Triệt hạ đối thủ, Fabregas xứng đáng nhận thẻ đỏ

Sự kiện: Premier League 2023-24

Tình huống Fabregas “triệt hạ” Sterling khiến HLV trưởng Liverpool không thể kiềm chế được sự bực tức.

Trận đại chiến trên sân Stamford Bridge ở vòng 36 giải Ngoại hạng Anh đã kết thúc với tỉ số hòa 1-1. Trong khi Chelsea là CLB đã yên vị với chức vô địch, Liverpool có lẽ là đội bóng nhận nhiều nỗi buồn nhất. Bởi lẽ, với 1 điểm duy nhất có được, đội quân của HLV Rodgers gần như chắc chắn mất suất dự Champions League mùa tới.

Theo đó, chiến lược gia người Bắc Ireland không thể kiềm chế được nỗi bực tức khi xem lại tình huống phạm lỗi của Fabregas với tiền vệ trẻ Sterling phía “The Kop” ngay phút 1’. Cụ thể, HLV trưởng Liverpool cho rằng pha “triệt hạ” của cựu ngôi sao Arsenal và Barca xứng đáng phải bị truất quyền thi đấu. Và nếu trọng tài quyết đoán và chính xác hơn, đội bóng thành phố Cảng đã có một trận đấu bước ngoặt trước đội chủ sân Stamford Bridge.

Triệt hạ đối thủ, Fabregas xứng đáng nhận thẻ đỏ - 1

F4 đã đạp thẳng vào chân Sterling

Triệt hạ đối thủ, Fabregas xứng đáng nhận thẻ đỏ - 2

HLV Rodgers cho rằng trọng tài có thể nhìn thấy khá rõ pha "triệt hạ"

Trên Daily Mail, HLV Rodgers chia sẻ: “Dù đó là một tình huống phạm lỗi từ khá sớm, nhưng điều đó không quan trọng. Bởi đó là pha cố ý phạm lỗi, và anh ta (ngụ ý Fabregas) xứng đáng phải nhận 1 chiếc thẻ đỏ sau pha triệt hạ nguy hiểm đó”.

Ngoài ra, chiến lược gia người Bắc Ireland khẳng định rằng trọng tài chính điều khiển trận đấu khá ưu ái “The Blues” trong các tình huống “cầm cân nảy mực”. Bởi lẽ, tổ trọng tài chỉ quyết định cho những cầu thủ phía Chelsea - dù có những pha vào bóng ác ý nhận chiếc thẻ vàng, đặc biệt F4 xứng đáng bị đuổi bởi hành vi dùng gầm giầy đạp Sterling kể trên có thể khiến ngôi sao trẻ người Anh gặp “vết thương đen” trong sự nghiệp thi đấu.

Triệt hạ đối thủ, Fabregas xứng đáng nhận thẻ đỏ - 3

Sterling tỏ ra đầy đau đớn

Triệt hạ đối thủ, Fabregas xứng đáng nhận thẻ đỏ - 4

Fabregas chỉ nhận thẻ vàng

Tất nhiên, Chelsea vẫn luôn thể hiện lối chơi mang tính đầy thực dụng. Mặc dù đã cầm chắc ngôi vương, song mỗi trận đấu, đội bóng thành phố London luôn chơi phòng ngự đầy quyết liệt. Họ không ngại ngần phạm lỗi, thậm chí “nhảy bổ” vào chân đồng nghiệp - theo lời của HLV Rodgers.

Về phần “The Kop”, họ có đến 99% tham dự đấu trường Europa League mùa tới bởi khoảng cách lúc này với đội cuối top 4 - MU đã lên tới 6 điểm khi Premier League sẽ kết thúc sau 2 vòng đấu nữa.

Diễn biến tình huống Fabregas phạm lỗi ác ý với Sterling:

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bùi ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN