Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca

Real không để cho Barca dễ dàng đàm phán với Liverpool về Coutinho.

Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca

Chứng kiến phong độ tuyệt vời của Coutinho ở cả CLB lẫn ĐTQG, HLV của Real, Zidane đã “phải lòng” anh và không muốn để mất ngôi sao này vào tay đại kình địch Barca, đội bóng cũng đang rất “thèm khát” ngôi sao mới 24 tuổi của Brazil.

Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca - 1

Coutinho gây nhiều chú ý

Coutinho là mẫu cầu thủ mà Zidane ưa thích hơn là Isco và James Rodriguez, những cầu thủ chơi ở vị trí có chút tương đồng nhưng không đáp ứng được yêu cầu mà Zidane đề ra.

Ngay lập tức, chủ tịch của Real cũng bày tỏ thiện chí với lựa chọn này của Zidane và hứa duyệt chi 75 triệu euro để Real có thể rước người từ Liverpool về.

Barca có vẻ có một chút lợi thế nho nhỏ khi Coutinho có mối quan hệ ngày càng gần gũi hơn với Neymar tại ĐT Brazil nhưng theo tờ Tribalfootball, đó không phải là yếu tố quyết định.

Vượt Barca, Real – MU trả lương số 1 thế giới

Kể từ ngày Sir Alex nghỉ hưu cách đây hơn 3 năm, MU đã không còn giữ được vị thế tại xứ sở sương mù cũng như châu Âu. Thành tích tốt nhất của  “Quỷ đỏ” là vị trí thứ 4 mùa giải 2014/15 và chức vô địch FA Cup 2015/16.

Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca - 2

Để lôi kéo các ngôi sao về Old Trafford, MU phải trả lương rất cao

Hiên dưới thời HLV Mourinho, MU cũng có thành tích rất thất thường với vị trí thứ 6 tại giải Ngoại hạng và phong độ thiếu thuyết phục tại Europa League (6 điểm sau 4 trận), dù hè vừa qua sân Old Trafford đã đón những ngôi sao cỡ bự như Ibra, Pogba hay Mkhitaryan, Bailly.

Nhưng cũng chính vì phải vung tiền để đón nhiều ngôi sao, MU đang phải gánh khoản lương cực kì khủng khiếp.

Tờ Daily Mail vừa tiết lộ về chế độ đãi ngộ tại Old Trafford. Theo đó, MU với mức lương trung bình các cầu thủ nhận được là 5,777 triệu bảng/năm (tương đương 110 nghìn bảng/tuần) là CLB bóng đá trả lương cao nhất thế giới, vượt qua cả những ông lớn khác như Barca, Man City hay Real.

Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca - 3

MU là CLB bóng đá trả lương trung bình cao nhất hành tinh

Barca với những ngôi sao hàng đầu như Messi, Neymar, Suarez là đội bóng trả lương cao thứ 2 thế giới với mức lương trung bình là 5,65 triệu bảng/năm, xếp thứ 3 là Man City với 5,42 triệu bảng/năm.

Còn Real, dù đang sở hữu dàn sao được mệnh danh là  “Dải ngân hà” nhưng chỉ xếp thứ 4 với mức lương trung bình là 5,05 triệu bảng/năm.

Theo thống kê của Daily Mail, Premier League cũng là giải đấu trả lương cao nhất hành tinh, với mức lương trung bình là 2,438,275 triệu bảng/năm, gần gấp đôi so với Liga (1,239,295 triệu bảng/năm) và hơn gấp đôi so với Serie A (1,105,633 triệu bảng/năm) và Bundesliga (1,039,856 triệu bảng/năm).

Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca - 4

Premier League cũng là giải đấu có thu nhập trung bình cao nhất thế giới

Tuy nhiên, đó chỉ trong phạm vi bóng đá. Còn theo khảo sát của Daily Mail với 10000  cầu thủ của 333 đội bóng trong 7 môn thể thao được quan tâm nhất trên 17 giải đấu giàu có nhất thế giới, bóng đá vẫn chưa là gì.

Theo đó, đội bóng trả lương cao nhất hành tinh là CLB bóng rổ Cleveland Cavaliers của giải NBA với  mức lương trung bình 6,54 triệu bảng/năm. Xếp thứ 2 là CLB bóng chày New York Yankees (5,81 triệu bảng/năm), xếp thứ 3 là CLB bóng rổ LA Clippers (5,78 triệu bảng/năm). Còn MU chỉ xếp thứ 4.

Real nhảy vào giành giật Coutinho với Barca - 5

Top 10 đội bóng có mức lương trung bình cao nhất thế giới tính ở mọi môn thể thao

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Hà Dũng (tổng hợp từ Daily Mail) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN