Ronaldo hơn Van Basten, Công Vinh vượt Neymar: Con số biết nói

Cristiano Ronaldo vừa giành Quả bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp để vượt qua Marco van Basten cùng nhiều huyền thoại khác. Trong khi đó, Công Vinh cũng nói lời giã từ ĐTQG với số bàn thắng nhiều hơn cả Neymar.

Video Ronaldo đoạt "Quả bóng Vàng" 2016 (Nguồn: VTV)

Những con số không biết nói dối

Ronaldo một lần nữa trở thành trung tâm của “vũ trụ” khi vượt qua Messi thuyết phục (745/316 điểm) để giành Quả bóng Vàng thứ 4 trong sự nghiệp. Đây là cái kết cổ tích cho một năm thi đấu quá thành công của siêu sao 31 tuổi. Anh đã cùng Real Madrid vô địch Champions League rồi sau đó là đưa Bồ Đào Nha lên đỉnh châu Âu.

Ronaldo hơn Van Basten, Công Vinh vượt Neymar: Con số biết nói - 1

Ronaldo sở hữu Quả bóng Vàng nhiều hơn huyền thoại Van Basten

Phần thưởng quá xứng đáng này giúp Ronaldo tiến thêm một bước dài trên con đường đến với ngôi đền của các huyền thoại. Thậm chí, nếu như căn cứ vào những số liệu thực tế, siêu sao người Bồ đã vượt qua hàng loạt những danh thủ lừng lẫy một thời như Johan Cruyff, Michel Platini hay Marco van Basten, những người mới chỉ có 3 lần giành danh hiệu cá nhân danh giá nhất.

Một góc nhìn khác thể hiện sự vượt trội của Ronaldo so với các tiền bối đó là khả năng duy trì phong độ. 4 Quả bóng Vàng mà CR7 dành được trải dài từ năm 2008 đến 2016. Trong khi đó, Van Basten có danh hiệu vào các năm 1988, 1989, 1992. Johan Cruyff (1971, 1973, 1974) và Platini (1983, 1984, 1985) cũng tương tự như vậy.

Cũng là những con số, chuyên trang thống kê và phân tích dữ liệu Squawka đã đánh giá Lê Công Vinh của Việt Nam cao hơn cả… Neymar của Brazil. Họ đã căn cứ vào yếu tố quan trọng nhất đối với một tiền đạo đó là bàn thắng. Tiền đạo của chúng ta đã ghi 51 bàn thắng cho ĐTQG, nhiều hơn 1 bàn so với “tiểu Pele” và nhiều danh thủ hàng đầu khác như Van Persie (50 bàn), Edin Dzeko (49 bàn).

Mọi so sánh chỉ là khập khiễng

Đối với phần đông người hâm mộ bóng đá thời điểm hiện tại không có nhiều cơ hội xem Van Basten hay Platini thi đấu, họ dễ dàng đánh giá Ronaldo (cùng Messi) là những chân sút xuất sắc nhất. Tuy nhiên ở góc nhìn ngược lại, những khán giả ở thế hệ trước đã bị chinh phục hoàn toàn bởi những bước chạy, những cú dứt điểm hay những bàn thắng để đời của các danh thủ thời đó và khó ai có thể thay thế được.

Ronaldo hơn Van Basten, Công Vinh vượt Neymar: Con số biết nói - 2

Tiền đạo Công Vinh đóng góp cho ĐTQG số bàn thắng nhiều hơn Neymar

Ngoài ra, những ai yêu mến Milan và đội tuyển Hà Lan thập niên 80 của thế kỷ trước họ không coi Marco van Basten là một ngôi sao bóng đá đơn thuần. Huyền thoại người Hà Lan hội tụ đầy đủ mọi yếu tố để tạo nên một số phận hùng tráng nhưng cũng đầy bi kịch. Trong sự nghiệp của mình Van Basten đã giành mọi danh hiệu cao quý (2 Champions League, 4 Scudetto, 3 QBV) nhưng bị chấn thương đánh gục ở tuổi 28.

Nói như vậy để thấy rằng nếu như Van Basten may mắn hơn, có thể thi đấu đỉnh cao đến năm 31 tuổi như Ronaldo hiện tại, nhiều khả năng ông sẽ không chịu thua kém hậu bối về số lượng Quả bóng Vàng. Hoặc nếu như huyền thoại người Hà Lan lùi thời gian giải nghệ lâu hơn nữa, Messi chắc gì đã là người có nhiều danh hiệu cá nhân cao quý nhất.

Trường hợp của Công Vinh và Neymar cũng tương tự như vậy. Khó có thể lấy AFF Cup hay các trận giao hữu của đội tuyển Việt Nam so sánh với những đấu trường Brazil tham dự. Ngoài ra còn là tính cạnh tranh trong nội bộ đội bóng. Neymar luôn phải “chiến đấu” với nhiều đồng đội xuất sắc để đá chính trong khi Công Vinh gần như là lựa chọn số 1 trên hàng công qua nhiều đời HLV.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Huyền Anh ([Tên nguồn])
Quả bóng vàng Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN