“Bản sao Quang Lê” bất ngờ bị loại khỏi Bolero

Sự kiện: Bolero 2021

Tuy là một trong những thí sinh hát hay nhất tối qua, “bản sao Quang Lê” vẫn phải dừng cuộc chơi trước Chung kết.

Tối qua (12.5), vòng Bán kết Thần tượng Bolero đã chính thức diễn ra với những màn trình diễn từ Top 5 giọng ca xuất sắc nhất: Trung Quang, Cao Công Nghĩa, Đình Nguyên, Đình Phước và Phương Anh.

Ở đêm thi này, mỗi thí sinh phải trình bày 2 ca khúc theo chủ đề Trữ tình và Tiết tấu. Đây cũng là thử thách cuối cùng để tìm ra 4 giọng ca xứng đáng lọt vào Top 4 Chung kết tuần tới.

Một trong những tiết mục gây chú ý và nhận được nhiều sự tranh cãi nhất tối qua thuộc về Đình Nguyên – giọng ca được ví von là “bản sao Quang Lê”. Sau khi trình diễn mở màn với ca khúc Tà áo cưới đậm chất trữ tình, Đình Nguyên đã nhận được “cơn mưa lời khen” từ ban giám khảo vì sự tiến bộ không ngừng qua mỗi đêm thi.

“Bản sao Quang Lê” bất ngờ bị loại khỏi Bolero - 1

"Bản sao Quang Lê" - Đình Nguyên vẫn trung thành với hình tượng, phong cách âm nhạc mà anh đang theo đuổi tại Thần tượng Bolero.

“Bản sao Quang Lê” bất ngờ bị loại khỏi Bolero - 2

Dù rất trình diễn rất thăng hoa và được nhận xét là thí sinh hát hay nhất tối qua, trò cưng Cẩm Ly vẫn bị loại trước đêm chung kết.

Đặc biệt, ở tiết mục thứ 2, học trò Cẩm Ly đã có màn trình diễn đầy thăng hoa với liên khúc Đoạn cuối tình yêu – Duyên kiếp. Không chỉ chinh phục hoàn toàn bộ tứ quyền lực, cách hát tình cảm, đong đầy cảm xúc của Đình Nguyên còn khiến đông đảo khán giả dành lời khen ngợi và cho rằng anh là thí sinh hát hay nhất tối qua.

Tưởng chừng Đình Nguyên sẽ lội ngược dòng và tiếp tục góp mặt trong Top 4 Chung kết Bolero, nhưng cuối cùng, trò cưng Cẩm Ly vẫn phải nói lời chia tay chương trình khi trở thành thí sinh có lượt bình chọn thấp nhất tuần. Ngay khi kết quả được công bố, nhiều khán giả đã bất ngờ, cũng như bày tỏ sự tiếc nuối vì Đình Nguyên bị loại ngay trước đêm Chung kết.

Ngoài ra, hai màn trình diễn của hot boy 18 tuổi – Trung Quang cũng thu hút không kém sự chú ý. Sau khi chinh phục khán giả với ca khúc đầy chất tự sự - Nhật ký đời tôi, học trò Đan Trường còn khiến người xem ngạc nhiên trước khả năng hoá trang và diễn kịch khá “ngọt”.

“Bản sao Quang Lê” bất ngờ bị loại khỏi Bolero - 3

Trung Quang tiếp tục giữ vững phong độ trong đêm Bán kết.

“Bản sao Quang Lê” bất ngờ bị loại khỏi Bolero - 4

Màn trình diễn kết hợp hài kịch trên sân khấu của giọng ca 18 tuổi khiến người xem thích thú.

Tuy là giọng ca trẻ tuổi nhất cuộc thi, nhưng khi thể hiện ca khúc Một lần dang dở, Trung Quang đã hoá thân thành ông lão lớn tuổi, luôn một lòng chờ đợi người bạn đời suốt 20 năm xa cách. Không chỉ hát, nhảy khá thuần thục, nét hài cùng cách nói chuyện dễ thương của chàng trai 18 tuổi đã khiến nhiều khán giả trẻ thích thú.

Kết quả chung cuộc, 4 thí sinh được bình chọn cao nhất để lọt vào vòng Chung kết Thần tượng Bolero lần lượt là Cao Công Nghĩa, Trung Quang, Đình Phước và Phương Anh.

Một số màn trình diễn trong đêm Bán kết vừa qua của Thần tượng Bolero:

Hot girl Cao Công Nghĩa khéo léo khoe chân dài, eo thon cùng vẻ đẹp quyến rũ khi vừa hát vừa nhảy trong ca khúc Tình là sợi tơ.

Ở tiết mục tiếp theo, cô nàng trở về hình ảnh dịu dàng, nữ tính khi diện áo dài trắng thể hiện ca khúc Nếu đời không có anh.

Đình Phước vẫn trung thành với phong cách lịch lãm, sang trọng khi thể hiện ca khúc Cô bé ngày xưa.

Trò cưng Quang Linh tiếp tục đốn tim người nghe khi hát Tôi vẫn cô đơn đầy thổn thức.

Phương Anh xinh như công chúa khi thể hiện ca khúc Tình yêu trả lại trăng sao với sự hỗ trợ của nghệ sỹ saxophone Thiên Thành.

Trò cưng Quang Linh bất ngờ lột xác thành quý cô gợi cảm, vừa hát vừa nhảy sôi động trong ca khúc Tình yêu tuyệt vời.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hương Bùi ([Tên nguồn])
Bolero 2021 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN