Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á

Là đại diện Việt Nam dự EMA Đông Nam Á, Sơn Tùng sẽ phải chạm trán không ít đối thủ trẻ trung, nặng kí.

Sau khi giành chiến thắng ngoạn mục và áp đảo trước Đông Nhi, Giang Hồng Ngọc, Trịnh Thăng Bình… trong cuộc bầu chọn MTV Việt Nam, Sơn Tùng trở thành đại diện cho Việt Nam tranh giải ở hạng mục Best Southeast Asian Act.

Trước khi đến được Milan, Sơn Tùng sẽ phải chạm chán các đối thủ trong khu vực Đông Nam Á. Năm nay, các đối thủ của anh đều là những cái tên khá trẻ và nặng kí như Faizal Tahir, James Reid, Nadine Lustre, NOAH, Slot Machine và The Sam Willows. Cùng điểm qua một số thành tích trong sự nghiệp của những cái tên này.

Faizal Tahir (Malaysia)

Faizal Tahir đến từ Malaysia, sinh năm 1978, là một trong những nam ca sĩ nổi tiếng nhất đất nước này.

Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á - 1

Faizal Tahir gây tranh cãi khá nhiều khi có phong cách trình diễn nổi loạn nhưng vẫn sở hữu lượng fan đông đảo.

Sở hữu vẻ ngoài phong trần, mạnh mẽ, Faizal Tahir có rất nhiều fan nữ. Tuy từng nhiều lần bị chỉ trích vì có phong cách biểu diễn mạnh mẽ quá đà, không hợp với văn hóa hồi giáo tại Malaysia nhưng Faizal Tahir vẫn được yêu thích và sở hữu lượng fan đông đảo.

Bắt đầu đi hát từ năm 2004 và nổi tiếng từ khoảng năm 2006, đến nay, Faizal Tahir đã giành được nhiều thành tích với những album đình đám như Khalifah Pertama, Adrenalin,….

Tại EMA Đông Nam Á 2015, Faizal Tahir chắc chắn sẽ là một đối thủ mà Sơn Tùng phải dè chừng.

NOAH (Indonesia)

NOAH là cái tên không còn xa lạ với khán giả Việt Nam. Ban nhạc rock/pop đình đám đến từ đất nước vạn đảo Indonesia này từng nằm trong danh sách bình chọn EMA Đông Nam Á 2014 nhưng không vượt qua được đại diện Philipines.

Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á - 2

5 chàng trai đến từ Indonesia.

Là một trong những ban nhạc đang thành công nhất Indonesia, NOAH gồm 5 thành viên: Ariel (Nazril Irham), Uki, ​​Loekman, David, Reza. NOAH tạo nên dấu ấn riêng biệt như một nhóm nhạc có dòng nhạc tươi mới, giàu tình cảm qua các album được ví bán chạy "như tôm tươi" như: Ini Cinta, Tak Lagi Sama, Hidup Untukmu, Mati Tanpamu…

Nhiều năm liền được coi là nhóm nhạc thành công và nổi tiếng nhất Indonesia, NOAH lập được không ít thành tích trên "đấu trường" quốc tế, đáng chú ý nhất là giải Best Contribution Award (giải thưởng cho nghệ sĩ có đóng góp xuất sắc nhất) tại Asia Song Festival Korea.

Nadine Lustre (Philippines)

Nadine Lustre  là đại diện cho Philippines tranh giải EMA năm nay. Ở tuổi 22, Nadine Lustre còn rất trẻ nhưng đã đạt được nhiều thành tích khiến khán giả phải ngưỡng mộ. Xét về nhiều mặt, cô không hề kém Sơn Tùng ở độ nổi tiếng, giàu có và lượng fan đông đảo.

Là cựu thành viên của  nhóm Pops girls, Lustre bắt đầu nổi tiếng vào đầu năm 2014 khi tham gia bộ phim Diary ng Panget, và cho ra mắt một loạt đĩa đơn rất thành công như No Erase, Bahala Na, Para-paraan, Hanap-hanap…

Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á - 3

Mới chỉ ngoài 20 nhưng Nadine Lustre đã đạt được nhiều thành công trong âm nhạc.

Về mặt quốc tế, Nadine Lustre  cũng giành được nhữn thành tích rất đáng chú ý. Mới đây, ca khúc Me and You của Lustre đã được trao giải Titanium của SBS PopAsia - một chương trình âm nhạc nổi tiếng của đài truyền hình SBS – Úc.

Bên cạnh việc là một ca sĩ nổi tiếng, Nadine Lustre tham gia vào nhiều lĩnh vực khác như làm MC, diễn viên và đều đạt được những thành công ấn tượng.

James Reid (Philippines)

Một điều khá đặc biệt tại EMA Đông Nam Á năm nay là Philipines có tới 2 đại diện tranh giải, trong khi đó, các quốc gia còn lại chỉ có một gương mặt tranh tài. Ngoài Nadine Lustre, đại diện thứ 2 của Philipines là James Reid – một ca sĩ cũng còn rất trẻ khi mới ngoài 20.

Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á - 4

James Reid sẽ là một đối thủ nặng kí của Sơn Tùng.

Giống như Sơn Tùng, James Reid vừa là ca sĩ, dancer, diễn viên lại có khả năng sáng tác nhạc khá đỉnh. Đến nay hầu hết các bản hit của anh đều là do anh tự sáng tác và kiêm luôn các công đoạn khác như phối khi, đạo diễn thực hiện các MV.

James Reid từng nổi tiếng khi chiến thắng cuộc thi Pinoy Big Brother: Teen Clash 2010. Thời gian gần đây anh cũng có nhiều thành công trong âm nhạc khi album mang tên Reid  đã được phát hành và leo lên vị trí số 2 trên BXH iTunes của Philippines, đứng ngay sau album 1989 của Taylor Swift.

Slot Machine (Thái Lan)

Slot Machine là đại diện Thái Lan tham dự EMA Đông Nam Á năm nay. Giống như NOAH, Slot Machine cũng không còn là cái tên xa lạ khi từng tham dự tranh giải EMA Đông Nam Á năm ngoái, tuy nhiên, ban nhạc đến từ đất nước chùa Vàng không vượt qua được đại diện Philipines.

Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á - 5

Ban nhạc cá tính đến từ Thái Lan.

Là một ban nhạc gạo cội và có nhiều năm hoạt động, Slot Machine đã nhận được nhiều giải thưởng uy tín tại Thái Lan và xây dựng được thương hiệu, chỗ đứng vững chắc trong làng nhạcThái Lan.

Những giải thưởng mà Slot Machine đã giành được có thể kể đến như giải Ca khúc của năm tại lễ trao giải Seed Awards, đề cử tranh giải Album nhạc rock của năm, Rock Nghệ sĩ của năm và Music Video của năm.

The Sam Willows (Singapore)

Đối thủ cuối cùng của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á 2015 là The Sam Willows – một ban nhạc nam – nữ gồm 4 thành viên đến từ đảo quốc Sư tử Singapore. The Sam Willows thành lập tháng 5/2012, bao gồm 2 chị em Narelle Kheng và Benjamin Kheng cùng với người bạn Sandra Riley Tang và Jonathan Chua.

Điểm danh 6 đối thủ của Sơn Tùng tại EMA Đông Nam Á - 6

Đại diện Singapore.

The Sam Willows không chỉ nổi tiếng khắp Singapore mà còn có nhiều hoạt động âm nhạc quốc tế như đại diện cho Singapore tham dự Liên hoan Âm nhạc Tây Úc, thu âm album đầu tay cùng nhà sản xuất Harry Sommerdahl (Thụy Điển),…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
MTV EMA 2015 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN