Văn Quyến quả quyết mình sẽ thay đổi

Được V.Ninh Bình chuẩn bị giang tay đón nhận, cuộc đời Văn Quyến sắp sang một trang mới. "Tôi đã có nhiều thay đổi và những bước đi sai trong quá khứ, giờ là lúc tôi phải tự mình vượt qua, tôi không muốn đánh mất chính bản thân nữa", Văn Quyến tâm sự.

Không còn thời đỉnh cao, tự làm khó mình khi đề đạt nguyện vọng chấm dứt hợp đồng với SLNA, những tưởng trong thời buổi khó khăn hiện nay, Văn Quyến sẽ phải sớm chia tay bóng đá. Thế nhưng, khi bắt đầu một năm mới, "cậu bé vàng một thời" của bóng đá xứ Nghệ đã nhận được tin vui khi V.Ninh Bình hay chính xác hơn là ông bầu Hoàng Mạnh Trường đã mở rộng vòng tay, "cứu vớt" một "thần đồng bóng đá" thủa nào. Sau khi chuẩn bị chính thức có được bến đỗ mới, Văn Quyến đã có cuộc trao đổi với chúng tôi. 

* Anh nghĩ sao khi nhiều người nói, Văn Quyến đã tự giải thoát cho chính mình với việc chấm dứt hợp đồng sớm với SLNA?

Tôi nghĩ tự mình đã đánh mất đi rất nhiều cơ hội và tôi cần một môi trường mới để thay đổi. SLNA đã cho tôi nhiều thứ và có lẽ nếu không có đội bóng quê hương tôi đã không được như lúc này. Việc phải đưa ra quyết định sớm chấm dứt hợp đồng với SLNA, thực sự tôi đã phải đắn đo rất nhiều, nhưng tự bản thân tôi thấy đây là thời điểm thích hợp để thực hiện những thay đổi.

Văn Quyến quả quyết mình sẽ thay đổi - 1

Hay chờ Văn Quyến (phải) quyết tâm làm lại như thế nào?

* Văn Quyến luôn được sống trong sự “bao bọc” của “người thân” ở SLNA, rồi mùa trước anh đã từng thất bại khi chuyển đến Sài Gòn.XT.  Vậy lần này chuyến đi của anh đến Ninh Bình có gì khác biệt?

Mỗi đội bóng đều có môi trường khác nhau. Vì đã quyết tâm tự tạo cơ hội cho mình ở đội bóng mới nên tôi nghĩ việc chuyển sang thi đấu cho V.Ninh Bình sẽ khác rất nhiều so với lần trước. Bởi nếu như tiếp tục thất bại sẽ đồng nghĩa với việc tự tôi chấm dứt sự nghiệp của mình. Lãnh đạo và ban huấn luyện CLB V.Ninh Bình đã cho tôi cơ hội và đặt niềm tin vào tôi, chắc chắn tôi sẽ cố gắng rất nhiều để không phụ lòng tin đó. V.Ninh Bình là đội bóng được đầu tư mạnh và có tham vọng, nếu muốn tồn tại tôi sẽ phải nỗ lực rất nhiều.

* Có thông tin cho rằng vì chán nản với sự nghiệp cầu thủ, đã có lúc Văn Quyến muốn từ bỏ bóng đá để chuyển sang thử sức ở một lĩnh vực khác?

Thực sự thời gian vừa qua hết sức khó khăn với tôi, cũng đã có những thời điểm tôi muốn buông xuôi và chuyển sang kinh doanh. Nhưng nhờ vào sự động viên của người thân và gia đình, tôi đã quyết làm lại. Dù biết chắc chắn sẽ có nhiều thử thách thực sự nhưng với sự quyết tâm tôi nghĩ mình sẽ có nhiều thay đổi trong thời gian tới.

* Sự quyết tâm không thể nói suông được, vậy lúc này anh sẽ phải chứng minh mình sẽ có những thay đổi như thế nào?

Do đã chấm dứt hợp đồng với SLNA, nên lúc này tôi không có chỗ để tập luyện. Thời gian qua tôi thường chơi bóng cùng đồng đội và bạn bè trên những sân cỏ nhân tạo. Bên cạnh đó tôi cũng duy trì thể lực của mình bằng việc tập tạ tại các phòng tập ở TP Vinh. Tới đây, khi V.Ninh Bình hội quân vào ngày 6/1, tôi sẽ tập trung để dốc sức luyện tập cùng đội bóng mới.

* Hiện tại những chuyện liên quan đến hợp đồng giữa anh với V.Ninh Bình, hai bên liệu đã thống nhất xong?

Như tôi đã nói từ trước, dù chúng tôi mới chỉ bàn bạc qua điện thoại, nhưng mọi chuyện gần như đã được chốt xong. Chuyện thương thảo và thống nhất những điều khoản chỉ là những chi tiết phụ. Sau khi có mặt ở Ninh Bình, tôi và lãnh đạo đội bóng sẽ có buổi làm việc cụ thể. Mong muốn của tôi là muốn gắn bó hết sự nghiệp ở V.Ninh Bình.

* Là cầu thủ tự do, chắc chắn Văn Quyến sẽ được hưởng toàn bộ tiền “lót tay”?

Ai cũng hiểu đây là thời điểm rất khó khăn của các đội bóng, việc duy trì hoạt động của đội là may mắn lắm rồi. Khi tôi liên hệ với bầu Trường, bản thân tôi đã không có đòi hỏi gì, vậy nên chuyện “lót tay” không phải là vấn đề quan trọng. Mục đích của tôi là tập luyện và thi đấu tốt trong màu áo của V.Ninh Bình, để không phụ lòng lãnh đạo và HLV Nguyễn Văn Sỹ.

* Xin cảm ơn và chúc anh thi đấu thành công ở V.Ninh Bình.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Trúc An ([Tên nguồn])
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN