“Chắc ai đó sẽ về” gửi công văn nhờ Cục bản quyền "bảo vệ"

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

Liên quan tới việc ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP được thể hiện trong bộ phim "Chàng trai năm ấy", đại diện của bộ phim đã gửi công văn lên cơ quan chức năng để được bảo vệ quyền lợi chính thức trước khi bộ phim được công chiếu.

Ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” gửi công văn nhờ Cục bản quyền “bảo vệ“

Công ty đại diện cho bộ phim "Chàng trai năm ấy" đã gửi công văn lên Cục bản quyền và Cục điện ảnh để giải trình sự việc về ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của ca sĩ Sơn Tùng M-TP không hề "đạo" nhạc như mọi người suy đoán, nhằm mong có những ý kiến xác đáng nhất để bộ phim này được phổ biến, công chiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Mới đây, Cục điện ảnh và Cục bản quyền vừa thông báo đã nhận được giải trình của công ty cổ phần truyền thông Thế Giới giải trí - công ty đại diện phát hành bộ phim "Chàng trai năm ấy" do ca sĩ Sơn Tùng M-TP thủ vai chính, đồng thời ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của chàng ca sĩ này là ca khúc chính trong bộ phim đang bị nghi là đạo nhạc của ca khúc "Beacause I miss you", nhạc của bộ phim "Hearstrings” do Jung Yong Hwa - trưởng nhóm CN Blue thể hiện. Sự tranh cãi chưa có dấu hiệu kết thúc khi đa số các nhạc sĩ có tên tuổi đã lên tiếng bảo vệ ca khúc này và cho rằng "một phần beat nhạc mà Sơn Tùng sử dụng chỉ có những đoạn giống chứ không sử dụng hoàn toàn".

“Chắc ai đó sẽ về” gửi công văn nhờ Cục bản quyền "bảo vệ" - 1

Ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP bị cho là "đạo" nhạc của Hàn Quốc

Công văn của công ty cổ phần truyền thông Thế Giới giải trí ghi rõ: theo Điều 12 Nghị định 100/2006/NĐ-CP ngày 21/9/2006 quy định “Tác phẩm âm nhạc quy định tại điểm d khoản 1 Điều 14 của Luật Sở hữu trí tuệ là tác phẩm được thể hiện dưới dạng nhạc nốt trong bản nhạc hoặc các ký tự âm nhạc khác có hoặc không có lời, không phụ thuộc vào việc trình diễn hay không trình diễn”. Do vậy, việc kết luận ca sĩ Sơn Tùng có sao chép nhạc phẩm "“Because I miss you” để viết thành ca khúc “Chắc ai đó sẽ về” là hoàn toàn không chính xác mà do sự suy đoán dựa trên nốt nhạc hoặc ký tự âm nhạc của bản phối. Khi so sánh hai bản ghi nốt nhạc, chúng tôi nhận thấy rằng không có bất kỳ sự giống nhau nào về từng khuôn nhạc và các nốt nhạc tương ứng giữa hai bản nhạc.

Việc dựa vào “cảm tính” khi nghe hai bản ghi âm và cho rằng bản nhạc “Chắc ai đó sẽ về” được sao chép từ bản nhạc “Because i miss you” là thiếu căn cứ pháp lý. Nếu xem xét từ góc độ pháp lý, chúng tôi chưa nhận được bất kỳ sự khiếu nại nào từ chủ sở hữu hoặc từ tác giả của bản nhạc “Because I miss you” liên quan đến việc tố cáo hay khiếu nại về việc ca sỹ Sơn Tùng đã sao chép để viết thành ca khúc “Chắc ai đó sẽ về”.

Bên cạnh đó, trên các phương tiện truyền thông, các nhà chuyên môn, các nhạc sỹ khi nghiên cứu trực tiếp hai bản ghi nốt nhạc đều kết luận là không có bất kỳ sự sao chép nào giữa hai bản nhạc này.... Với tư cách là đơn vị sản xuất bộ phim “Chàng trai năm ấy”, chúng tôi khẳng định rằng việc sử dụng ca khúc trên cho bộ phim là hợp pháp và có căn cứ pháp lý vững chắc. Pháp luật về sở hữu trí tuệ đang bảo hộ mặc nhiên đối với sáng tác của ca sỹ Sơn Tùng đối với tác phẩm âm nhạc “Chắc ai đó sẽ về” ngay cả khi ca sỹ này chưa đăng ký quyền tác giả."...

“Chắc ai đó sẽ về” gửi công văn nhờ Cục bản quyền "bảo vệ" - 2

Bên cạnh đấy, các ý kiến cho rằng Sơn Tùng M-TP đạo nhạc lại mang quan điểm suy đoán, cảm tính. Chính vì vậy, để đảm bảo quyền lợi cho ca khúc, đặc biệt là cho bộ phim sắp được công chiếu tới đây, đại diện của công ty cổ phần truyền thông Thế Giới giải trí - ông Nguyễn Quang Huy (chồng của nữ ca sĩ Quỳnh Anh) khẳng định với báo điện tử Một Thế Giới:

"Là người đại diện cho công ty và khẳng định, cam kết ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" do ca sĩ Sơn Tùng M-TP sáng tác và thể hiện không hề sao chép phần nhạc của nhạc phẩm "Because I miss you" như mọi người vẫn suy đoán. Mọi sự suy đoán sẽ dễ dẫn đến ảnh hưởng của bộ phim sắp được công chiếu và uy tín công ty cũng như hình ảnh của Sơn Tùng. Chính vì những lý do đó, chúng tôi quyết định gửi công văn nhờ Cục điện ảnh và Cục bản quyền vào cuộc để làm rõ quan điểm trên, đồng thời xác nhận chính xác để cho bộ phim được công chiếu theo đúng quy định của pháp luật.

Đây là việc làm vô cùng cần thiết và cấp bách để dập tan mọi tin đồn vô căn cứ khi ca khúc của bộ phim không hề có dấu hiệu vi phạm bản quyền nào. Chúng tôi cam kết chắc chắn và sẽ chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật nếu ca khúc "Chắc ai đó sẽ về" của Sơn Tùng M-TP "đạo" nhạc của một nhạc phẩm nào đó."

Liên lạc với Cục bản quyền và Cục điện ảnh, báo điện tử Một Thế Giới nhận được thông tin hiện nay Cục mới chỉ nhận được văn bản giải trình vào chiều ngày 7/11, sự việc chính xác cần phải có thời gian theo dõi, so sánh, đối chiếu để có hướng xử lý thích hợp và sớm có kết luận chính thức để gửi tới công chúng. Đồng thời đại diện Cục điện ảnh cũng cho biết cần phải đảm bảo cho Bộ phim “Chàng trai năm ấy” được phát hành và phổ biến theo đúng quy định của pháp luật trên cơ sở đảm bảo quyền lợi hợp pháp và thời gian của đơn vị sản xuất phim nếu như tác phẩm âm nhạc của bộ phim này không hề sử dụng nhạc phẩm của một đơn vị, cá nhân nào đó.

Cục bản quyền xét đơn giải trình của Nguyễn Quang Huy

Theo thông tin từ bà Nguyễn Hằng Nga, Trưởng phòng Đăng ký quyền tác giả, quyền liên quan (Cục Bản quyền tác giả), hiện Cục đã nhận được văn bản giải trình của bên Công ty cổ phần Truyền thông Thế giới Giải trí vào hôm qua, 7.11. Về tính chính xác của văn bản giải trình này, hiện Cục vẫn đang nghiên cứu trước khi đi đến những kết luận chính thức.

“Chắc ai đó sẽ về” gửi công văn nhờ Cục bản quyền "bảo vệ" - 3

Cục bản quyền nhập cuộc, xem xét đơn giải trình của Nguyễn Quang Huy về việc Sơn Tùng M-TP đạo nhạc

Sau hàng loạt ý kiến chuyên môn của dàn nhạc sĩ tên tuổi cho biết Sơn Tùng M-TP không đạo nhạc, đơn giản trình của Nguyễn Quang Huy xuất hiện vào lúc này thay cho câu trả lời dứt khoát về những vụ lùm xùm xảy ra gần đây. Tuy nhiên, đạo diễn của Chàng trai năm ấy cho biết anh chỉ gửi văn bản giải trình duy nhất lên Cục Bản quyền tác giả, hoàn toàn không công bố với báo giới hoặc các cơ quan nào khác. Vậy nên việc xuất hiện đơn giản trình của anh trên mặt báo là điều không thể.

Nói về lý do chủ động giải trình khi chưa hề có bất kỳ cơ quan chức năng nào yêu cầu, Nguyễn Quang Huy cho biết: “Chuyện giải trình bên Cục không yêu cầu nhưng đây là chuyện tôi phải làm vì trước sau gì cũng làm rõ thôi! Đứng ở khía cạnh nhà sản xuất tôi cam đoan về mặt nhạc lý ca khúc này không đạo. Về việc nếu dư luận muốn chúng tôi giải thích không đạo ở điểm nào thì cá nhân tôi thấy họ mới phải là người chứng minh nó đạo. Việc sử dụng ca khúc ‘Chắc ai đó sẽ về’ làm nhạc phim là hợp pháp và có căn cứ pháp lý vững chắc. Chúng tôi đã trình bày những điều đó trong văn bản gửi Cục.”

Nói thêm về những nhà thẩm định vào cuộc, Nguyễn Quang Huy cho biết đó đều là những tên tuổi lớn, có chuyên môn cao trong làng nhạc Việt như: Nhạc sĩ Phan Nhân, Nguyễn Đức Chung, PGS.TS - nhạc sĩ Thế Bảo... Về cách phân biệt 2 tác phẩm, nam nhạc sĩ đanh thép: “Xem nốt nhạc giống như ta đang xem 2 văn bản vậy! Cầm lên là thấy các chữ cái khác nhau hoàn toàn. Thật sự với vòng hòa âm được sử dụng cho bài hát này tôi viết không dưới 10 ca khúc, như bài ‘Cắn rứt’ chẳng hạn”.

Hiện khán giả và cộng đồng mạng đang rất hồi hộp chờ câu trả lời chính thức từ Cục Bản quyền tác giả về tính hợp pháp của ca khúc Chắc ai đó sẽ về.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Dạ Thảo - Vỹ Đình (Một thế giới)
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN