Bảo Anh: Gặp scandal nhiều sẽ quen

Sự kiện: Bảo Anh

Búp bê xinh đẹp chia sẻ về việc trở thành 1 trong 10 thí sinh của "Bước nhảy hoàn vũ 2013" cũng như những câu chuyện bên lề khác.

- Vừa kết thúc "The Voice" ngay lập tức chị có mặt trong dàn sao tham gia Bước nhảy hoàn vũ. Chị có cảm thấy như vậy là quá vội vã và dồn dập?

- Thật ra The Voice là cuộc thi ca hát, còn Bước nhảy hoàn vũ lại liên quan đến khiêu vũ. Rõ ràng đây là hai lĩnh vực hoàn toàn trái ngược. Hát với tôi là đam mê và tôi có chút năng khiếu, còn khiêu vũ lại gần như hoàn toàn mới mẻ, chưa học qua lần nào. Vì vậy, dù 2 cuộc thi diễn ra khá gần nhau nhưng có nội dung và tiêu chí hoàn toàn khác, nên tôi tham gia liên tục cũng là chuyện bình thường.

Bảo Anh: Gặp scandal nhiều sẽ quen - 1

Bảo Anh hiện đang là cái tên khá nóng trên các phương tiện truyền thông và có lượng fan đáng kể.

- Phải chăng, chị đang khai thác triệt để sức nóng của mình tại các chương trình truyền hình?

- Người nghệ sĩ nào cũng vậy, luôn muốn thử sức với nhiều lĩnh vực khác nhau. Bản thân tôi cũng vậy thôi!

- Nhưng thời gian này, chị vẫn có thể tập trung để đầu tư cho âm nhạc và rèn luyện thêm khả năng chuyên môn?

- Muốn nhảy đẹp, trước tiên người nghệ sĩ phải cảm nhạc tốt. Khi luyên tập cho Bước nhảy hoàn vũ, biết đâu tôi lại có cơ hội tìm ra những cái phiêu trong âm nhạc. Tham gia cuộc thi này vẫn là cách giúp tôi rèn luyện thêm chuyên môn ca hát.

Trong quá trình thi, tôi cũng sẽ có những dự án âm nhạc riêng. Dù như thế nào đi nữa đây vẫn là ưu tiên hàng đầu. Sắp tới tôi sẽ tiếp tục tung ra một ca khúc mới kết hợp cùng Yanbi và Mr T.

- Sau những ngày luyện tập đầu tiên, chị nghĩ mình có khả năng nhảy đẹp để chinh phục khán giả?

- Những ngày đầu tiên tôi mới phát hiện ra lưng mình không được… thẳng. Huấn luyện viên thậm chí còn nói đùa rằng tôi nên tập đeo tạ sau lưng để kéo người lên. Nhưng sau đó tôi mới biết đó là tình trạng chung của những người mới đi tập nhảy, chứ không riêng gì mình.

Thật ra, lưng không thẳng cũng chỉ là vấn đề nhỏ mà thôi, sắp tới, tôi phải sửa dáng nhiều lắm, gần như là phải thay đổi tất cả từ đầu, cổ, chân tay... Tôi thật sự cảm thấy điều này quá khó khăn. Nếu các anh chị khác khó 1, tôi khó đến 10. Nhưng cái hay là dù khó nhưng càng tập, tôi càng bị cuốn hút, không dứt ra được.

- Chị có tự đặt câu hỏi vì sao mình được ban tổ chức mời, chứ không phải là một gương mặt khác của "The Voice"?

- Tôi không phải là người nghĩ nhiều, cũng không hay dành thời gian để tự chất vấn bản thân vì sao lại như thế này, như thế kia. Tôi chỉ biết khi cơ hội đến thì mình phải đón nhận và cố gắng hoàn thành thật tốt.

Hơn nữa, phía ban tổ chức cũng là đơn vị tổ chức The Voice có chia sẻ với tôi, họ muốn giúp đỡ những người trong nhà trước. Tùy theo từng tiêu chí của mỗi cuộc thi mà họ sẽ mời một gương mặt phù hợp, Thái Trinh hiện đang tham gia Cặp đôi hoàn hảo cũng với lý do này.

Bảo Anh: Gặp scandal nhiều sẽ quen - 2

Bảo Anh tình tứ bên cạnh Antanas - 1 trong 10 vũ công đến từ Bulgaria sẽ tham gia Bước nhảy hoàn vũ năm nay. Ở mùa thứ 3, Antanas đã giúp Minh Hằng lên ngôi vô địch.

- Trong dàn sao Việt tham gia mùa này, chị ấn tượng với cái tên nào nhất?

- Đã là nghệ sĩ thì ai cũng phải có tài. Nhưng nếu để đánh giá, có lẽ bây giờ còn quá sớm. Khi lên sâu khấu, để có một màn trình diễn hay còn cần rất nhiều yếu tố như phong độ, sức khỏe… nên tôi nghĩ tất cả 10 thí sinh đều phải cố gắng ngang nhau.

- Phần lớn các thí sinh có vị trí cao trong 3 mùa trước như Ngô Thanh Vân, Thu Minh, Thủy Tiên, Minh Hằng đều có điểm chung là sự quyến rũ và sexy. Chị lại có vẻ không có được lợi thế như họ?

- Ở độ tuổi của tôi vẫn chưa phải là thời điểm đủ chín để có được sự quyến rũ, gợi cảm của một người phụ nữ. Nhưng như tôi đã nói ở trên, khi cuộc thi chưa bắt đầu thì chưa thể nói trước được điều gì. Tôi chỉ mong trong đêm trình diễn đầu tiên, khán giả sẽ theo dõi và ủng hộ để xem khả năng của tôi có thể làm được điều gì.

- Các chương trình truyền hình thực tế là mảnh đất màu mỡ cho scandal. Chị đã chuẩn bị sẵn tinh thần cho cơn bão thứ 2?

 - Tất cả những chuyện không hay xảy đến với tôi trong thời gian qua đều là chuyện nằm ngoài ý muốn. Nhưng người ta nói “Cái gì riết rồi cũng thành quen”, tôi thấy cũng đúng nên không quan tâm lắm.

Trước kia đúng là tôi cũng hay bị ảnh hưởng bởi những thông tin không đúng về mình, cũng phải đi giải thích biện minh. Nhưng bây giờ tôi chỉ muốn tập trung làm tốt việc của mình, scandal đúng hay sai sẽ để cho thời gian trả lời. Giống như tin đồn tình cảm giữa tôi và bác Trần Lập, đến bây giờ thì chắc mọi người đã tỏ tường rồi.

- Từ đâu chị lại có sự trưởng thành trong cách suy nghĩ này?

- Nhờ những lời động viên của mẹ và cách anh chị trong nghề, bản thân tôi cũng đã thấy mình trưởng thành lên rất nhiều dù quãng thời gian vừa qua chưa phải là quá dài. Tôi cũng đã quyết định sẽ bước vào con đường chuyên nghiệp, nên có lẽ cũng đã đến lúc phải làm quen với môi trường khắc nghiệt của showbiz.

- Ngoại hình xinh đẹp sẽ một lần nữa giúp chị có thêm lợi thế, như đã từng làm được ở "The Voice"?

- Dàn thí sinh năm nay ai cũng rất xinh đẹp, đâu phải chỉ riêng tôi. Tôi biết ai cũng muốn ngắm nhìn cái đẹp trên sân khấu, nhưng bên cạnh đó cũng cần phải thể hiện khả năng. Không thể trong một cuộc thi nhảy mà cứ nghĩ mình đẹp rồi lên đứng một chỗ là xong.

- Bạn trai nghĩ gì khi sắp tới chị phải dành rất nhiều thời gian và công sức cho sân chơi mới này?

- Tôi làm gì có bạn trai để mà anh ấy phải ghen tỵ. Hiện tôi vẫn muốn dành thời gian cho công việc nhiều hơn, còn chuyện tình cảm cứ để mọi thứ diễn ra thật tự nhiên. Sự thật là tôi chơi với bạn trai nhiều hơn bạn gái, nhưng chẳng lẽ cứ đi ăn, đi xem phim với họ là mình phải có tình cảm sao?

Bảo Anh: Gặp scandal nhiều sẽ quen - 3

Bảo Anh tự tin tham gia Bước nhảy hoàn vũ

- Dàn vũ công nam năm nay rất điển trai. Chị nghĩ sao nếu xảy ra chuyện “nhảy giả tình thật”?

- Tình yêu là điều rất tự nhiên, tôi cố gắng không nghĩ về nó quá nhiều. Tôi muốn có sự phân định rạch ròi, công việc là công việc, tình cảm là tình cảm. Tất nhiên, tôi và anh ấy sẽ phải tìm hiểu nhau rất nhiều để có được sự hòa quyện trên sân khấu.

- Chỉ trong vòng chưa đầy 1 năm, cái tên Bảo Anh đã trở nên quen thuộc với khán giả. Chị tham gia liên tục 2 chương trình khá hot, có vai diễn đầu tiên trong phim điện ảnh và cho ra mắt sản phẩm âm nhạc khá thành công. Chị có thấy mình quá may mắn so những gương mặt mới nổi khác, dù khả năng không hẳn là quá nổi trội?

- Tôi không phủ nhận việc mình đã quá may mắn khi trong năm vừa qua nhờ có cuộc thi The Voice mà mọi người biết đến mình nhiều hơn, sau đó cũng đã tung sản phẩm âm nhạc riêng. Còn với bộ phim Nhà có 5 nàng tiên, nếu tôi không có tài năng và cố gắng, nỗ lực thì chắc chắn các đạo diễn hay nhà sản xuất không bao giờ ngỏ lời mời tham gia. Dù gì, may mắn cũng chỉ là một phần mà thôi, còn lại vẫn nhờ phấn đấu của bản thân.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Infonet
Bảo Anh Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN