Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết

Sự kiện: Sao Việt

Vào đêm giao thừa tối 30 Tết (tức 31/1/2014 dương lịch), Cầu truyền hình với chủ đề Xuân đã về sẽ là một món quà dành tặng khán giả nhân dịp đón Xuân Giáp Ngọ.

Nền văn minh lúa nước của người Á Đông “ấn định” Tiết Nguyên Đán, sau này gọi là Tết Nguyên Đán là tiết quan trọng nhất khởi đầu một chu kỳ canh tác, gieo trồng. Thuận theo lẽ tự nhiên như vậy mà Tết còn được người phương Đông quan niệm là mùa của sinh sôi, nảy nở, của giao hòa đất trời và là dịp gia đình đoàn tụ, sum vầy.

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 1

Món quà đặc biệt nhân dịp 30 Tết

Trong không khí giao hòa của trời đất dịp Xuân về, mỗi vùng miền trên dải đất hình chữ S lại có những cách thức đón năm mới riêng, với những đặc sắc văn hóa, phong tục mỗi miền. Trong nguồn mạch cảm xúc Xuân trào dâng muôn nơi, Cầu truyền hình “Xuân đã về” đêm 30 Tết năm nay sẽ là cầu nối khán giả cả nước, triệu trái tim sẻ chia cùng xúc cảm, từ không khí sum họp đón Tết thân thuộc, gần gũi trong mỗi gia đình bên mâm cơm tất niên, đến niềm hân hoan, náo nức trên mọi nẻo đường, từ nông thôn đến thành thị, từ trung tâm thủ đô tưng bừng ánh sáng đến cả những vùng miền gian khó người dân phải gánh chịu bão lũ thiên tai năm qua, những câu chuyện chân thực và xúc động của họ, những ước vọng nhỏ bé hay lớn lao trong khoảnh  khắc đón chào năm mới.

Hòa nhạc dân tộc: nối cảm xúc Xuân khắp mọi miền

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 2

Hòa nhạc dân tộc

Xen kẽ xuyên suốt Cầu truyền hình là một chương trình ca nhạc đặc biệt. Đó là lần đầu tiên những bản nhạc kinh điển về mùa xuân, tình yêu của thế giới và Việt Nam sẽ được dàn dựng và biểu diễu với quy mô lớn bởi dàn nhạc dân tộc Việt Nam bằng các nhạc cụ dân tộc truyền thống.

Từ Trống hội ngày xuân, Giai điệu quê hương, Lý ngựa ô cho đến Happy New year, Hungari dance, Volga xinh đẹp, Radetzky March, Crazdas, Vung roi quất ngựa, Hành khúc Thổ Nhĩ Kỳ,… sẽ da diết, dồn dập vang lên lắng đọng trong trái tim mỗi người con đất Việt.

Những bản nhạc được ví như sợi dây vô hình kết nối mọi người dù người Việt Nam hay nước ngoài, dù đang sinh sống trên dải đất hình chữ S hay khắp thế giới xích lại gần nhau hơn để cùng đón khoảnh khắc chuyển giao năm cũ- năm mới ấm áp, thiêng liêng.

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 3

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 4

Nhạc cụ dân tộc nối cảm xúc Xuân khắp mọi miền đất nước

Kho tàng nhạc cụ Việt Nam vốn gắn liền với âm nhạc cổ truyền từ xa xưa nhưng vào những năm 60 của thế kỷ trước, hình thức hòa tấu nhạc cụ dân tộc với quy mô lớn bắt đầu phát triển mạnh. Không chỉ hòa tấu những tác phẩm trong nước, nhiều tác phẩm phương Tây cũng đã được chuyển biên, biểu diễn để khai thác sự phong phú, đa dạng cũng như khả năng diễn tấu của các nhạc cụ dân tộc tạo nên một sân khấu âm nhạc hoành tráng, đa dạng và mới lạ.

Và trong khuôn khổ chương trình này, những bản nhạc bất hủ như Mùa xuân nằm trong tổ khúc 4 mùa của nhà soạn nhạc trứ danh người Ý Vivaldi hay bản Mùa xuân của Mozart đã từng được biểu diễn bởi các dàn nhạc giao hưởng trong các nhà hát lớn khắp thế giới, nay lại thể hiện bởi các nghệ sĩ Việt Nam trên các loại nhạc cụ dân tộc truyền thống của Việt Nam trong một không gian được dàn dựng thiết kế đầy công phu, rực rỡ và đẹp mắt.

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 5

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 6

Cầu truyền hình Xuân đã về: Món quà 30 Tết - 7

Dàn nhạc dân tộc sẽ biểu diễn những tác phẩm bất hủ về mùa xuân

Chắc hẳn rằng, những người con Việt Nam xa xứ sẽ có cảm giác thật gần gũi và ấm lòng khi nghe dàn nhạc dân tộc biểu diễn những tác phẩm bất hủ về mùa xuân trên những nhạc cụ vốn rất đỗi gắn bó với người Việt Nam vào thời khắc thiêng liêng đêm 30 Tết này. Còn những người sống tại Việt Nam hẳn sẽ bất ngờ thú vị khi bắt gặp hình ảnh các nghệ sĩ vận áo dài, khăn xếp chơi các bản nhạc cổ điển phương Tây trên những chiếc đàn tì bà, đàn tranh, tam thập lục hay sáo trúc thân quen với quê hương mình.

Có tất cả 6 điểm cầu dọc theo ba miền Bắc – Trung – Nam. Tại Hà Nội có hai điểm cầu cố định ở trường quay S4 và bờ hồ Hoàn Kiếm, các điểm khác sẽ di động trong nội thành như: Bệnh viện Việt Đức, sở Cảnh sát PCCC Hà Nội, Công trình cầu Nhật Tân. Hai điểm cầu lớn còn lại sẽ là Đà Nẵng (Cầu Sông Hàn, Phố cổ Hội An) và Thành Phố Hồ Chí Minh (đường hoa Nguyễn Huệ, nhà dân tại đường Tôn Đức Thắng).

Cầu truyền hình còn có sự tham gia của những khách mời nổi tiếng trong các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã  hội, các vị chính khách … đến để cùng nhìn lại, trò chuyện về những sự kiện, vấn đề có tầm ảnh hưởng lớn đến xã hội Việt Nam trong năm 2013 cũng như những kỳ vọng về Việt Nam trong năm 2014.

Chương trình được phát sóng từ 18h30 trên kênh VTC14 và các kênh khác tối 30 Tết (ngày 30/1/2014).

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiểu Nhi ([Tên nguồn])
Sao Việt Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN