Scholes “khích tướng” Giggs lật đổ Van Gaal

Sự kiện: Premier League 2023-24

Theo cựu tiền vệ Quỷ đỏ, Paul Scholes: Ryan Giggs cảm thấy bất mãn khi phải rời chiếc ghế nóng ở Old Trafford vì sự có mặt của HLV Van Gaal.

Thực tế, cựu tiền vệ chạy cánh Ryan Giggs đã được bổ nhiệm làm HLV tạm thời của MU sau khi “Quỷ đỏ” chính thức sa thải David Moyes. Những tưởng Giggs sẽ tiếp tục đảm nhận vai trò này dưới sự ủng hộ của Sir Alex, song “lão tướng” của đội chủ sân Old Trafford đã phải nhượng lại chiếc ghế HLV trưởng cho HLV tuyển Hà Lan lúc ấy, ông Van Gaal.

Mặc dù được tân HLV trưởng MU đề bạt chức trợ lý, song thời gian gần đây báo giới Anh đã loan tin việc Ryan Giggs đang rất bất mãn với Van Gaal vì thói độc đoán của nhà cầm quân người Hà Lan.

Theo đó, cá nhân Paul Scholes nhận định Ryan Giggs thích lãnh đạo hơn là việc nghe chỉ đạo từ phía HLV Van Gaal. Phát biểu trên tờ Manchester Evening News, người đồng đội thuộc thế hệ Vàng 1992 với Giggs chia sẻ: “Giggs đã từng tạm thời ngồi ghế HLV ít nhất 3 tuần ở cuối mùa giải trước. Thế nhưng, anh ấy có đầy đủ tố chất để trở thành HLV trưởng chính thức của MU. Việc anh ấy tiếp tục làm trợ lý trong vòng 2-3 năm nữa là không thể. Ryan cần 1 hướng đi mới.”

Ngoài ra, Paul Scholes thậm chí tỏ rõ ý chê bai Van Gaal thiếu tham vọng và “độc đoán” trong kỳ chuyển nhượng. Bằng chứng, HLV người Hà Lan đã được BLĐ MU phê duyệt hơn 220 triệu bảng để mua sắm, song lối chơi của “Quỷ đỏ” chẳng khá hơn là bao.

Scholes “khích tướng” Giggs lật đổ Van Gaal - 1

Scholes khẳng định Giggs rất muốn làm HLV chứ không phải trợ lý

“MU đã chi 70 triệu bảng mùa trước thời David Moyes, nhưng con số đó đã lên tới 220 triệu bảng dưới thời Van Gaal. Tôi chưa hề nhìn thấy kết quả thuận lợi, song để lại hậu quả MU đang chơi quá bế tắc và kiểm soát bóng quá lâu. Đó không phải là cách chúng tôi chơi bóng năm xưa”, Scholes phát biểu trên BT Times.

Nhận định của danh thủ Scholes có phần khá đúng đắn khi thực tế cũng chỉ ra rằng: Giữa cặp đôi Giggs và Van Gaal có quá nhiều khoảng cách, và lớn nhất vẫn nằm ở tư duy chiến thuật. Với danh thủ người xứ Wales, MU sẽ phải đi theo “nước cờ” Sir Alex để lại năm xưa: Mua bán ít, đào tạo nhiều.

Trong khi đó, sự xuất hiện của Van Gaal tại thời điểm này không hè phù hợp với triết lý kể trên. Bằng chứng, những Di Maria, Falcao, Herrera, Blind, Rojo đều là những ngôi sao “mới tậu” trong đội hình “Dải ngân hà Đỏ” của Van Gaal. Yêu thích ngôi sao hơn "gà vườn" chính là lý do khiến xích mích giữa trợ lý Giggs và “Sếp” Van Gaal ngày càng gay gắt.

Gần nhất, HLV Van Gaal đã có cử chỉ đấm “yêu” Giggs, trong khi đó phía cựu danh thủ người xứ Wales tỏ ra hoàn toàn dửng dưng bởi việc MU giành chiến thắng may mắn 1-0 trước Newcastle (vòng 28). Động thái này càng cho thấy việc cựu tiền vệ của “Quỷ đỏ” hoàn toàn không đồng tình với chuyện đội chủ sân Old Trafford đang chơi thiếu thuyết phục dưới sự chỉ đạo của “Tulip thép”.

Van Gaal: “Quan hệ giữa tôi và Giggs rất xấu”

Ngay sau khi bị các phóng viên hỏi ép về mối quan hệ giữa mình và trợ lý Giggs, HLV Van Gaal cảm thấy bực bội và buông ngay 1 câu nói với hàm ý: “Nếu quan hệ đồng nghiệp giữa tôi và Giggs xấu thì sao?”

Tuy nhiên, ngay sau khi cảm thấy “lỡ miệng”, chiến lược gia người Hà Lan lập tức chấn chỉnh: “Tôi rất bức xúc với cánh truyền thông bởi họ luôn tìm cách dựng chuyện. Trên thực tế, ai cũng có thể nhìn thấy chúng tôi có quan hệ rất tốt và làm việc rất chăm chỉ cùng nhau, không riêng gì Ryan Giggs mà với tất cả đội ngũ HLV và cầu thủ của tôi”.

Clip: Van Gaal "đấm yêu", Giggs mặt "lạnh như tiền"

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Thanh Bùi (Tổng hợp) ([Tên nguồn])
Premier League 2023-24 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN