10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa

Lâm Tâm Như, Lâm Chí Dĩnh, Lâm Thanh Hà, Lý Gia Hân, Trương Đình… đến với nghệ thuật nhờ những lần đi mua sắm trên phố và được phát hiện nhờ tài năng nổi trội.

Lâm Tâm Như

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 1

Thời trung học, Lâm Tâm Như là một cô bé có vóc dáng mảnh mai, nụ cười má lúm dễ thương, tính cách vui vẻ, được lòng mọi người.

Một ngày từ trường trở về nhà, Lâm Tâm Như bắt gặp một người đàn ông nhìn cô rất chăm chú. Sau đó, ông ta mời cô tới tham dự buổi thử giọng do công ty mình tổ chức.

Cô bé 17 tuổi họ Lâm cảm thấy thích thú trước lời mời đặc biệt này và quyết định tham gia. "Nàng Tử Vy" đã bước vào làng giải trí một cách tình cờ và nhanh chóng như vậy.

Lâm Chí Dĩnh

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 2

Năm 15 tuổi, Lâm Chí Dĩnh nhận công việc làm thêm tại cửa hàng bách hóa. Anh thường xuyên ngêu ngao hát trong lúc làm việc và được một người làm trong coongn ty đĩa nhạc tình cờ nghe thấy.

Nhận ra tài năng của Lâm Chí Dĩnh, người tìm kiếm giọng ca mới đã mời anh thử thu âm một bài hát ở công ty mình. Với niềm đam mê âm nhạc, Lâm Chí Dĩnh gật đầu ngay lập tức.

Chỉ 1 năm sau, cái tên Lâm Chí Dĩnh đã nổi tiếng khắp Trung Quốc và Đài Loan với biệt danh “cơn lốc nhỏ”.

An Dĩ Hiên

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 3

An Dĩ Hiên được một nhà làm phim tình cờ gặp trên phố khi cô đang đi mua sắm cùng bạn bè. Ngay ngày hôm sau, công ty môi giới đã chủ động liên lạc mời cô tới Đài Bắc casting cho một vài bộ phim. An Dĩ Hiên chính thức bước vào làng giải trí xứ Đài một cách tình cờ như vậy.

Lâm Thanh Hà

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 4

Năm 16 tuổi, Lâm Thanh Hà lọt vào mắt xanh của nhà làm phim Song ngoại khi đang đi mua sắm tại Đài Bắc. Khi phim công chiếu, vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên của mỹ nữ họ Lâm rất được lòng khán giả.

Lâm Thanh Hà nhanh chóng trở thành cái tên quen thuộc với khán giả và biệt danh "ngọc nữ" cũng gắn liền với cô từ đó.

Trần Đức Dung

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 5

Chia sẻ về ngày đầu bước vào nghề, Trần Đức Dung cho biết: “Năm 14 tuổi, tôi chỉ là cô bé học trung học nhút nhát và e dè. Khi bắt gặp một người đàn ông lạ mặt nhìn tôi, tôi rất sợ và đã bỏ chạy. Nhưng ngày hôm sau, hôm sau nữa, tôi vẫn thấy người đàn ông đó chăm chú theo dõi tôi. Cho tới một ngày, tôi về nhà và được mẹ cho biết người đó thấy tôi khá hợp với một vài vai diễn. Mẹ khuyên tôi nên thử sức mình xem sao".

Vâng lời mẹ, Trần Đức Dung đã gạt bỏ tâm lý ngại ngần và bước chân vào thế giới điện ảnh đầy màu sắc một cách nhẹ nhàng như vậy.

Trương Đình

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 6

Ấn tượng với nét đẹp đặc biệt của Trương Đình khi cô đang đi mua sắm, một người làm trong ngành giải trí đã đề nghị cô tham gia quay thử một quảng cáo dầu gội.

Khi quảng cáo tung ra, một Trương Đình trẻ trung, xinh đẹp đã gây ấn tượng mạnh với các nhà sản xuất phim và đạo diễn. Họ đã mời cô tham gia vai phụ cho vài bộ phim sắp khởi quay.

Ngay sau đó, người đẹp họ Trương đã bỏ công việc giáo viên mầm non để tham gia đóng phim vì cảm thấy đây là một hoạt động rất thích thú và đặc biệt.

Lý Gia Hân

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 7

Tài năng của Hoa hậu Hong Kong 1988 được phát hiện khi cô mới lên 3. Vào thời điểm đó, một nhà tìm kiếm người mẫu nhí đã thấy hai mẹ con Lý Gia Hân trên phố nên đã hỏi mẹ cô liệu có thể cho con gái đóng quảng cáo.

Cô bé đã gật đầu một cách rất tự nhiên mà không cần mẹ đồng ý. Năm 12 tuổi, Gia Hân tiếp tục đóng quảng cáo thứ hai. Sau đó, các dự án quảng cáo liên tiếp đến tay, khiến cô bé rất thích thú. 

Lý Gia Hân từng nhận được lời đề nghị đóng phim khi đang đi trên phố cùng bạn bè. Tuy nhiên, cô đã từ chối vì muốn tập trung cho việc để trở thành một tiếp viên hàng không.

Năm 18 tuổi, Gia Hân đăng ký dự thi Hoa hậu Hong Kong. Nhờ vẻ đẹp trời phú, cô đã giành được giải thưởng cao nhất và là “hoa hậu đẹp nhất trong các hoa hậu Hong Kong” cho tới nay.

Sau khi giành ngôi vị Hoa hậu, Lý Gia Hân tham gia một vài bộ phim với đài TVB.

Thái Trác Nghiên

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 8

Ấn tượng bởi vẻ đẹp trong sáng, tự nhiên của Trác Nghiên, một nhà sản xuất đã đề nghị cô tham gia vài quảng cáo và một vai phụ trong phim khi đang đi dạo trên phố.

Sau khi gặp Chung Hân Đồng, cả hai đã đứng ra lập nhóm nhạc Twins và nhanh chóng nổi tiếng trong lĩnh vực ca nhạc, điện ảnh.

Cao Viên Viên

10 “ngôi sao hè phố” nổi tiếng của showbiz Hoa - 9

Cách bà xã Triệu Hựu Đình đến với nghệ thuật thứ 7 khá đặc biệt. Trong lúc đang đi ăn gà rán tại một nhà hàng, Cao Viên Viên được một người làm trong ngành giải trí mời quay quảng cáo. Cô nhanh chóng gật đầu vì nghĩ công việc khá thú vị.

Ngay lập tức, vẻ đẹp tinh khiết, nụ cười tỏa nắng của Viên Viên đã thuyết phục được các nhà làm phim lúc bấy giờ. Họ mời cô tới casting cho vài bộ phim chuẩn bị bấm máy. Sau một thời gian, Cao Viên Viên đã trở thành cái tên đáng chú ý với vai diễn ấn tượng trong Ỷ thiên đồ long ký 2003.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Minh Phương ([Tên nguồn])
Showbiz Hoa ngữ: Muôn màu sắc sao Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN