Tuyển VN - Hà Nội T&T: HLV Hữu Thắng hứa đá nhỏ, đá nhanh

Đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng có trận giao hữu đầu tiên gặp “chủ nhà” Hà Nội T&T. Trận đấu còn mang cả ý nghĩa tri ân các cựu cầu thủ khoác áo Hà Nội T&T…

Chiều nay (16-3), đội tuyển Việt Nam dưới thời HLV Hữu Thắng có trận giao hữu đầu tiên trên sân Hàng Đẫy gặp đội “chủ nhà” Hà Nội T&T. Đây không chỉ là trận giao hữu đơn thuần của Hà Nội T&T làm quân xanh giúp đội tuyển cọ xát chuẩn bị cho hai trận vòng loại World Cup mà còn là dịp CLB này tri ân các cầu thủ của mình đã giải nghệ như Hồng Minh, Thạch Bảo Khanh, Tiến Dũng, Cristiano và thủ môn Hồng Sơn.

Doi tuyen Viet Nam

Đội tuyển Việt Nam đã chuẩn bị cho trận giao hữu đầu tiên và cũng là trận tri ân các cựu cầu thủ đóng góp cho Hà Nội T&T. Ảnh: QUANG THẮNG

Ý tưởng của Hà Nội T&T đã được VFF và cá nhân HLV Hữu Thắng giơ cả hai tay ủng hộ. Nó như một lời cảm ơn đối với các cựu cầu thủ Hà Nội T&T và ghi nhận, tôn vinh những đóng góp của họ trong quá khứ. HLV Hữu Thắng chia sẻ thêm làng bóng Việt Nam cần có nhiều hơn nữa những trận cầu chia tay đời cầu thủ, ngoài việc đem lại niềm hạnh phúc cho họ còn là một bài học giáo dục ý thức cho các lứa trẻ nỗ lực phấn đấu cho tương lai.

Trước đây, làng bóng quốc nội từng có một số trận cầu vinh danh như lần tổ chức cho cố danh thủ Tam Lang hoặc gần đây là trận cuối mùa V-League 2015 của SHB Đà Nẵng làm lễ cho tiền vệ Minh Phương giã từ nghiệp cầu thủ. Ngoài ra, những hoạt động khác tương tự Hà Nội T&T tri ân cầu thủ mình một cách rất fair play là rất hiếm hoi và không bài bản.

Đây cũng là dịp cho HLV Nguyễn Hữu Thắng kiểm tra đội hình tuyển quốc gia chuẩn bị cho trận chính thức đầu tiên gặp Đài Loan vào ngày 24-3 trên sân Mỹ Đình. Trong hai ngày tập luyện vừa qua, HLV Hữu Thắng đã tạo ra một không khí hào hứng trên sân Trung tâm Đào tạo trẻ VFF. Ông giữ lời hứa sẽ chọn lối chơi phù hợp với tố chất cầu thủ Việt Nam bằng những bài phối hợp nhóm nhỏ giàu kỹ thuật và rèn thêm kỹ năng tranh cướp bóng quyết liệt. Hữu Thắng yêu cầu học trò xử lý bóng chỉ hai nhịp rồi nhanh chóng chuyền cho đồng đội đang di chuyển ở cự ly ngắn và trung bình một cách hợp lý nhất.

Hầu hết tuyển thủ đều nuốt trọn giáo án của tân HLV trưởng, trừ vài ca chấn thương nhẹ chờ bình phục như Thanh Hiền, Minh Tuấn, Đinh Tiến Thành…

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Gia Huy ([Tên nguồn])
Hữu Thắng làm HLV trưởng đội tuyển Việt Nam Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN