Ronaldo “làm vua” ở C1 và nỗi lo của ĐT Bồ Đào Nha

Sự kiện: World Cup 2026

Cristiano Ronaldo đã trải qua mùa giải bùng nổ, phá kỷ lục ghi bàn trong một mùa giải với 17 pha lập công để giúp Real Madrid hoàn thành giấc mơ Decima sau 12 năm chờ đợi. Nhưng liệu phong độ của CR7 có được duy trì cùng ĐT Bồ Đào Nha tại World Cup sắp tới hay không vẫn là dấu hỏi.

Những “cái dớp” đáng ngại

Thông thường trong những năm không có giải đấu lớn tầm cỡ như World Cup hay Euro, Champions League gần như sẽ có tiếng nói quyết định đến danh hiệu Quả bóng vàng. Như trường hợp cụ thể, nếu đây là năm lẻ, việc Ronaldo tiếp tục đoạt danh hiệu cầu thủ xuất sắc thế giới chỉ là vấn đề thời gian.

Tất nhiên nếu “Rô điệu” giữ phong độ cùng ĐT Bồ Đào Nha trên đất Brazil sắp tới là điều không phải bàn cãi về danh hiệu cao quý đó trong năm nay dành cho anh. Để làm được điều đó, Ronaldo cần phải vượt qua “cái dớp” của những cầu thủ vừa đoạt Champions League ngay lập tức mờ nhạt ở các giải lớn dành cho ĐTQG ngay sau đó.

Ronaldo “làm vua” ở C1 và nỗi lo của ĐT Bồ Đào Nha - 1

Ronaldinho thất bại tại World Cup 2006 sau khi đoạt C1

Cụ thể, Ronaldinho xuất sắc nhất ở Champions League mùa giải 2005/06 khi ghi được 7 bàn thắng góp công lớn vào chức vô địch lần thứ 2 tại đấu trường này của Barcelona. Những tưởng màn trình diễn ảo diệu của “chàng vẩu” sẽ tiếp tục là niềm cảm hứng để Brazil đăng quang tại World Cup 2006 ngay sau đó, nhưng thực tế hoàn toàn không. Ronaldinho  thậm chí đã hoàn toàn tịt ngòi, còn ĐT Brazil của anh phải dừng chân ở tứ kết sau khi bị Pháp đánh bại bằng bàn duy nhất của Henry phút 57.

Đến mùa Champions League 2009/10, Diego Milito là cầu thủ xuất sắc nhất khi cùng Inter Milan đăng quang một cách thuyết phục, còn Messi là chân sút hàng đầu. Sự kỳ vọng vào đội bóng xứ Tango vì thế tăng lên đáng kể ở World Cup 2010 ngay sau đó khi họ sở hữu dàn tấn công thuộc vào loại siêu hạng.

Nhưng đáng buồn thay, trong danh sách những cầu thủ ghi bàn ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh năm đó lại không xuất hiện cả 2 cái tên trên,  Milito cùng Messi là nỗi hổ thẹn lớn và cuối cùng ĐT Argentina của bộ đôi này cũng chỉ vào tứ kết, rồi bị Đức đè bẹp với tỷ số 0-4 tại World Cup 2010 tổ chức ở Nam Phi.

Hay chính Ronaldo vừa là vua phá lưới và nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất ở mùa giải Champions League 2007/08 nhưng sau đó chỉ giúp Bồ Đào Nha vào tứ kết ở Euro 2008 được tổ chức trên đất Áo và Thụy Sỹ.

Còn tại Euro 2012, ĐT Anh của những John Terry, Ashley Cole vừa vô địch Champions League mùa 2011/12 cùng Chelsea phải dừng bước ở tứ kết (thua Italia trên chấm 11m với tỷ số 2-4). Fernando Torres cùng Juan Mata lên ngôi cùng ĐT Tây Ban Nha nhưng trước đó không có đóng góp gì nhiều cho The Blues.

Có nhiều lý do để lo lắng

Nếu tính theo thành tích trên, rõ ràng Bồ Đào Nha và cá nhân Ronaldo có lý do để lo lắng dù họ được nói tiếng mẹ đẻ ở kỳ World Cup lần này. Thành tích tốt nhất cho các đội tuyển có cầu thủ là vua phá lưới hoặc xuất sắc nhất Champions League mùa gần nhất trước mỗi kỳ World Cup và Euro chỉ là vào tới tứ kết.

Ronaldo “làm vua” ở C1 và nỗi lo của ĐT Bồ Đào Nha - 2

Ronaldo cũng từng gây thất vọng ở tuyển Bồ Đào Nha sau khi giành C1

Tại Brazil năm nay, Bồ Đào Nha hay chính xác hơn là Ronaldo chắc chắn sẽ nhận được sự chăm sóc đặc biệt từ các đối thủ. Họ phải bố trí nhân sự đủ để chân sút vừa vô địch Champions League cùng Real Madrid lâm vào ngõ cụt mỗi khi có bóng.

Đấy là chưa kể bản thân CR7 phải chịu sức ép ghê gớm từ sự kỳ vọng từ các khán giả tại quê nhà cũng như fan hâm mộ anh. Còn nữa, việc phải vắt kiệt sức trong suốt mùa giải vừa qua cùng Real Madrid có thể khiến anh khó duy trì phong độ đỉnh cao. Chẳng nói đâu xa, chính trận chung kết Champions League vừa qua đã phần nào cho thấy dấu hiệu xuống sức khi anh gần như mất hút trong phần lớn thời gian.

Bởi vậy những người yêu mến ĐT Bồ Đào Nha có quá nhiều lý do để khiến phải lo lắng tại World Cup 2014 sắp tới. Còn Ronaldo, cuộc đua với các đối thủ nặng ký khác sẽ khắc nghiệt hơn rất nhiều. Ở vị thế đương kim Quả bóng vàng, là ngôi sao sáng nhất trong suốt mùa bóng của Real ở Champions League, Ronaldo muốn lặp lại thành quả như năm 2013, anh phải làm lu mờ như các dẫn chứng ở trên.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Xuân Hoạch ([Tên nguồn])
World Cup 2026 Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN