Rộ tin Kane vượt Hazard, Ibra: Khi người Anh "tự sướng"

2 ngày nữa, BTC Premier League sẽ tiến hành trao giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League 2016/17. Theo nhiều nguồn tin, Kane chứ không phải Hazard hay Ibrahimovic sẽ ẵm giải.

Nỗi khao khát của người Anh

Người Anh không chỉ thất bại ở đấu trường Champions League, ngay trên bình diện Premier League, các cầu thủ bản địa cũng thua kém so với các đồng nghiệp quốc tế. Những ngôi sao như Hazard, Aguero, De Bruyne, Sanchez đang chơi bóng như thể họ mới là chủ nhà. Trong khi đó, từ Rooney đến Sturridge, Terry hay Welbeck... các cầu thủ Anh thậm chí mất vị thế ở ngay CLB mà họ gắn bó trong nhiều năm.

Rộ tin Kane vượt Hazard, Ibra: Khi người Anh "tự sướng" - 1

Hazard trải qua một mùa giải chói sáng

Trong bức tranh chung đó, giải thưởng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League cũng trở thành danh hiệu xa xỉ với các cầu thủ bản địa, chứ đừng nói đến Quả bóng vàng thế giới.

Kể từ khi giải thưởng này được thành lập mùa 1973/74, danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất nước Anh đã 18 lần được trao cho các cầu thủ Anh. 10 quốc gia, vùng lãnh thổ khác cộng lại giành được 25 danh hiệu.

Mặc dù vậy, đã 7 năm rồi thứ vinh quang le lói ấy không đến với các cầu thủ Anh. Người Anh cuối cùng chiến thắng ở hạng mục này là Wayne Rooney ở mùa giải 2009/10. Nhìn rộng ra, Rooney là cầu thủ Anh duy nhất được vinh danh tại giải đấu của người Anh trong 10 năm qua.

Vì những lẽ kể trên, xứ sở sương mù giờ đây khao khát một gương mặt ưu tú nữa giành phần thắng để lấy lại thể diện cho bóng đá Anh. Họ có thể không chạm tới Quả bóng vàng, nhưng Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League thì nhất định phải thắng.

Thiên vị Harry Kane?

Trong 6 ứng viên lọt vào danh sách rút gọn năm nay, Eden Hazard có cơ hội chiến thắng cao nhất. Ngôi sao người Bỉ đóng vai trò nòng cốt trong thành công của Chelsea. 14 bàn thắng, 5 đường kiến tạo - rất lâu rồi một cầu thủ chạy cánh mới ghi bàn và kiến tạo nhiều đến thế.

Đối thủ tiềm tàng nhất với Hazard chính là người đồng đội N’Golo Kante. 2 năm liên tiếp Kante thể hiện phong độ chói sáng. Dù không thể hiện qua những bàn thắng hay những đường kiến tạo, nhưng đóng góp của Kante là then chốt với thành công của Chelsea.

Zlatan Ibrahimovic thậm chí còn nhỉnh hơn Harry Kane. Tiền đạo người Thụy Điển trở thành nguồn cung cấp bàn thắng chủ yếu của MU. Ngược lại, Tottenham có nhiều gương mặt sẵn sàng thay thế Kane, ví như Dele Alli hay Son Heung-min.

Alexis Sanchez và Romelu Lukaku cũng trải qua một mùa giải tuyệt vời. Lukaku hiện đang có 24 bàn thắng và dẫn đầu danh sách Vua phá lưới, nhiều hơn Kane 4 bàn.

Rộ tin Kane vượt Hazard, Ibra: Khi người Anh "tự sướng" - 2

Harry Kane sẽ ẵm giải Cầu thủ xuất sắc nhất Premier League?

Nhưng theo nguồn tin của tờ London Evening Standard, Harry Kane chứ không phải Hazard, Ibra hay Kante, mới là “Người được chọn” cho danh hiệu tôn vinh cá nhân. Lý do như đã nêu ở trên, hòng tôn vinh một cầu thủ của xứ sương mù. Kane từng giành chiến thắng ở hạng mục dành cho cầu thủ trẻ mùa 2014/15. Và sau 2 năm, chân sút này có lẽ đã sẵn sàng để trở thành số 1 tại quốc đảo sương mù.

Tuy nhiên, nếu Kane thực sự chiến thắng thì đây có thể xem như một vụ thiên vị trắng trợn của Hội đồng thẩm định. Từ đầu mùa, Kane đã vắng mặt tới 8 trận tại Premier League, và Tottenham bất bại cả 8 (thậm chí thắng 5 và hòa 3).

Kane không thực sự nổi trội hơn các đối thủ ở khía cạnh nào. Về mức độ hiệu quả, Lukaku xứng đáng hơn đẻ được tôn vinh. Về khả năng đóng góp, Kane cũng hạn chế so với Hazard, và đội bóng của quản Tottenham thì nhiều khả năng sẽ thất bại trước Chelsea trong cuộc đua đến ngai vàng.

Hãy cùng chờ xem, kết quả cuộc bầu chọn sẽ có vào ngày 23/4 này.

HLV vô địch Premier League 2016/17
Theo bạn HLV nào sẽ giành chức vô địch giải Ngoại hạng Anh mùa tới?

MU: “Cơ hội vàng“ chiêu mộ Harry Kane đã đến

Harry Kane đang buồn vì không được Tottenham hứa hẹn tăng lương như mong muốn.

Chia sẻ
Gửi góp ý
Theo Tiến Long ([Tên nguồn])
Eden Hazard Xem thêm
Báo lỗi nội dung
GÓP Ý GIAO DIỆN