3 lùm xùm của Sơn Tùng với giới underground

Sự kiện: Sơn Tùng MTP

Từng là “đứa con” của giới underground, nhưng sau khi nổi tiếng, Sơn Tùng lại bị chính những “người thầy”, bạn bè khi xưa quay lưng.

Bị rapper đàn anh xỉa xói bằng ca khúc mới

Mới đây, Sơn Tùng bị một rapper đàn anh trong nghề là Bueno “xỉa xói” thậm tệ bằng một bản rap có phần gay gắt. Trong bản rap mới nhất, Bueno – rapper từng nổi tiếng với hit Là vì tự nhận mình là một fan của nhóm nhạc BigBang và G-Dragon, từ đó anh làm một MV có nhiều lời lẽ gay gắt dành cho Sơn Tùng vì đạo nhạc, nhái phong cách thần tượng của mình.

Bueno cũng phong cho Sơn Tùng danh hiệu “ông vua hàng nhái” (king of copy), đồng thời khuyên Sơn Tùng nên xem xét lại bản thân vì đã "đi quá xa" từ khi bước chân vào showbiz. Bueno cũng ám chỉ vấn đề “giới tính” của Sơn Tùng đã thay đổi từ khi hát nhạc thị trường và nổi tiếng bằng những hit đình đám thời gian qua.

Tuy "khuyên" Sơn Tùng “nên về quê cày bừa” vì “Thái Bình đang vào vụ mùa” nhưng Bueno cũng khẳng định, anh không có ý miệt thị người Thái Bình.

3 lùm xùm của Sơn Tùng với giới underground - 1

Bueno cho rằng, Sơn Tùng vì "đã đi quá xa" trong thời gian qua.

Bản rap đậm chất underground này ngay lập tức gây bão trên mạng xã hội, chỉ trong vòng hai ngày nó đã có hơn 2 triệu lượt xem trên Facebook và được chia sẻ trên nhiều diễn đàn về rap khác nhau. Ca khúc này cũng khiến rapper, ca sĩ underground như Lil’ Shady, Yanbi, Binz,… xôn xao và dành cho Sơn Tùng những lời lẽ không mấy tích cực.

Tuy nhiên, dù bị “dập” tơi tả nhưng Sơn Tùng vẫn không hề phản ứng mà tiếp tục để quản lí của mình là ông bầu Quang Huy lên tiếng và ám chỉ hành động của Bueno là “vô học”.

Bản rap khá gay gắt của Bueno dành cho Sơn Tùng.

Về phía Bueno, tỏ ra khá thẳng thắn, rapper Là vì cho biết, anh ra bài hát này để nhắm thẳng vào Sơn Tùng vì những scandal đạo nhái trong  thời gian qua. Bueno chia sẻ về những ngày tháng Sơn Tùng từng rất “chân chất” khi  hoạt động trong underground nhưng đã thay đổi quá nhiều khi bước chân vào showbiz. Bueno cũng tự nhận rằng, bài rap này không có gì quá gay gắt mà đơn giản chỉ là lời nhắc nhở của anh cả dành cho em út  vì dù sao Sơn Tùng cũng từng được “nuôi dưỡng” trong môi trường underground.

Nghi án đạo rap của rapper Binz

Cách đây không lâu, Sơn Tùng xuất hiện trong đêm chung kết Giọng hát Việt 2015 với một phần trình diễn nhiều tranh cãi. Làm mới ca khúc Em của ngày hôm qua, Sơn Tùng thêm vào một đoạn ráp khá ngông và khiến nhiều người bất ngờ: “Lãng tử hào hoa/ It’s me, Sơn Tùng/ Cái tên được săn lùng với phong cách điên khùng/ Lấy bút làm khẩu súng/ Nét mực và nòng súng khai hỏa cất cánh dứt bỏ mọi xiềng xích không nao núng/ Xoáy vào trong tâm anh tỏa sáng như sao trời/ Ở trên đây cười nhếch mép luôn rạng ngời/ Đừng bám đuôi không thôi sẽ bị đánh tơi bời”.

3 lùm xùm của Sơn Tùng với giới underground - 2

Sau Jan Saker, Sơn Tùng lại vướng vào scandal với Binz - một rapper hải ngoại rất có tiếng.

Bỏ qua những lùm xùm sau đó về sự “ngông”, Sơn Tùng một lần nữa làm dậy sóng giới underground khi đoạn rap này ngay lập tức bị nhiều người nhận ra có phần “hao hao” với phần rap của rapper Binz trong ca khúc Đây là Việt Nam, đặc biệt là hai chữ  “lãng tử, hào hoa”.

Ngoài ra cách đọc rap của Sơn Tùng (flow) cũng rất giống với Binz (theo nhiều rapper underground thì giống đến  90%). Chính vì sự trùng hợp này, Sơn Tùng một lần nữa bị giới underground lên tiếng phản đối mạnh mẽ. Nhiều anti-fan còn nói Sơn Tùng theo kiểu “đạo Hàn Quốc xong rồi giờ đạo luôn cả giới underground” khiến Sơn Tùng tiếp tục nhận nhiều chỉ trích trên cộng đồng mạng.

Thậm chí, Sơn Tùng còn bị nhiều rapper có tiếng trong underground như BigDaddy, Lil’ Shady,… chỉ trích về việc đạo nhạc từ giới underground. Tuy nhiên, trước những tranh cãi này, Sơn Tùng vẫn không lên tiếng và khẳng định: “Ai không thích thì đừng quan tâm đến tôi”.

Bị đàn anh dạy dỗ vì “quên tình xưa”

Jan Saker LadyKillah, tên thật  Nguyễn Thanh Khiết, là một rapper quê gốc Thái Bình. Với cương vị là trưởng nhóm, trong những năm 2008 – 2009, Jan Saker LadyKillah đã đưa nhóm nhạc X4 của mình trở thành một nhóm nhạc hip-hop được đông đảo giới trẻ Việt Nam yêu mến. Jan Saker LadyKillah cũng đang là quản lý của LadyKillah Group gồm các rapper, ca sĩ nổi tiếng như Lil’Knight, Justatee, Emily, Mr.T, Yanbi, Mr.A, Bueno, TmT, Big Daddy...

3 lùm xùm của Sơn Tùng với giới underground - 3

Sơn Tùng và các thành viên trong nhóm Young Pilots khi từ Thái Bình lên Hà Nội diễn show. Đứng cạnh Sơn Tùng (chính giữa) chính là Jan Saker - người thầy năm xưa từng dẫn dắt anh.

Với tư cách là đàn anh dẫn dắt Sơn Tùng M-TP trong những ngày đầu nam ca sĩ đi hát, cuối năm 2014, Jan Saker LadyKillah đã lên tiếng để chia sẻ về đàn em từng hợp tác năm nào. Trong chia sẻ của Jan Saker LadyKillah, anh cho biết, bản thân từng nỗ lực để giúp Sơn Tùng được mọi người biết tới.

Tuy nhiên, rapper đình đám ngày nào cũng bày tỏ sự buồn bã và tiếc nuối vì Sơn Tùng đã thay đổi quá nhiều từ khi nổi tiếng. Theo Jan Saker, từ khi nổi tiếng, Sơn Tùng trở nên kiêu ngạo và tự tin thái quá. Những scandal mà anh chàng này phải hứng chịu, phần nào cũng xuất phát từ những thiếu sót mà Sơn Tùng chưa được trang bị khi bước vào showbiz.

3 lùm xùm của Sơn Tùng với giới underground - 4

Rapper Jan Saker.

Jan Saker cũng chia sẻ thêm, anh cảm thấy buồn vì từ khi Sơn Tùng nổi tiếng, nam ca sĩ Thái Bình chưa một lần liên lạc với anh dù có nhiều lần nhắc tên mình trên tivi như một người đã giúp đỡ Sơn Tùng thời điểm ban đầu: “Từ lúc Tùng vào Sài Gòn chưa một lần liên lạc với mình, điều đó cũng khiến mình hơi buồn. Tuy đôi lúc Tùng có lên truyền hình và nhắc đến mình như một người anh dìu dắt từ những bước đi ban đầu, nhưng nói thật những điều đó đôi khi không bằng 1 cái tin nhắn hay cái tin nhắn hỏi thăm”.

Việc bị một đàn anh trong nghề lên tiếng về sự kiêu căng, tự tin thái quá và quên ơn xưa, phần nào khiến cho Sơn Tùng bị những nghệ sĩ underground có cái nhìn không hay. Đây cũng là khởi nguồn của những rắc rối của Sơn Tùng liên quan đến giới underground sau này.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Ngọc Khanh ([Tên nguồn])
Sơn Tùng MTP Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN