát  hào hùng như Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân, Hoan hô chiến sỹ Điện Biên

Sau đó, họ đổ tiếp vôi bột xuống, ở phía trên lính Mỹ ngụy cười ha hả, khoái trá, phấn khích trước sự la hét, đau đớn tuột cùng của các chị em phụ nữ. Ngoài ra, ở Côn Đảo còn có hình thức tra tấn thả rắn vào trong các buồng giam của chị em phụ nữ. 

Tuy nhiên, sau nửa thế kỉ, những đòn tra tấn của Mỹ Ngụy với các chiến sĩ cộng sản ngày nào lại xuất hiện trên truyền hình, trên sóng VTV3 vào giờ vàng. Theo tôi, VTV3  hơi thiếu sự tỉnh táo trong trường hợp này.

Những tiếng cười vang lên trong nỗi hốt hoảng, la hét đó là cái phản cảm.  Nếu một trong số người chơi yếu thần kinh thì sẽ có thể chết ngất ở đấy thì sao? Khi đó ai sẽ chịu trách nhiệm? Gần đây các chiến sĩ an ninh thu từng con dao, mã tấu thì chương trình giải trí này phát sóng trò ném phi lao nguy hiểm.

Hay màn đập trứng lên đầu không chỉ nói lãng phí, mà còn vô văn hóa. Mấy năm trước đã có bài hát của một nhạc sĩ nào đã sáng tác “Sáng yêu nhau chiều ném đá vỡ đầu nhau ra”.

Hậu quả của những chương trình giải trí ghê rợn như vậy không phải là ngày hôm nay mà là 5-10 năm nữa, thế hệ 3, 4 họ đã học được gì để làm người tốt.

"Đố ai hát được rất phản cảm" - 2

Thí sinh vật vã trong thử thách Hồ Thiên Nga

Thiếu gì các trò chơi dũng cảm mà phải dùng những cách tra tấn này? Bởi có rất nhiều trò chơi thử thách lòng can đảm của mọi người. Trong các trò chơi dân gian có nhiều trò dũng cảm chứ đâu phải nhất thiết trò dìm người vào trong bể đầy rắn, cá sấu, ếch, chuột hay như phi lao, dí điện vào người. Bài học là vừa qua chúng ta đã phải xử lý một số bảo mẫu đã dìm trẻ vào nước để đe đọa, hành hạ các cháu.

Đổi mới chương trình Văn hóa nghệ thuật rất là hoan nghênh, nhưng du nhập từ nước ngoài phải có sự chọn lọc. Do vậy đưa ra một chương trình giải trí phải luôn tỉnh táo, phải chọn lọc trước khi phát sóng. Nhà quản lý như  là một cái phin lọc những cái hay cái tốt cho khán giả. Đưa ra tiếng cười thư giãn giải trí nhưng dù thế nào cũng phải giữ được cái cốt cách của  người Việt Nam, phải giữ được cái truyền thống văn hóa của người Việt Nam.                                                                                

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phạm Lý (Giao Thông Vận Tải)
Ai dám hát - Sing if you can Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN