Xuân Trường đi Hàn: Điều khoản để bầu Đức gật đầu

CLB Hàn Quốc thuyết phục bầu Đức nhả Xuân Trường bằng điều khoản đặc biệt.

Sau hợp đồng chuyển nhượng Công Phượng và Tuấn Anh sang Nhật Bản thi đấu được “chốt”, khi được giới truyền thông dò hỏi về việc liệu Xuân Trường có sang nước ngoài thi đấu theo chân 2 người đồng đội ở HAGL, bầu Đức đã lắc đầu và chỉ nói: “Tôi chưa thể nói gì vào lúc này cả”.

Thế nhưng, bên lề hội nghị ban chấp hành VFF lần thứ 5, bầu Đức đã “lỡ” tiết lộ một số thông tin được cho là “bí mật” về vụ chuyển nhượng Lương Xuân Trường với các thành viên thường trực VFF như CLB tiền vệ gốc Tuyên Quang sẽ đầu quân là Incheon United (Hàn Quốc), mức lương, phí chuyển nhượng…

Những thông tin kể trên ngay sau đó tràn ngập trên các phương tiện truyền thông phần nào khiến đối tác của HAGL là đại diện giải vô địch quốc gia Hàn Quốc (K-League) và CLB Incheon United không hài lòng. Thậm chí, có thông tin cho rằng phía Hàn Quốc còn yêu cầu HAGL làm việc với truyền thông trong nước để gỡ bỏ những thông tin liên quan đến vụ chuyển nhượng Xuân Trường.

Xuân Trường đi Hàn: Điều khoản để bầu Đức gật đầu - 1

Xuân Trường trong trận đấu giữa U21 HAGL và U19 Hàn Quốc ở giải U21 Quốc tế 2015

Bầu Đức sau đó đã phải “kìm hãm sự sung sướng” lại và đại diện của HAGL cũng đành phải im lặng trước rất nhiều những câu hỏi về hợp đồng đưa Xuân Trường sang giải đấu hàng đầu châu Á thi đấu. Phản ứng của Incheon United cũng như sự im lặng của HAGL khiến nhiều người đồn đoán rằng vụ chuyển nhượng Xuân Trường có khả năng đổ bể, hay đây chỉ là chiêu bài PR của đội bóng phố Núi.

Nhưng theo thông tin chúng tôi được biết, trong quá trình đàm phán sau đó giữa phía Hàn Quốc và HAGL, ngay cả Xuân Trường cùng gia đình cũng không được biết những điều khoản trong hợp đồng cho đến khi các bên “chốt” xong.

Theo thông tin chúng tôi được biết, đại diện K-League đã có thời gian dài theo dõi Xuân Trường chứ không hẳn đến giải U21 Quốc tế 2015 mới phát hiện ra tài năng của tiền vệ trẻ triển vọng này. Theo đó, sau khi giải U19 Đông Nam Á 2014 diễn ra trên sân Mỹ Đình, các nhà tuyển trạch của Hàn Quốc đã đặc biệt ấn tượng với màn trình diễn của Xuân Trường.

Nhưng những chấn thương liên tiếp đã khiến Xuân Trường không có nhiều cơ hội thể hiện mình ở V-League trong màu áo HAGL lẫn cơ hội thi đấu trên tuyển U23 Việt Nam ở vòng loại U23 châu Á 2016 và SEA Games 28. Và đến giải U21 Quốc tế 2015, đặc biệt là ở 2 trận đấu với U19 Hàn Quốc, Xuân Trường mới một lần nữa thuyết phục được các nhà tuyển trạch của Hàn Quốc.

Xuân Trường đi Hàn: Điều khoản để bầu Đức gật đầu - 2

Hợp đồng đưa Xuân Trường sang thi đấu ở K-League sắp được "chốt"

Thậm chí, chính HLV Ik Soo An của U19 Hàn Quốc đã trực tiếp tiến cử Xuân Trường cho CLB Incheon United. Không cần nhiều thời gian suy nghĩ, đại diện K-League đã cử người sang Việt Nam làm việc trực tiếp với bầu Đức để hỏi mượn Xuân Trường với mức phí chuyển nhượng cùng khoản lương khá hấp dẫn.

Theo thông tin chúng tôi được biết, phía Hàn Quốc đưa ra những điều khoản đặc biệt mới có thể thuyết phục được bầu Đức đồng ý cho mượn Xuân Trường như kế hoạch dài hạn đào tạo cầu thủ của HAGL trở thành một trong những tiền vệ xuất sắc nhất Đông Nam Á.

Khoảng thời gian mượn Xuân Trường cũng dự kiến kéo dài trong 2 năm chứ không phải 1 năm như vụ chuyển nhượng Công Phượng, Tuấn Anh sang Nhật Bản. Hơn nữa, CLB Incheon United còn đảm bảo Xuân Trường có thể được ra sân thường xuyên trong ở giải đấu cao nhất Hàn Quốc (khoảng 40% số trận của mùa giải).

Đông Triều cũng sắp xuất ngoại

Tuấn Anh, Công Phượng đã được HAGL đàm phán hợp đồng đi thi đấu ở Nhật Bản. Hợp đồng của Xuân Trường sang thi đấu ở K-League cũng sẽ được “chốt” ngay sau khi Công Phượng chính thức ký hợp đồng với Mito Hollyhock tại TP HCM (dự kiến ngày 23/12).

Bên cạnh đó, lãnh đạo HAGL đang đàm phán để đưa những Văn Toàn hay Hồng Duy ra nước ngoài thi đấu. Thông tin chúng tôi được biết, trung vệ Đông Triều có thể sẽ là cái tên mới nhất nhiều khả năng được ra nước ngoài thi đấu theo chân các đồng đội kể trên. Hiện tại, Đông Triều đang dần chứng tỏ được khả năng của mình trong lần đầu được HLV Miura gọi lên tuyển U23 Việt Nam chuẩn bị vòng chung kết U23 châu Á 2016.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Phương Anh ([Tên nguồn])
Bầu Đức Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN